ASIAD có 317 kỷ lục được phá, Boonson và cô bé 13 tuổi xuất sắc nhất
ASIAD 2026 khép lại với 317 kỷ lục mới, màn tỏa sáng của hai VĐV Puripol Boonson và Yu Zidi, cùng cục diện đua huy chương cho thấy khoảng cách ngày càng rõ giữa các cường quốc châu Á.
Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử thể thao châu lục với cơn mưa kỷ lục và sự lên ngôi ngoạn mục của các tài năng trẻ.

Yu Zidi (bên trái, 13 tuổi) và Puripol Boonson (bên phải, 20 tuổi) là 2 ngôi sao xuất sắc nhất ASIAD 2026
Cơn mưa kỷ lục xô đổ mọi giới hạn
Theo số liệu thống kê chính thức từ ban tổ chức, ASIAD 2026 chứng kiến chất lượng chuyên môn vượt trội chưa từng có với tổng cộng 317 kỷ lục mới được thiết lập ở nhiều cấp độ.
Đáng chú ý, tinh hoa thể thao thế giới đã hội tụ tại giải đấu năm nay khi có tới 53 kỷ lục thế giới (WR) bị phá vỡ, tập trung mạnh nhất ở hai bộ môn bắn súng và cử tạ. Trong đó, đội tuyển cử tạ CHDCND Triều Tiên tạo nên cơn địa chấn lớn: lực sĩ Ri Song Gum một mình phá liền 3 kỷ lục thế giới ở hạng 49kg nữ; trong khi hạng 85kg nam cũng chứng kiến màn rượt đuổi nghẹt thở giữa Triều Tiên và Kazakhstan để thiết lập thêm 3 kỷ lục thế giới mới ở nội dung cử đẩy và tổng cử.
Bên cạnh đó, đại hội cũng ghi nhận 76 kỷ lục châu Á (AR), 166 kỷ lục đại hội (GR) cùng 22 kỷ lục thế giới và châu lục dành cho lứa tuổi trẻ (WJR/AJR).
Vinh danh hai VĐV trẻ tuổi
Vào ngày 4/10/2026, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã chính thức công bố hai danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất (MVP) của đại hội. Đó là "vua tốc độ" Puripol Boonson (Điền kinh - Thái Lan) và siêu kình ngư Yu Zidi (Bơi lội - Trung Quốc).
+ Puripol Boonson (20 tuổi): Chàng trai vàng của điền kinh Thái Lan đã viết nên trang sử mới khi trở thành vận động viên Thái Lan nói riêng và toàn khu vực Đông Nam Á nói chung đầu tiên trong lịch sử giành được danh hiệu MVP danh giá này (kể từ khi giải thưởng bắt đầu được trao vào năm 1998).
Boonson thống trị tuyệt đối đường chạy tốc độ với cú đúp HCV 100m, 200m và 1 HCB tiếp sức hỗn hợp 4x100m. Ấn tượng hơn cả, anh lập kỷ lục ASIAD ở cự ly 100m với thành tích 9,90 giây, trở thành vận động viên duy nhất chạy dưới 10 giây ở loạt chung kết. Chiến tích này mang về cho anh phần thưởng 25,000 USD (khoảng 650 triệu VNĐ) từ OCA.
+ Yu Zidi (13 tuổi): Ở hạng mục của nữ, kình ngư mới 13 tuổi người Trung Quốc đã khiến cả châu lục ngỡ ngàng khi thâu tóm 3 tấm HCV cá nhân (200m hỗn hợp, 200m bơi bướm và 400m hỗn hợp). Cô bé còn xuất sắc thiết lập một kỷ lục Châu Á mới ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân cùng 2 kỷ lục đại hội khác. Tỏa sáng rực rỡ ở độ tuổi học sinh, Yu Zidi chia sẻ khát vọng muốn dùng thành tích của mình để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ toàn châu Á yêu thích và tham gia thể thao nhiều hơn.
|
Cục diện bảng tổng sắp và nỗi niềm Đông Nam Á Trên bảng tổng sắp huy chương chung cuộc, bộ ba quyền lực Đông Á vẫn duy trì vị thế thống trị nhưng với những tâm thế trái ngược: - Trung Quốc độc chiếm ngôi vị số 1 tuyệt đối với 169 HCV (tổng 341 HC), khẳng định vị thế dẫn đầu kỳ đại hội thứ 12 liên tiếp. - Chủ nhà Nhật Bản hoàn thành chỉ tiêu vững vàng ở vị trí thứ 2 với 83 HCV. - Hàn Quốc trải qua một kỳ ASIAD thất bại nhất kể từ năm 1982 khi chỉ giành 39 HCV (đứng thứ 3), không hoàn thành chỉ tiêu đặt ra (40-45 HCV) và để Nhật Bản bỏ xa tới 44 HCV. - Tại khu vực Đông Nam Á, cuộc đua ghi nhận sự phân hóa sâu sắc. Thái Lan khẳng định vị thế anh cả khu vực khi đứng thứ 7 châu Á với 18 HCV (vượt chỉ tiêu). Malaysia (9 HCV) và Indonesia (5 HCV) cũng có một giải đấu thành công rực rỡ vượt kỳ vọng ban đầu. - Trái lại, Việt Nam (3 HCV, xếp thứ 5 khu vực) và Philippines (4 HCV) ngậm ngùi rời giải khi không đạt chỉ tiêu đề ra do thiếu hụt lực lượng vận động viên đẳng cấp có khả năng cạnh tranh sòng phẳng ở các môn Olympic tầm châu lục. Điểm sáng lớn nhất của Việt Nam thuộc về đội tuyển cầu mây nữ với cú đúp HCV. |
Bình luận