Chuyên gia: "Đây là thời điểm lý tưởng để đầu tư vào vàng", dự báo chạm 3.500 USD/ounce

Nhiều ngân hàng lớn như Morgan Stanley, UBS và Deutsche Bank khẳng định đây là thời điểm lý tưởng để đầu tư vào vàng, với dự báo giá có thể đạt 3.500 USD/ounce vào quý III năm nay.

Các chiến lược gia Phố Wall đồng loạt bày tỏ quan điểm tích cực về vàng sau khi kim loại quý này giảm giá kể từ khi Tổng thống Donald Trump công bố áp thuế quan lên hầu hết các quốc gia trên thế giới vào đầu tháng 4/2025. Trong bối cảnh cổ phiếu và các tài sản an toàn bị bán tháo mạnh, nhiều ngân hàng lớn như Morgan Stanley, UBS và Deutsche Bank khẳng định đây là thời điểm lý tưởng để đầu tư vào vàng, với dự báo giá có thể đạt 3.500 USD/ounce vào quý III năm nay.

Chuyên gia: "Đây là thời điểm lý tưởng để đầu tư vào vàng", dự báo chạm 3.500 USD/ounce - 1

Các chuyên gia đồng thuận cho rằng giá vàng sẽ còn tăng mạnh

Morgan Stanley: Vàng là “lựa chọn hàng đầu”

Morgan Stanley tuyên bố vàng là “lựa chọn hàng đầu” trong danh mục hàng hóa của ngân hàng này. Amy Gower, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa Khai khoáng và Kim loại tại Morgan Stanley, chia sẻ trong một thông báo gửi khách hàng: “Chúng tôi nhận thấy các động lực vĩ mô đang thúc đẩy giá vàng tăng trở lại, trong khi nhu cầu vàng vật chất vẫn rất mạnh mẽ".

Gower chỉ ra rằng các ngân hàng trung ương toàn cầu đang tăng cường mua vàng, đồng thời dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng ghi nhận mức tăng đáng kể lần đầu tiên kể từ đầu năm 2022. Những yếu tố này đã đẩy nhu cầu kim loại quý lên cao. Morgan Stanley cũng cảnh báo về kịch bản xấu nhất – một cuộc suy thoái kinh tế tại Mỹ – điều thường kích hoạt làn sóng tìm đến các tài sản an toàn như vàng.

UBS: “Mua thêm khi giá giảm”

Joni Teves, chiến lược gia tại UBS, khuyến nghị nhà đầu tư nên “mua thêm vàng khi giá giảm”. Ông giải thích rằng sự sụt giảm giá vàng từ ngày 2/4/2025 chủ yếu do các nhà đầu tư chốt lời và một số quỹ phòng hộ buộc phải bán vàng để đáp ứng yêu cầu ký quỹ (margin call). Tuy nhiên, Teves nhấn mạnh rằng vàng vẫn là khoản đầu tư hấp dẫn nhờ chính sách miễn thuế đối với kim loại quý tại Mỹ, giúp giảm áp lực tích trữ.

Trong một lưu ý gửi khách hàng, Teves viết: “Căng thẳng thuế quan leo thang, bất ổn kéo dài và nỗi lo suy thoái hay lạm phát gia tăng sẽ tiếp tục củng cố nhu cầu đối với vàng như một tài sản trú ẩn an toàn”. UBS dự báo vàng sẽ duy trì sức hút trong bối cảnh thị trường biến động.

Deutsche Bank: Cơ hội mua vàng

Deutsche Bank nhận định diễn biến giá vàng tuần qua là cơ hội tốt để nhà đầu tư tham gia thị trường. Michael Hsueh, nhà phân tích tại Deutsche Bank, lưu ý rằng sự ổn định của giá vàng quanh mốc 3.000 USD, bất chấp áp lực bán tháo trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm, là minh chứng cho vai trò của vàng như một tài sản an toàn.

Hsueh nhấn mạnh: “Việc vàng không bị bán tháo như trái phiếu chính phủ dài hạn cho thấy sức mạnh nội tại của kim loại này. Giá vàng ổn định trong tuần này là hợp lý và tạo ra cơ hội mua vào". Ông cũng lưu ý mối tương quan tạm thời giữa giá vàng và cổ phiếu giảm mạnh là một tín hiệu tích cực, khác với các giai đoạn biến động trước đây.

Triển vọng giá vàng

Các ngân hàng lớn đồng thuận rằng vàng đang đứng trước cơ hội tăng giá mạnh mẽ. Morgan Stanley và các chuyên gia dự báo giá vàng có thể chạm 3.500 USD/ounce vào quý III/2025, nhờ nhu cầu tăng cao từ cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. UBS và Deutsche Bank cũng lạc quan, cho rằng các yếu tố như bất ổn kinh tế, chính sách thuế quan và lạm phát sẽ tiếp tục củng cố vị thế của vàng.

Trong bối cảnh thị trường toàn cầu đối mặt với nhiều bất ổn, vàng đang khẳng định vai trò là tài sản an toàn hàng đầu. Các chiến lược gia Phố Wall không chỉ nhìn thấy tiềm năng tăng giá mà còn xem đây là thời điểm chiến lược để đầu tư. Với dự báo giá vàng có thể đạt 3.500 USD/ounce, nhà đầu tư được khuyến khích tận dụng các đợt giảm giá để gia nhập thị trường, chuẩn bị cho một giai đoạn tăng trưởng đầy triển vọng của kim loại quý này.

Trung Nguyên (Theo CNBC)

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Họ đã sống như thế” - Mảng sáng tối ở xã hội đương đại

“Họ đã sống như thế” - Mảng sáng tối ở xã hội đương đại

Đọc tiểu thuyết “Họ đã sống như thế” (NXB Hội Nhà văn, 2024) của nhà văn Vũ Tuyết Mây với 400 trang in, tôi có cảm nhận Vũ Tuyết Mây phải có trải nghiệm sâu rộng mới gửi vào những trang sách, một mảng đề tài xã hội gồm: tri thức, công chức, viên chức và người lao động, phân bố ở nhiều nghề phục vụ nông nghiệp (trong đó ngành đỉnh cao là công nghệ).