Cụ ông giấu tiền khắp nhà suốt 10 năm, con cháu đếm 18 tiếng mới xong

Số tiền được giấu quá lâu nên có nhiều tờ bị hư hỏng, con cháu rất vất vả kiểm đếm, phân loại.

Cụ ông Sarneli, 75 tuổi, người Indonesia đã bó các tờ tiền dành dụm được thành cọc rồi giấu ở các góc khác nhau trong nhà từ năm 2013. Cụ ông này không hề tiết lộ sự thật về số tiền. Gần đây, khi ông bị ốm liệt giường mới chịu nói ra toàn bộ số tiền góp được.

Được biết, con cháu của cụ đã mất 19 tiếng để kiểm đếm toàn bộ số tiền lên đến 104 triệu Rupiah Indonesia (gần 170 triệu đồng).

Cụ ông giấu tiền khắp nhà suốt 10 năm, con cháu đếm 18 tiếng mới xong - 1

Con cháu đã mất nhiều thời gian để tìm và kiểm đếm các tờ tiền.

Số tiền này là biết bao nhiêu cố gắng của ông. Chúng được góp từ các khoản tiền kiếm được nhờ bán vịt, các khoản trợ cấp của nhà nước và địa phương 10 năm qua. Chúng được ông bó thành cọc rồi buộc dây gói trong túi giấy, còn tiền xu được để trong túi riêng. Ông để tiền trong thùng sơn, can nhựa, hộp đựng bánh quy sau đó giấu ở nhiều vị trí trong nhà và gầm giường.

Nhiều năm trời con cháu trong nhà không biết ông có số tiền lớn như vậy. Chỉ khi cháu trai được gọi về, ông mới chịu nói ra. Vì lượng tiền lớn nên con cháu đã phải tìm kiếm toàn bộ trong các ngóc ngách rồi đếm ròng rã suốt 18 tiếng.

Một người cháu gái của cụ cho hay, do ông cất tiền trong nhà quá lâu nên nhiều tờ bị mục nát hư hỏng. Tổng tiền còn nguyên vẹn là 104 triệu Rupiah Indonesia (gần 170 triệu đồng), 10 triệu Rupiah bị hư hỏng (16 triệu đồng).. 

Người cháu gái tỏ ra ngạc nhiên khi ông Sarneli có số tiền lớn như vậy. Điều đáng nói là cửa nhà của cụ ông quanh năm không bao giờ khoá song vẫn dám để tiền trong nhà, may mắn chưa có kẻ trộm đột nhập. 

Nghi Dung (tổng hợp)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đưa Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội trở thành một nền tảng giao lưu và hợp tác văn hóa quốc tế

Đưa Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội trở thành một nền tảng giao lưu và hợp tác văn hóa quốc tế

Tối 4/10, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, đã diễn ra Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II năm 2026, khép lại bốn ngày hội tụ và giao lưu văn hóa sôi động, để lại nhiều dấu ấn với công chúng Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế, Cổng thông tin Bộ VHTTDL đăng tải.

Hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa với chất lượng cao nhất trước khi trình Quốc hội

Hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa với chất lượng cao nhất trước khi trình Quốc hội

Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa các ý kiến đã thống nhất, qua đó tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, bảo đảm chất lượng cao nhất trước khi trình Quốc hội, Báo Văn hóa đưa tin.