Diễn đàn kinh tế Bắc Ninh - Gumi thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài

Ngày 20/10, tại thành phố Bắc Ninh diễn ra Diễn đàn Kinh tế Bắc Ninh - Gumi nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. Diễn đàn nhằm thúc đẩy tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau và mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, y tế, văn hóa, giáo dục và truyền thông giữa hai địa phương.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Thị trưởng thành phố Gumi Kim Jang-ho đồng chủ trì. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  Vương Quốc Tuấn, Thị trưởng thành phố Gumi Kim Jang-ho cùng các đại biểu dự diễn đàn.

Diễn đàn kinh tế Bắc Ninh - Gumi thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài - 1

Các đại biểu trao đổi tại diễn đàn

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trân trọng tiếp đón đoàn lãnh đạo và các doanh nghiệp thành phố Gumi tới tham dự Diễn đàn Kinh tế Bắc Ninh - Gumi. Khẳng định, diễn đàn là cơ hội thúc đẩy tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau và mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực: Đầu tư, thương mại, du lịch, y tế, văn hóa, giáo dục và truyền thông giữa hai bên. Sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong năm kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn khái quát sự phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Ninh và thông tin về hợp tác đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh. Hiện Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.747 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt gần 23 tỷ USD, đứng thứ 7 cả nước về quy mô vốn đầu tư. Thu hút các doanh nghiệp đến từ 39 quốc gia, vùng lãnh thổ, đầu tư vào 16 ngành lĩnh vực, trong đó chủ yếu tập trung vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo (phần lớn là công nghiệp điện tử).

Hàn Quốc là quốc gia có quy mô vốn đầu tư lớn nhất vào tỉnh Bắc Ninh với 951 dự án, tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đạt khoảng 14,25 tỷ USD, chiếm 62% tổng vốn đầu tư nước ngoài toàn tỉnh với các dự án lớn của Tập đoàn Samsung, Intops, Hanwha Techwin, Amkor...

Các dự án này đã phát huy hiệu quả đầu tư cao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội của tỉnh Bắc Ninh. Trong cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Bắc Ninh có nhiều đến từ Gumi, điển hình là Samsung có trụ sở tại Gumi và Gumi có nhiều nét tương đồng với Bắc Ninh, nhất là trong lĩnh vực phát triển công nghiệp điện tử.

Với mục tiêu đến năm 2030 Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mang đậm bản sắc văn hóa, công nghiệp công nghệ cao trên nền tảng thành phố thông minh, Bắc Ninh mong muốn được đón các doanh nghiệp đến từ Gumi, đặc biệt là các lĩnh vực hóa mỹ phẩm, điện tử công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chính xác...

Thực hiện các hoạt động hợp tác, chuyển giao công nghệ, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển đô thị sinh thái, khu thương mại - dịch vụ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, với tiềm năng, thế mạnh của 2 bên, sự hợp tác là không giới hạn; mong tình hữu nghị, sự hợp tác giữa 2 bên sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ.

Diễn đàn kinh tế Bắc Ninh - Gumi thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài - 2

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  Vương Quốc Tuấn, Thị trưởng thành phố Gumi Kim Jang-ho cùng các đại biểu dự diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Thị trưởng thành phố Gumi Kim Jang-ho cho biết: Thành phố Gumi luôn đề cao quan hệ với các thành phố quốc tế và coi đó là điều kiện thiết yếu để thúc đẩy công cuộc thay đổi và cải cách hệ sinh thái công nghiệp của địa phương. Đến nay, trong số 44 doanh nghiệp của thành phố Gumi đầu tư vào Việt Nam, có 20 doanh nghiệp đặt tại tỉnh Bắc Ninh. Những kết quả đó khẳng định các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh đã phát huy được hiệu quả tốt.

Nhấn mạnh Gumi là địa phương có nhiều doanh nghiệp lớn, tiêu biểu trên toàn cầu trong các lĩnh vực công nghệ cao như: Màn hình, điện thoại, pin thứ cấp, công nghiệp quốc phòng, chất bán dẫn…, ngài Kim Jang-ho hi vọng, trong thời gian tới, thành phố Gumi và tỉnh Bắc Ninh tiếp tục hợp tác, đẩy mạnh phát triển trên tất cả các lĩnh vực mà Diễn đàn kinh tế này như cầu nối giữa các doanh nghiệp Gumi với tỉnh Bắc Ninh.

Tại diễn đàn các doanh nghiệp trao đổi một số vấn đề: thuế; logistic đường biển, hàng không; công nghệ mới; tăng số lượng doanh nghiệp Gumi đầu tư và Bắc Ninh; thành lập Hiệp hội doanh nghiệp Gumi tại Bắc Ninh; các dự án hạ tầng logistic đang triển khai tại Bắc Ninh; kế hoạch Bắc Ninh sang Gumi quảng bá, giới thiệu, thu hút các doanh nghiệp đầu tư…

Minh Tâm

Tin liên quan

Tin mới nhất