Gần 1.000 học sinh Bắc Ninh trải nghiệm “Một ngày làm lính cứu hỏa”

Vừa qua, Thành phố Bắc Ninh đã phối hợp tổ chức chương trình trải nghiệm thực tế “Một ngày làm lính cứu hỏa” cho gần 1.000 học sinh của Trường THCS Kinh Bắc và Trường THCS Ninh Xá.

Tại chương trình, các em học sinh được cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy; kỹ năng xử lý và thoát hiểm khi xảy ra cháy…

Gần 1.000 học sinh Bắc Ninh trải nghiệm “Một ngày làm lính cứu hỏa” - 1

Học sinh được trải nghiệm sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy bình gas.

Đồng thời, được tham gia trải nghiệm “Một ngày làm lính cứu hỏa” với các kỹ năng: Di chuyển, thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc; sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy khay xăng, bình gas (kết hợp dùng giẻ ướt vặn bình gas); sử dụng hệ thống báo cháy và thoát nạn bằng xe thang; thao tác, sử dụng xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ…

Bên cạnh đó, các em còn được tìm hiểu những kiến thức đảm bảo an toàn phòng chống đuối nước; các kỹ năng xử lý khi gặp sự cố lúc bơi; kỹ năng cứu đuối nước; kỹ năng hỗ trợ từ trên bờ…

Gần 1.000 học sinh Bắc Ninh trải nghiệm “Một ngày làm lính cứu hỏa” - 2

Các em học sinh được hướng dẫn thực hành di chuyển thoát nạn trong môi trường có khói khí độc.

Đây là một hoạt động thiết thực giúp các em học sinh hiểu rõ được công việc hàng ngày của một chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn. Đồng thời, trang bị cho các em kiến thức và kỹ năng xử lý khi xảy ra các tình huống về phòng cháy chữa cháy, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích. Từ đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng đến các em học sinh trên địa bàn, từ đó giúp các em nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong việc phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân, gia đình.

Nguyễn Hoàng Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất