"Ăn nên làm ra", DN mai táng duy nhất trên sàn chứng khoán mạnh tay chia tiền cho cổ đông

Mặc dù có thông tin chia cổ tức khủng, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của doanh nghiệp này vẫn im lìm không có thanh khoản.

VN-Index giảm ngay từ đầu phiên. Tuy nhiên, ngay sau đó, lực cầu bắt đáy cùng sự hồi phục của nhóm cổ phiếu lớn giúp chỉ số chính hồi phục. 

Thị trường giao dịch yếu trong xu thế giằng co. Nổi bật sáng nay là cổ phiếu nhóm chứng khoán. XBSI kịch trần, FTS tăng 4,39%, VIX tăng 4,27%, APS tăng 4,17%. 

Phiên chiều, đà tăng vẫn tiếp diễn nhưng chỉ số biến động trong biên độ hẹp. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài khá ảm đạm trong phiên giao dịch này.

Chốt phiên giao dịch ngày 27/3, VN-Index tăng 5,46 điểm (0,52%) lên 1.052,25 điểm, HNX-Index tăng 0,95 điểm (0,46%) đạt 206,67 điểm, UPCoM-Index giảm 0,62 (0,82%)  còn 75,54 điểm.

"Ăn nên làm ra", DN mai táng duy nhất trên sàn chứng khoán mạnh tay chia tiền cho cổ đông - 1

VCB tăng khá tích cực trong phiên hôm nay

Dòng tiền vào thị trường ở mức tương đương với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 10,7 nghìn tỷ đồng.

VCB là cổ phiếu tác động tích cực nhất lên đà tăng của Vn-Index trong phiên này khi đem về 2,4 điểm. Ở chiều ngược lại, BCM lấy đi của chỉ số chính 1,36 điểm.

Phiên này, cổ phiếu CPH của CTCP Phục vụ mai táng Hải Phòng - công ty dịch vụ mai táng duy nhất trên sàn chứng khoán tiếp tục không có động thái mua bán. Cổ phiếu CPH đã có thời gian dài dừng ở mức 300 đồng/cp và gần như không có thanh khoản.

Điều đáng chú ý liên quan đến CPH là ngày 10/4 tới đây, CTCP Phục vụ mai táng Hải Phòng (mã CPH) thông báo chốt quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 19,6% (01 cổ phiếu nhận được 1.960 đồng). Như vậy, số tiền cổ tức doanh nghiệp mai táng này chi cho mỗi cổ phiếu trong đợt cổ tức này cao gấp 6,5 lần thị giá.

"Ăn nên làm ra", DN mai táng duy nhất trên sàn chứng khoán mạnh tay chia tiền cho cổ đông - 2

CPH mạnh tay chi tiền

Với 4,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính CPH sẽ chi khoảng 8,6 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 21/04/2023.

Đây là mức cổ tức cao nhất mà doanh nghiệp này từng chi trả kể từ khi lên sàn.

Phần lớn số tiền cổ tức sẽ thuộc về cổ đông lớn nhất là UBND Thành phố Hải Phòng với tỷ lệ sở hữu lên đến 64,5%. Ngoài ra, CPH hiện còn có 2 cổ đông lớn Công ty TNHH Đầu tư Công trình và Thương mại Hoàng Phát sở hữu 10% và Chủ tịch H ĐQT Nguyễn Hồng Lê nắm 5,33% vốn.

Năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 152 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi các phần chi phí, CPH lãi ròng 10,8 tỷ đồng, tăng 20% năm 2021.

Kì Lân

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đường lên Điện Biên hào hùng và đầy xúc cảm qua 70 tác phẩm mỹ thuật

Đường lên Điện Biên hào hùng và đầy xúc cảm qua 70 tác phẩm mỹ thuật

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Đường lên Điện Biên”, giới thiệu tới công chúng 70 tác phẩm hội họa, đồ hoạ, điêu khắc, ký hoạ, áp phích, sáng tác trong giai đoạn 1949 - 2009 của 34 tác giả, được lựa chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng.