Lao dốc không phanh phiên đầu tháng cô hồn, điều gì đang xảy ra với TTCK Việt Nam?

Theo giới phân tích, phiên giảm kinh hoàng hôm nay khiến cho thị trường rơi vào tình trạng báo động khi hàng loạt mã cổ phiếu bắt đầu chạm ngưỡng bị call margin (bán giải chấp).

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, trong  bối cảnh dòng tiền không tham gia nâng đỡ thị trường, VN-Index rơi tự do với biên độ rộng, có thời điểm hơn 25 điểm.

VN-Index nới rộng đà giảm trong phiên chiều với thanh khoản tăng mạnh so với phiên sáng. Sau khoảng 1 giờ giao dịch đầu phiên chiều, VN-Index liên tục lao dốc và thủng mốc hỗ trợ quan trọng quanh 1.200 điểm.

Nhóm bất động sản - xây dựng có hàng loạt cổ phiếu giảm kịch biên: DXG, HDG, SIP, NBB, SZC, NTL, NHA, VGC, CTD, VCG, FCN, QCG, HBC, LDG…

Nhóm nguyên vật liệu và công nghiệp cũng “nằm sàn” la liệt: GVR, NKG, BFC, AAA, KSB; VOS, VSC, HHV, DPG, LCG, VOS, HVN…

Nhóm cổ phiếu chứng khoán ghi nhận VND, VDS, VFS giảm sàn; SSI giảm 5,28%, VIX giảm 5,65%, HCM giảm 6,31%, VCI giảm 5,99%, MBS giảm 5,07%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng giảm sâu: HDB giảm 6,13%, TPB giảm 5,35%, SHB giảm 5,07%, TCB giảm 5,11%, CTG giảm 4,44%, LPB giảm 4,91%, STB giảm 4,23%...

Kết quả phiên giao dịch ngày 5/8, VN-Index giảm 48,53 điểm (3,92%) về 1.188,07 điểm, HNX-Index giảm 8,85 điểm (3,82%) còn 222,71 điểm, UPCoM-Index giảm 2,99 điểm (3,18%) xuống 90,79 điểm.

Lao dốc không phanh phiên đầu tháng cô hồn, điều gì đang xảy ra với TTCK Việt Nam? - 1

Sắc đỏ và xanh sàn chiếm ưu thế

Thanh khoản tăng vọt so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 26,4 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 448 mã giảm, 24 mã tăng và 25 mã đứng giá.

HNA là mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với 0,06 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VCB có tác động tiêu cực nhất khi lấy đi hơn 3,05 điểm của chỉ số chung.

Khối ngoại cũng đã bán ròng hơn 739 tỷ đồng trên sàn HOSE, cắt đứt 2 phiên quay lại mua ròng trước đó. TOP cổ phiếu bị bán mạnh nhất gồm: HPG hơn 231 tỷ đồng, FPT gần 89 tỷ đồng, MWG gần 81 tỷ đồng, SSI hơn 70 tỷ đồng,...

Thị trường diễn biến cực xấu ngay sau khi các chỉ số vĩ mô đẹp của tháng 7 được công bố và loạt báo cáo lợi nhuận quý 2 khả quan. Thực ra đợt bán tháo này không hẳn xuất phát từ nội tại, mà chịu tác động tâm lý bên ngoài: Chứng khoán toàn cầu sụt giảm chóng mặt cộng với thông tin dày đặc về tình hình “căng như dây đàn” tại Trung Đông. Thị trường đang bị áp lực thông tin quá bất lợi.

Theo giới phân tích, phiên giảm kinh hoàng hôm nay khiến cho thị trường rơi vào tình trạng báo động khi hàng loạt mã cổ phiếu bắt đầu chạm ngưỡng bị call margin (bán giải chấp).

Các chuyên gia khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn – trung hạn nên duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn với sức mua ở mức trên trung bình, có thể xem xét cơ cấu giảm tỷ trọng các mã có kết quả Quý 2 vừa qua không như kỳ vọng cũng như tuân thủ nguyên tắc dừng lỗ nếu có trong bối cảnh áp lực bán giải chấp vẫn còn nguy cơ gia tăng. 

Tuy nhiên, không nên tỏ ra quá hoảng loạn và bán tháo trong các nhịp rung lắc trong phiên khi chỉ số VN-Index phá vỡ mức hỗ trợ tâm lý mạnh 1.200 điểm. Đây là vùng giá tương đối hấp dẫn cũng như có lực cầu chủ động tương đối tốt.

Ông Đào Hồng Dương, Giám đốc Phân tích cổ phiếu và ngành, Công ty Chứng khoán VPBank nhận định, tháng 8 có thể là giai đoạn phù hợp để tích lũy cổ phiếu và cơ cấu danh mục đầu tư. Trong những tháng còn lại của năm 2024, thị trường có thể phân hóa mạnh hơn và xuất hiện nhiều cơ hội cho nhà đầu tư hơn.

Kì Lân

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Nguồn mến thương nâng bước đời con” 

“Nguồn mến thương nâng bước đời con” 

A. Pushkin (1799 - 1837), Sergei Esenin (1895 - 1925) là hai nhà thơ lớn trong số rất nhiều nhà thơ lớn đã góp phần tạo nên sự vĩ đại của nền thơ ca Nga từ cổ điển đến hiện đại. Và, như một nét đặc trưng của tất cả các nhà thơ lớn thuộc mọi nền thơ ca dân tộc, di sản thơ của hai nhà thơ Nga đã dựng lên trước người tiếp nhận những chân trời bề bộn: bề bộn về tư tưởng, bề bộn

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị. Đồng thời, cần quy định rõ tỷ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại khu đô thị, khu dân cư mới.