Con tiểu vào nồi lẩu Haidilao, hai gia đình phải bồi thường hơn 8 tỷ đồng

Hai thiếu niên 17 tuổi ở Thượng Hải (Trung Quốc) nhảy lên bàn, tiểu vào nồi lẩu tại Haidilao, gây phẫn nộ dư luận. Tòa án yêu cầu họ và phụ huynh bồi thường 2,2 triệu nhân dân tệ cho thiệt hại dụng cụ, uy tín và chi phí pháp lý.

Hai thiếu niên họ Đường và Ngô, 17 tuổi, vào tháng 2 năm nay, khi đang dùng bữa tại một chi nhánh Haidilao ở Thượng Hải, đã lần lượt nhảy lên bàn và tiểu vào nồi lẩu đang sôi. Sau đó, họ còn quay video và đăng tải lên mạng, gây phẫn nộ trong dư luận. Haidilao đã khởi kiện hai thiếu niên cùng phụ huynh của họ để đòi bồi thường.

Con tiểu vào nồi lẩu Haidilao, hai gia đình phải bồi thường hơn 8 tỷ đồng - 1

Hình ảnh thiếu niên tiểu vào nồi lẩu tại Haidilao từng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Tòa án Nhân dân Hoàng Phố, Thượng Hải, trong phán quyết sơ thẩm đã yêu cầu hai thiếu niên họ Đường, Ngô và phụ huynh của họ bồi thường tổng cộng 2,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 8,14 tỷ đồng).

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra ngày 24/2, tại một phòng riêng của Haidilao ở Thượng Hải. Hai thiếu niên nhảy lên bàn, tiểu vào nồi lẩu và quay video, sau đó Ngô đăng video lên mạng, lập tức gây bão dư luận với nhiều bình luận chỉ trích.

Haidilao sau đó đã xin lỗi công khai, thông báo hủy toàn bộ nồi, dụng cụ ăn uống tại cửa hàng và tiến hành khử trùng kỹ lưỡng. Tuy nhiên, do sự việc được phát hiện sau 12 ngày, ước tính hơn 4.000 lượt khách đã dùng bữa trong thời gian này, có thể đã sử dụng nồi bị tiểu vào. Công ty cam kết bồi thường gấp 10 lần cho những khách hàng bị ảnh hưởng và khởi kiện hai thiếu niên cùng phụ huynh.

Ngày 12/9, Tòa án Nhân dân Hoàng Phố ra phán quyết yêu cầu 6 người, gồm hai thiếu niên và phụ huynh, đăng lời xin lỗi trên báo chỉ định, đồng thời bồi thường 130 nghìn nhân dân tệ cho chi phí thay thế dụng cụ và vệ sinh, 2 triệu nhân dân tệ cho thiệt hại kinh doanh và uy tín, cùng 70 nghìn nhân dân tệ chi phí pháp lý, tổng cộng 2,2 triệu nhân dân tệ.

Vũ Vi (Theo HK01)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị. Đồng thời, cần quy định rõ tỷ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại khu đô thị, khu dân cư mới.

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Đại tá, nhà văn Chu Lai sinh năm 1946, quê gốc Hưng Yên, nổi tiếng là một người viết khỏe - cứ nhìn số đầu sách đủ loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, kịch bản phim truyện và kịch bản sân khấu mà ông đã xuất bản thì biết - và nói cũng khỏe. Không những khỏe, còn đầy sức hấp dẫn công chúng. Chẳng thế mà lâu nay, trên sóng của nhiều kênh truyền hình từ trung ương xuống địa