Tỷ phú Shark Tank chỉ trích người lao động ngu ngốc khi mua cà phê hằng ngày, cộng đồng phản ứng ra sao?

Tỷ phú người Canada Kevin O'Leary, nổi tiếng từ chương trình "Shark Tank", đã thẳng thắn chỉ trích những người lao động chi tiền hàng ngày cho các khoản chi phí như cà phê và đồ ăn nhanh. Ông cho rằng đây là cách sử dụng tiền vô lý và làm suy giảm tài chính cá nhân.

Kevin O'Leary không ngần ngại gọi những người mua cà phê hàng ngày là "ngớ ngẩn". Trong một đoạn video chia sẻ trên Instagram, ông đã bày tỏ sự bức xúc về cách mọi người lãng phí tiền cho những thứ "vô nghĩa". Ông ví dụ rằng việc mua cà phê với giá 5.50 USD hay mua đồ ăn nhanh thay vì tự làm tại nhà là không hợp lý. Theo ông, chỉ với 0.99 USD, mọi người có thể tự làm một bữa ăn tại nhà. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm mà còn tránh việc tiêu tốn 15.000 USD mỗi năm cho những khoản chi phí không cần thiết, đặc biệt với những người mới bắt đầu đi làm ở các thành phố lớn.

Tỷ phú Shark Tank chỉ trích người lao động ngu ngốc khi mua cà phê hằng ngày, cộng đồng phản ứng ra sao? - 1

“Hãy ngừng mua cà phê giá 5,50 đô la”, ông O'Leary nói trong một đoạn clip được chia sẻ trên Instagram.

Phản ứng trái chiều từ cộng đồng

Nhiều người đồng tình với quan điểm của Kevin O'Leary, cho rằng việc cắt giảm chi tiêu cho cà phê và đồ ăn nhanh là điều hợp lý. Một số người thậm chí còn khẳng định rằng việc mang theo bữa trưa từ nhà giúp họ tiết kiệm hàng nghìn đô la trong suốt nhiều năm. Những khoản chi nhỏ lẻ hàng ngày như 10 USD cho cà phê hay 12 USD cho bữa ăn có thể nhanh chóng cộng lại thành con số lớn, khiến nhiều người phải đối diện với việc tiêu tốn cả hàng nghìn đô la mỗi năm.

Tỷ phú Shark Tank chỉ trích người lao động ngu ngốc khi mua cà phê hằng ngày, cộng đồng phản ứng ra sao? - 2

Kevin O'Leary chỉ trích những công nhân "ngu ngốc" vì "tiêu tốn" tiền của họ vào một tách cà phê mỗi ngày.

Tuy nhiên, cũng có người phản đối quan điểm của O'Leary, cho rằng ông "thiếu thực tế" khi đưa ra lời khuyên này. Họ cho rằng chi phí thực phẩm hiện tại đã tăng cao và khó có thể làm một bữa ăn tại nhà với chi phí dưới 1 USD như ông đã nói.

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy rằng nhiều người đã bắt đầu thay đổi thói quen chi tiêu, đặc biệt là trong việc mua cà phê và đồ ăn nhanh. Theo dữ liệu từ nền tảng thanh toán Square, số lượng giao dịch tại các quán ăn và đồ uống trong khoảng từ 7 giờ sáng đến 11 giờ sáng vào các ngày trong tuần đã giảm dưới mức trước đại dịch tại các thành phố lớn như Sydney, Melbourne và Brisbane. Điều này có thể do sự gia tăng của công việc kết hợp giữa làm việc tại nhà và tại văn phòng, cùng với chi phí sinh hoạt cao hơn.

Thói quen tiêu dùng đang thay đổi

Nhiều người hiện nay đã từ bỏ thói quen mua cà phê trước giờ làm và thay vào đó là lựa chọn tự chuẩn bị bữa ăn tại nhà. Trong khi đó, lượng giao dịch vào cuối tuần lại tăng lên, cho thấy người tiêu dùng đang ưu tiên chi tiêu cho các bữa ăn vào ngày nghỉ hơn là trong tuần làm việc.

Với việc số lượng người mua cà phê vào buổi sáng trong tuần giảm, các cửa hàng phục vụ đồ ăn nhanh đã phải thay đổi cách thức kinh doanh. Nhiều nhà hàng đã mở thêm dịch vụ buổi tối để tận dụng nhu cầu sau giờ làm, trong khi một số nơi khác giảm số ngày mở cửa hoặc chuyển sang bán các loại hàng hóa khác như thực phẩm tươi sống nhằm tăng doanh thu. Điều này phản ánh sự thích ứng linh hoạt của các doanh nghiệp với sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng của người lao động.

Colin Birney, Giám đốc phát triển kinh doanh của Square Australia, cho biết việc người lao động mang theo bữa trưa từ nhà đã trở thành một xu hướng phổ biến, và điều này dẫn đến sự giảm sút trong nhu cầu ăn sáng tại các nhà hàng vào các ngày trong tuần.

Kì Lân ( Theo Nypost)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chuyện làng văn nghệ: Tôi viết thơ tặng “Phố Phái”

Chuyện làng văn nghệ: Tôi viết thơ tặng “Phố Phái”

Trong hành trình sáng tạo ngót nửa thế kỷ đến khi “khuất núi”, Họa sĩ Bùi Xuân Phái đã gắn đời mình vào với hội họa, trong đó có hàng trăm tranh phố cổ Hà Nội làm nên “phố Phái” nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Năm 1996, ông được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật… Một giải thưởng Văn học Nghệ thuật mang tên Bùi Xuân Phái cũng được hình

Sống sót sau 8 ngày mắc kẹt giữa sông: Con người sống được bao lâu khi không ăn uống?

Sống sót sau 8 ngày mắc kẹt giữa sông: Con người sống được bao lâu khi không ăn uống?

Câu chuyện về anh Phan Minh Thắng, người được giải cứu sau 8 ngày mắc kẹt giữa nước lũ ở Gia Lai, đã khiến nhiều người ngỡ ngàng về khả năng sống sót thần kì của con người. Thế giới cũng có những trường hợp sống sót trong tình cảnh tương tự, thậm chí với thời gian lên đến 1-2 tháng. Từ các trường hợp đó, chuyên gia chỉ ra 2 yếu tố quan trọng giúp giành giật sự sống trong tình