Ca sĩ Mỹ Lệ không áp lực hào quang, cơm áo khi trở lại

(VHNT) - Mỹ Lệ tái ngộ khán giả sau 7 năm vắng bóng trong làng nhạc. Nữ ca sĩ khẳng định thời điểm hiện tại, cô không vướng bận nỗi lo về kinh tế, hào quang quá khứ để thỏa sức sáng tạo với nghệ thuật.

Sự trở lại sau 7 năm vắng bóng 

Ca sĩ Mỹ Lệ vừa ra mắt 2 sản phẩm âm nhạc Dòng sông không trở lại và Never enough đánh dấu sự trở lại sau 7 năm vắng bóng. Nữ ca sĩ nhân dịp này đổi nghệ danh mới thành O’Mileh - với mong muốn tiếp cận khán giả quốc tế qua những sản phẩm âm nhạc mang diện mạo mới. 

Theo nữ ca sĩ, sự trở lại như một cơ duyên hội ngộ của bản thân với nghề. Trong nhiều năm qua, vai trò người mẹ, người vợ giúp cô có nhiều trải nghiệm thú vị. Việc "tái xuất" lần này được Mỹ Lệ kỳ vọng mang góc nhìn mới mẻ và đa chiều của mình về âm nhạc, nghệ thuật và cuộc sống. 

Mỹ Lệ xây dựng hình ảnh một cô ca sĩ gắn liền với chiếc đàn cello - nhạc cụ gắn bó với cô từ năm 7 tuổi trong chuỗi dự án mới. Nữ ca sĩ tự tin khẳng định hiếm có ca sĩ nào hiện nay vừa hát vừa đàn cello chuẩn như mình. Bên cạnh việc phô diễn giọng hát và ngón đàn, giọng ca gốc Huế đưa vào sản phẩm nhiều cảnh sắc thiên nhiên trong nước như một thông điệp ý nghĩa về ý thức bảo tồn văn hóa Việt. 

Ca sĩ Mỹ Lệ không áp lực hào quang, cơm áo khi trở lại - 1

Hình ảnh ca sĩ gắn liền với cây đàn Cello 

Ca sĩ Mỹ Lệ không áp lực hào quang, cơm áo khi trở lại - 2

Bộ môn cô đã theo học từ nhiều năm nay

Mỹ Lệ quay 2 MV đầu tiên tại Đại nội Huế và Bảo Lộc (Lâm Đồng). Dù quay hình trong điều kiện thời tiết bất lợi, nữ ca sĩ và ê-kíp nỗ lực để có những khung hình chỉn chu, đẹp mắt. Dự án cũng dự kiến được ra mắt vào đầu năm nay nhưng do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến ê-kíp phải trì hoãn nhiều lần. 

“Nhiều năm trước, tôi đã nhận đủ hào quang sân khấu mang lại nên thời điểm này không còn bị áp lực bởi sự nổi tiếng. Đây là lúc tôi nhận thấy bản thân đã đủ độ chín về mọi mặt để thăng hoa, cống hiến cho nghệ thuật”, Mỹ Lệ chia sẻ.

Biến mình trở nên có hương có sắc 

Giọng ca Mỹ nhân ngư tâm sự, thời điểm này cô đi hát vì đam mê, được làm theo ý mình chứ không còn bị nỗi lo cơm áo gạo tiền chi phối. Những sản phẩm mới của Mỹ Lệ vì thế sẽ mang màu sắc, đặc trưng riêng, “có hương có sắc chứ không lẫn vào vườn hoa của làng nhạc Việt” như lời cô tự nhận xét. Mặt khác, dù rời xa làng nhạc nhiều năm, Mỹ Lệ vẫn dành sự quan sát những biến chuyển của showbiz. Nữ ca sĩ tự tin mình sẽ không bị “lạc hậu” so với đàn em hay các ca sĩ đồng trang lứa.

Ca sĩ Mỹ Lệ không áp lực hào quang, cơm áo khi trở lại - 3

Giọng ca bộc bạch cô quay lại đi hát chỉ vì đam mê 

Ca sĩ Mỹ Lệ không áp lực hào quang, cơm áo khi trở lại - 4

Mỹ Lệ ấp ủ cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc dạng kinh điển 

Với màn "chào sân" lần này, Mỹ Lệ cũng ấp ủ cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc thuộc dạng kinh điển hoặc những ca khúc mới, được thực hiện với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nữ ca sĩ sắp tới sẽ thực hiện một show cá nhân phát trực tuyến nhằm tri ân khán giả. 

                                                                                                                                                           Hà My 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Vỹ thanh cuối Việt

Vỹ thanh cuối Việt

"… Tụi mầy giờ ngon, quờ tay trúng gái, không nhớ hết họ tên. Tụi tao bảy tám mươi năm về trước, đến tuổi tơ tưởng, nhìn quanh chỉ mắm với đước. Nhỏ nào nhan sắc, địa chủ Cà Mau xuống rước, nhỏ nào thường thường bậc trung cũng đã có thương lái thương hồ, đâu tới đám làm mướn công nhật tụi tao? Thành ra, phần nhiều tụi tao gắn bó với bãi bồi, lấy bùn đất làm bạn, nươ

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển lĩnh vực Thông tin điện tử trong giai đoạn mới

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển lĩnh vực Thông tin điện tử trong giai đoạn mới

Chiều 24/6, tại Hà Nội, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL) tổ chức Hội nghị sơ kết lĩnh vực thông tin điện tử 6 tháng đầu năm và định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2026. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin.

“Con lạc đà” xứ Quảng

“Con lạc đà” xứ Quảng

Mỗi nhà văn hóa lớn thường có một cách thức riêng để kiến tạo hình ảnh của mình. Chưa có may mắn được tiếp xúc với Lê Trí Viễn ngoài đời, nhưng qua công trình đồ sộ gồm cả sáng tác lẫn nghiên cứu của ông, người viết rất ấn tượng với câu nói tự trào nhưng đầy nghiêm túc, một cái “slogan” gắn liền với chân dung kẻ sĩ xứ Quảng này: Tôi là con lạc đà!