Tỷ giá USD hôm nay 11/7: Tỷ giá VND/USD sẽ còn tiếp tục căng thẳng đến ít nhất giữa quý III

Các chuyên gia phân tích cho rằng tỷ giá trong thời gian tới vẫn sẽ chịu nhiều áp lực.

Ngày 11/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm là 24.252 VND/USD, tăng 5 đồng so với mức niêm yết hôm qua. 

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.400 - 25.450 VND/USD.  

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 25.194 – 25.245 VND/USD, còn giá bán ra hiện đều tiệm cận mức 25.465 VND/USD tại tất cả ngân hàng.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 25.750 - 25.850 VND/USD. Giá mua và giá bán không đổi so với mức ghi nhận giờ này hôm qua.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD được niêm yết giá bán đồng bạc xanh ở mức giá kịch trần.

Kể từ tháng 4/2024 đến nay, tỷ giá USD liên tục diễn biến căng thẳng, áp sát và có lúc vượt ngưỡng bán ra củaNgân hàng Nhà nước (NHNN) là 25.450 VND/USD. Nhiều biện pháp đã được đưa ra nhưng tỷ giá vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Các chuyên gia phân tích cho rằng tỷ giá trong thời gian tới vẫn sẽ chịu nhiều áp lực do nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào dự kiến tiếp tục tăng cao; xu hướng để USD ở nước ngoài của các doanh nghiệp xuất khẩu và FDI cũng như việc chỉ số USD Index  neo cao.

Trong báo cáo chiến lược tháng 7, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng để đối phó với áp lực tỷ giá, dự kiến duy trì ít nhất đến giữa quý III (gần thời điểm Fed hạ lãi suất), NHNN cần thực hiện đồng bộ cả ba giải pháp: bán ngoại tệ, nâng lãi suất tiền đồng và nâng giá bán USD.

Tỷ giá USD hôm nay 11/7: Tỷ giá VND/USD sẽ còn tiếp tục căng thẳng đến ít nhất giữa quý III - 1

Đồng USD tiếp tục tăng

Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 104,98, giảm 0,06% vào lúc 7h08 ngày 11/7 theo giờ Việt Nam.

Trong bài phát biểu tại Đồi Capitol, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết việc giữ lãi suất cao quá lâu có thể gây rủi ro cho tăng trưởng kinh tế. Phát biểu này dường như ám chỉ rằng ngân hàng trung ương Mỹ đang xem xét chuyển sang một lập trường chính sách nới lỏng hơn. 

“Nới lỏng chính sách quá muộn hoặc quá ít có thể làm suy yếu quá mức hoạt động kinh tế và thị trường lao động”, ông Powell nói. “Nhiều dữ liệu tốt hơn sẽ củng cố niềm tin của Fed rằng lạm phát đang giảm bền vững về mức mục tiêu 2%”. 

Vào ngày 11/7, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Các nhà kinh tế dự đoán CPI lõi (không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm) sẽ tăng 0,2% so với tháng liền trước vào tháng 6.

Một số nhà kinh tế cảnh báo rằng thị trường lao động đang chậm lại và có thể trở nên tồi tệ hơn. Số người tìm kiếm việc làm từ 15 tuần trở lên đã tăng vào tháng 6 lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2022.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch ước tính có 73% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Chín.

Thu Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất