Trưng bày hơn 60 tác phẩm mỹ thuật quý tại triển lãm “Cuộc sống tươi đẹp”
Triển lãm “Cuộc sống tươi đẹp” quy tụ số lượng lớn các tác phẩm mỹ thuật quý giá, trong đó, có nhiều tác phẩm lần đầu tiên được công bố rộng rãi tại Việt Nam.
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025) và 100 năm ngày khai giảng khóa học đầu tiên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (22/10/1925 - 22/10/2025) nay là trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2025), Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức triển lãm nghệ thuật với chủ đề “Cuộc sống tươi đẹp”, nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử - văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Lễ khai mạc triển lãm “Cuộc sống tươi đẹp”.
Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm diễn ra sáng 1/10, tại Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm, Trưởng Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội Ngô Thị Thuỳ Dương nhấn mạnh, triển lãm có ý nghĩa đặc biệt khi không chỉ tôn vinh Thời kỳ Mỹ thuật Đông Dương (1925 - 1945) mà còn được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày khai giảng khóa học đầu tiên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (22/10/1925 - 22/10/2025). Đặc biệt, sự kiện còn góp phần chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025) - một dấu mốc lịch sử thiêng liêng, khẳng định sức sống mãnh liệt của văn hóa, nghệ thuật gắn liền với hành trình phát triển của Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến.
“Sự kiện không chỉ là lời tri ân sâu sắc đối với các thế hệ nghệ sĩ - những người đặt nền móng cho nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam, mà còn là món quà tinh thần đặc biệt dành tặng công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô”, bà Ngô Thị Thuỳ Dương chia sẻ.
Công chúng tham quan triển lãm.
Triển lãm trưng bày hơn 60 tác phẩm, mỗi tác phẩm là một lát cắt giàu giá trị về lịch sử, văn hóa và tâm hồn dân tộc. Đây không chỉ là dịp hiếm hoi để công chúng được chiêm ngưỡng trực tiếp những tác phẩm mỹ thuật quý hiếm, mà còn là cơ hội để suy ngẫm về hành trình sáng tạo bền bỉ của các thế hệ nghệ sĩ.
Ngoài các tác phẩm của những họa sĩ trưởng thành từ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, triển lãm còn mở rộng không gian sáng tạo tới Khóa Kháng chiến (1950 - 1954) và các khóa sau hòa bình lập lại của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam, nhằm mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện hơn về nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam.
Triển lãm quy tụ hơn 60 tác phẩm mỹ thuật quý.
Khách tham quan sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm tiêu biểu của nhiều tên tuổi lớn như: “Phố Hàng Giày”, “Phố”, “Hà Nội phố”, “Người xưa, Phố cũ” của Bùi Xuân Phái; “Quý bà ở ban công”, “Áo dài xanh” của Mai Thứ (Mai Trung Thứ); “Thiếu nữ với mèo”, “Hoa” của Lê Phổ; “Thiếu nữ bên cá vàng” của Nguyễn Phan Chánh; “Thiếu nữ và hoa”, “Tình mẫu tử”, “Mơ ước hoà bình” của Vũ Cao Đàm; “Chân dung thiếu nữ” của Dương Bích Liên; “Phụ nữ Thủ đô đi kháng chiến” của Lương Xuân Nhị…
Được tổ chức đúng vào những mốc kỷ niệm trọng đại, triển lãm “Cuộc sống tươi đẹp” góp phần tôn vinh di sản mỹ thuật Việt Nam, khẳng định sức sống bền bỉ của nghệ thuật dân tộc, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân. Đây cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong nhịp sống đương đại, để nghệ thuật luôn song hành cùng sự phát triển của cộng đồng và xã hội.
Triển lãm diễn ra đến hết ngày 26/10/2025 tại không gian trưng bày tầng 1 và 2 Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm - số 2 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm:
"Múa cổ" (1970) - Nguyễn Tư Nghiêm.
"Thiếu nữ Hà Nội" (1978) - Nguyễn Sáng.
"Mùa xuân vùng cao" (1954) - Hoàng Tích Trù.
"Sen" (1980) - Nguyễn Gia Trí.
"Phụ nữ Thủ đô đi kháng chiến" (1954) - Lương Xuân Nhị.
"Thiếu nữ và mèo" (1939) - Lê Phổ.
"Thiếu nữ và hoa" (1980) - Vũ Cao Đàm.
"Qúy bà ở ban công" (1953) - Mai Trung Thứ.
"Chân dung thiếu nữ" (1983) - Dương Bích Liên.
"Thiếu nữ bên cá vàng" (1939) - Nguyễn Phan Chánh.
"Cầu Thê Húc" (1949) - Trần Phúc Duyên.

Chiều 12/8, tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu, Hà Nội) đã chính thức diễn ra lễ khai mạc triển lãm...
Bình luận