Quốc gia châu Á được ông Trump gọi là “người bạn tốt” có thể phải đối mặt với mức thuế 25%

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Ấn Độ có thể bị áp mức thuế từ 20% đến 25% nếu hai bên không đạt được thỏa thuận thương mại trước hạn chót ngày 1/8. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn chưa được chốt khi các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra căng thẳng.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Trump cho biết Ấn Độ có thể sẽ bị áp mức thuế từ 20% đến 25%, nhưng ông nhấn mạnh rằng đây vẫn chưa phải quyết định cuối cùng. Lý do được ông đưa ra là Ấn Độ đã áp mức thuế "cao hơn hầu hết các quốc gia khác", điều mà ông cho là không thể tiếp tục được.

Thông điệp cứng rắn của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hoàn tất một thỏa thuận thương mại song phương trước thời điểm ngày 1/8, khi Mỹ dự kiến sẽ áp các mức thuế mới lên hàng loạt đối tác thương mại.

Thông tin này ngay lập tức gây tác động tiêu cực đến thị trường Ấn Độ: đồng rupee tiếp tục giảm giá trong ngày thứ ba liên tiếp và chỉ số chứng khoán Sensex mất đà tăng. Mức thuế 20% trở lên được xem là "cú sốc" với phía Ấn Độ, bởi nước này từng kỳ vọng mức thuế sẽ thấp hơn con số 19% mà Mỹ áp cho Indonesia và Philippines.

Quốc gia châu Á được ông Trump gọi là “người bạn tốt” có thể phải đối mặt với mức thuế 25% - 1

Đàm phán thương mại Mỹ - Ấn đang gặp khó khăn ở đâu?

Dù đã trải qua 5 vòng đàm phán, hai nước vẫn chưa thể đi đến một thỏa thuận. Phía Mỹ vẫn mong muốn Ấn Độ mở cửa mạnh hơn với hàng hóa Mỹ, đặc biệt là nông sản và các sản phẩm từ sữa – lĩnh vực vốn rất nhạy cảm về mặt chính trị tại Ấn Độ.

Chính phủ Thủ tướng Modi đang đối mặt với áp lực lớn từ ngành nông nghiệp trong nước – nơi hàng triệu nông dân đang sinh sống và làm việc. Đây cũng là nhóm cử tri quan trọng trong các kỳ bầu cử, nhất là khi Ấn Độ sắp bước vào một kỳ bầu cử bang quan trọng.

Dù vậy, Ấn Độ đã thể hiện thiện chí khi đề xuất mức thuế bằng 0 cho một số mặt hàng như linh kiện ô tô và dược phẩm. Tuy nhiên, họ kiên quyết từ chối yêu cầu cho phép nhập khẩu các sản phẩm biến đổi gen và không sẵn sàng mở cửa toàn diện ngành sữa, ô tô.

Cho đến nay, phía Ấn Độ vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ Nhà Trắng về mức thuế cuối cùng. Một quan chức Ấn Độ cho biết nước này vẫn hy vọng có thể đạt được thỏa thuận vào mùa thu năm nay, dù một thỏa thuận tạm thời trong ngắn hạn là điều không khả thi.

Một đoàn đàm phán thương mại của Mỹ được cho là sẽ đến New Delhi vào giữa tháng 8, tuy nhiên thời điểm đó cũng đã quá hạn chót mà ông Trump đưa ra. Điều này làm gia tăng khả năng Mỹ sẽ áp thuế cao hơn trước khi đàm phán có thể đạt kết quả.

Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về phát biểu của Tổng thống Trump.

Quan hệ Mỹ - Ấn đang "chệch hướng"?

Quan hệ song phương giữa Mỹ và Ấn Độ gần đây có dấu hiệu rạn nứt. Một phần do các phát biểu gây tranh cãi của ông Trump – như việc ông cho rằng chính áp lực thương mại của mình đã khiến Ấn Độ và Pakistan chấp nhận ngừng bắn hồi tháng 4. Ngoài ra, Mỹ cũng đe dọa áp "thuế thứ cấp" lên các nước mua dầu từ Nga, bao gồm cả Ấn Độ.

Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer khẳng định Mỹ vẫn cần thêm thời gian để đánh giá liệu Ấn Độ có sẵn sàng mở cửa thị trường hơn cho hàng hóa Mỹ hay không. Còn theo hãng tin Reuters, chính phủ Ấn Độ đã chuẩn bị tinh thần cho mức thuế dao động từ 20% đến 25%.

Từ tháng 4, Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế mới với nhiều đối tác thương mại và sau đó tạm dừng để tạo điều kiện cho đàm phán. Tuy nhiên, khi thời hạn 1/8 đang tới gần, số lượng các thỏa thuận được ký kết vẫn rất hạn chế. Việc dọa áp thuế được ông Trump xem là đòn bẩy để ép các nước nhượng bộ nhiều hơn.

Riêng với Ấn Độ, ông Trump tỏ ra không hài lòng với những "lằn ranh đỏ" mà New Delhi đã đưa ra, như việc từ chối mở cửa ngành nông nghiệp và ô tô. Mức thuế 20% - 25% được cho là biện pháp cứng rắn nhằm gia tăng áp lực lên chính phủ Modi, buộc họ phải nhượng bộ nhiều hơn trong đàm phán.

Kì Lân (Theo Bloomberg)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chuyện xung quanh “Bao giờ cho đến tháng Mười”

Chuyện xung quanh “Bao giờ cho đến tháng Mười”

Cuối năm 1979, nếu tôi nhớ không nhầm – tôi gặp anh Minh ở Thị xã Bắc Ninh. Đó là một người đàn ông dáng cao ráo, đeo cặp kính gọng đen. Nhìn anh thật trí thức khiến tôi khi tiếp xúc cảm thấy nể trọng. Anh gốc Huế nhưng lại có dây dính họ mạc với đất Kinh Bắc từ thuở xa xưa - ở dốc Đặng vùng ngoại vi thị xã. Và cái họ Đặng còn nằm trong họ tên của anh tỏa sáng trong lĩnh vực