Sức hút từ nam thần mặc "áo rách" tả tơi phải dùng 100 vệ sĩ trước biển người khổng lồ

Dòng người đổ về mỗi lúc một đông, chật kín như nêm sau khi một nam tài tử xứ Trung góp mặt tham gia vào sự kiện lớn.

Thế hệ nam thần mới của xứ Trung hiện tại không thể không nhắc đến Vương Hạc Đệ. Anh hiện là cái tên nổi như cồn trên các nền tảng mạng xã hội của đất nước tỷ dân bởi sự kiện thu hút đám đông khổng lồ gần đây. 

Tờ Sina đưa tin, vào hôm 27/5, Vương Hạc Đệ tham gia sự kiện tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Một đám đông người hâm mộ đã tập trung tại địa điểm diễn ra sự kiện từ rất sớm và mỗi lúc một đông hơn. Lượng người tới trung tâm thương mại đông tới mức an ninh trở nên hỗn loạn. 

Vương Hạc Đệ sau đó đã phải rời sự kiện sớm hơn so với dự tính vì sự hâm mộ quá cuồng nhiệt của công chúng. Chiếc xe chuyên dụng chở nam nghệ sĩ cũng phải chật vật mãi mới thoát được khỏi đám đông, di chuyển ra bên ngoài. Tờ Sina bình luận rằng chỉ sau một năm, Vương Hạc Đệ đã trở thành nam diễn viên thuộc phái lưu lượng được săn đón nhất.

Sức hút từ nam thần mặc "áo rách" tả tơi phải dùng 100 vệ sĩ trước biển người khổng lồ - 1

Vương Hạc Đệ với chiếc áo rách phá cách tại một sự kiện mới đây thu hút đám đông khổng lồ. 

Sức hút từ nam thần mặc "áo rách" tả tơi phải dùng 100 vệ sĩ trước biển người khổng lồ - 2

Đám đông kéo đến chật kín một trung tâm thương mại khi Vương Hạc Đệ xuất hiện.

Trước đó, ngày 23/5, tài tử “Thương lan quyết” cũng có mặt tại một sự kiện thương mại tại Thành Đô, ban tổ chức đã phải huy động tới gần 100 vệ sĩ để bảo vệ an toàn cho Vương Hạc Đệ, đồng thời giữ gìn trật tự. Theo truyền thông, Vương Hạc Đệ nổi lên từ bộ phim truyền hình cổ trang “Thương lan quyết” năm 2022. 

Nam tài tử đã xây dựng hình tượng "cool ngầu bá đạo" ở trong phim, là hình mẫu khiến bao thiếu nữ mê đắm và được phần đông khán giả yêu thích. Nhờ đó, Vương Hạc Đệ nhanh chóng lọt top các diễn viên trẻ sinh sau năm 1995 tiềm năng nhất.

Bên cạnh thành công về vai diễn, Vương Hạc Đệ còn nhận được tình cảm của khán giả nhờ tính cách hài hước, lối ứng xử thông minh, thân thiện và hòa đồng khi tham gia show giải trí cùng đời tư ít gây tranh cãi. Đây cũng chính là lý do lượng người hâm mộ của Vương Hạc Đệ ngày một tăng nhanh.

Sức hút từ nam thần mặc "áo rách" tả tơi phải dùng 100 vệ sĩ trước biển người khổng lồ - 3

Nam tài tử sở hữu vóc dáng vạn người mê.

Vương Hạc Đệ cũng được các thương hiệu nổi tiếng “chọn mặt gửi vàng”, để anh làm đại sứ thương hiệu cho họ hoặc làm khách mời danh dự tại những sự kiện quan trọng. Bên cạnh đó, vóc dáng cao ráo, khỏe khoắn cùng gu thời trang hiện đại, cá tính càng làm cho nam tài tử dễ dàng chinh phục phái đẹp, khiến họ chết mê chết mệt. 

Vương Hạc Đệ sinh năm 1998, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ vai diễn Đạo Minh Tự trong “Vườn sao băng” phiên bản 2018 nhưng lúc đó anh chưa gây được ấn tượng đặc biệt nào. Năm 2022, nam diễn viên đổi đời nhờ vai diễn ma tôn trong “Thương lan quyết”. 

Theo Sina, diễn xuất của Vương Hạc Đệ không quá xuất sắc. Tuy nhiên, nhân vật Đông Phương Thanh Thương được xây dựng với tính cách bá đạo, thú vị, là điểm thu hút khán giả. Sự mới mẻ của hình tượng nhân vật che bớt đi điểm yếu diễn xuất của anh.

Sức hút từ nam thần mặc "áo rách" tả tơi phải dùng 100 vệ sĩ trước biển người khổng lồ - 4

Nam tài tử có cuộc sống ít scandal, thân thiện và hòa đồng với mọi người. 

Nhờ thành công của phim, mọi thông tin liên quan tới đời tư, tính cách, sự nghiệp của Vương Hạc Đệ đều được khán giả quan tâm. Có ngày, nam diễn viên chiếm 10 vị trí trong top 20 chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên Weibo. Trước khi nổi tiếng, tạp chí mà Vương Hạc Đệ làm gương mặt trang bìa chỉ bán được 140 bản, nhưng hiện tại, con số này là 60.000 bản.

Ê-kíp của Vương Hạc Đệ đã bị quá tải do không lường trước được việc nam diễn viên bùng nổ hiệu ứng truyền thông. Bản thân nam tài tử cũng không hề nghĩ rằng mình lại được công chúng ủng hộ và yêu mến đông đảo đến như vậy. 

Diệp Lục

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam gặp gỡ đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc)

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam gặp gỡ đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc)

Sáng 28/3, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội), PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã có buổi gặp gỡ và làm việc với đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc).