Góc nhìn mới mẻ về điện ảnh Châu Phi

Đến với Chương trình giới thiệu tuần phim châu Phi (FESPACO) lần thứ 2 tại Việt Nam, các tín đồ điện ảnh tại Thủ đô sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về cuộc sống thường nhật, mối giao thoa giữa quá khứ và hiện tại và sự phát triển của cá nhân trong bối cảnh lịch sử đau thương của gia đình và dân tộc tại Châu Phi.

Chiều 26/6, tại Viện Phim Việt Nam đã diễn ra khai mạc Chương trình giới thiệu tuần phim châu Phi lần thứ 2 tại Việt Nam. Chương trình do Đại sứ quán Vương quốc Morocco, Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Viện Pháp tại Việt Nam và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Đến dự khai mạc có ông Edgar Doerig, Trưởng đại diện khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tại Việt Nam; ông Jamale Chouaibi, Đại sứ Vương quốc Ma – rốc tại Việt Nam; bà Trần Hải Vân, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; bà Vũ Thị Thuỳ Dương, Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles của Bỉ tại Việt Nam; ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Viện trưởng Viện Phim Việt Nam;…

Góc nhìn mới mẻ về điện ảnh Châu Phi - 1

Các đại biểu tham dự khai mạc. (Ảnh: Huyền Thương)

Khẳng định tài năng của các nhà làm phim châu Phi

Chương trình giới thiệu tuần phim châu Phi (FESPACO) lần thứ 2 tại Việt Nam là hoạt động góp phần tăng cường sự đa dạng văn hoá và ý thức thuộc về Cộng đồng Pháp ngữ và là một phần trong các hoạt động kỷ niệm Ngày châu Phi 25/5.

Kể từ khi được thành lập vào năm 1969, FESPACO đã trở thành sự kiện không thể bỏ qua của điện ảnh châu Phi, một biểu tượng của sự biểu đạt nghệ thuật và sự đa dạng văn hóa của châu Phi.

Góc nhìn mới mẻ về điện ảnh Châu Phi - 2

Ông Edgar Doerig, Trưởng đại diện khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tại Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Huyền Thương)

Theo ông Edgar Doerig, Trưởng đại diện khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tại Việt Nam, FESPACO làm nổi bật tài năng, sự sáng tạo và tiếng nói của các nhà làm phim châu Phi - những người đưa chúng ta đến với câu chuyện, tầm nhìn và hiện thực của họ. Nó tôn vinh sự phong phú của các nền văn hóa, khuyến khích đối thoại liền văn hóa và xây dựng cầu nối giữa các quốc gia châu Phi và với phần còn lại của thế giới.

Khẳng định “điện ảnh là một nghệ thuật mạnh mẽ có thể thay đổi cuộc sống, truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn”, ông Edgar Doerig cho rằng, việc hỗ trợ các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo là một trong những ưu tiên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, bởi ngoài việc thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa, nghệ thuật thứ 7 còn là động lực phát triển kinh tế toàn diện và bền vững ở các quốc gia phía Nam. Nó cũng tạo ra việc làm và của cải, đồng thời thúc đẩy sự bình đẳng và thể hiện nghệ thuật trong tất cả sự đa dạng của nó.

Trình chiếu 5 tác phẩm điện ảnh xuất sắc

Chương trình giới thiệu tuần phim châu Phi lần này sẽ đưa khán giả đến với chuyến du ngoạn tại Ma-rốc và Bờ Biển Ngà, phiêu du tới Cộng hòa Haiti ở khu vực Ca-ri-bê, trước khi đặt chân tới thủ đô Bruxelles, để hiểu hơn hiện thực cuộc sống thường nhật, mối giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, sự phát triển của cá nhân trước lịch sử đau thương của gia đình hay dân tộc, ở những nơi chốn này.

Góc nhìn mới mẻ về điện ảnh Châu Phi - 3

Đông đảo khán giả trong buổi chiếu đầu tiên. (Ảnh: Huyền Thương)

5 bộ phim được trình chiếu tại Viện Phim Việt Nam là “Thiên mã”, “Đêm của các vị Vua”, “Khiêu vũ trong làn bụi”, “Freda”,“Mặt trời”. Các tác phẩm điện ảnh này đều nhận được nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim danh giá trên thế giới.

Mở màn chương trình là bộ phim của Maroc mang tên "Thiên mã”. Theo ông Jamale Chouaibi, Đại sứ Vương quốc Ma – rốc tại Việt Nam, bộ phim kể lại hành trình của 2 anh em trong một khu ổ chuột ở Casablanca, bị những người Hồi giáo thu phục và biến thành công cụ. Bộ phim được trình chiếu 10 năm sau vụ tấn công thảm khốc ở Casablanca cướp đi sinh mạng của hơn 40 người dân (16/05/2003).

Góc nhìn mới mẻ về điện ảnh Châu Phi - 4

“Thiên mã” là bộ phim mở màn cho chương trình. (Ảnh: Huyền Thương)

"Thiên mã" từng đoạt giải kịch bản tại FESPACO và giải Francois Chalais tại Liên hoan Phim Cannes năm 2013. Francois Chalais là giải thưởng dành cho các tác phẩm tôn vinh giá trị sống và mang tính báo chí, có tác động mạnh mẽ. Phim cũng là đại diện mà Maroc chọn để gửi đi dự Oscar năm 2013.

Liên hoan phim FESPACO là một trải nghiệm đáng nhớ và thú vị, mang đến cho người xem cái nhìn toàn diện về con người, văn hoá châu Phi và tầm quan trọng của điện ảnh trong việc khám phá và truyền tải những câu chuyện đầy ý nghĩa.

Góc nhìn mới mẻ về điện ảnh Châu Phi - 5

Thông tin những bộ phim chiếu tại chương trình Giới thiệu Liên hoan phim PESPACO lần thứ 2.

Thông qua Chương trình giới thiệu tuần phim châu Phi (FESPACO) lần thứ 2 tại Việt Nam, ban tổ chức mong muốn hoạt động này sẽ là điểm hẹn thường niên nhằm quảng bá các khía cạnh khác nhau của điện ảnh châu Phi, cũng như sự đa dạng về văn hoá và nghệ thuật của lục địa này. Đồng thời, có thể đem đến cho công chúng một cái nhìn mới mẻ về nền điện ảnh của châu Phi.

FESPACO hay Liên hoan Điện ảnh và Truyền hình châu Phi Ouagadougou là Liên hoan điện ảnh lớn nhất châu Phi, được sáng lập năm 1969 và diễn ra hai năm một lần tại thủ đô của Burkina Faso.

Các bộ phim được chiếu nguyên bản, phụ đề tiếng Pháp và tiếng Việt, tại  Viện Phim Việt Nam, 523 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Lịch chiếu phim:

Ngày 26/6: 18h30 khai mạc phim Thiên mã (T18)

Ngày 27/6: 19h30 phim Đêm của các vị vua (T18)

Ngày 28/6: 19h30 phim Khiêu vũ trong làn bụi (T18)

Ngày 29/6: 19h30 phim Freda (T16).

Ngày 30/6: 19h30 phim Mặt trời (T16)

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà văn Vũ Huy Anh - người gióng tiếng chuông nhân - quả

Nhà văn Vũ Huy Anh - người gióng tiếng chuông nhân - quả

Vũ Huy Anh có một cách đi riêng trong tiểu thuyết. Không những riêng ở đề tài, ở cách thể hiện mà chính yếu là điểm nhìn của nhà tiểu thuyết này luôn khác biệt với người viết đồng thời. Một điểm nữa, anh luôn khác chính mình. Đến cuốn Phách lạc hồn xiêu (Tiểu thuyết, Nxb Nội nhà văn 2015) ta càng thấy rõ điều đó.

Giá đồng tăng vọt khi nguồn cung thắt chặt

Giá đồng tăng vọt khi nguồn cung thắt chặt

Sự gián đoạn nguồn cung cùng những xáo trộn thương mại liên quan đến thuế quan đang đưa giá đồng tiến sát mức cao nhất mọi thời đại. Dù nhu cầu toàn cầu chưa thực sự bứt phá, kim loại được xem là “phong vũ biểu” của kinh tế công nghiệp thế giới vẫn ghi nhận một năm tăng giá mạnh hiếm thấy.

Shinec được vinh danh trong TOP 10 Doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật tại giải thưởng Vietnam ESG Awards 2025

Shinec được vinh danh trong TOP 10 Doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật tại giải thưởng Vietnam ESG Awards 2025

Tiếp nối thành công Diễn đàn ESG Việt Nam lần thứ nhất năm 2024, chiều 22/12, Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 với chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" do báo Dân trí tổ chức, Công ty CP Shinec được vinh danh là 1 trong10 Doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật tại giải thưởng “Vietnam ESG Awards 2025”.

Giá đồng leo thang, nơi đây khổ sở vì nạn trộm cắp bùng phát

Giá đồng leo thang, nơi đây khổ sở vì nạn trộm cắp bùng phát

Giá đồng tăng mạnh lên mức kỷ lục đang kéo theo một hệ lụy nghiêm trọng tại Mỹ: làn sóng trộm cắp dây đồng ngày càng liều lĩnh, gây tê liệt điện, viễn thông và đe dọa trực tiếp đến an toàn công cộng. Từ Los Angeles đến nhiều bang khác, chi phí sửa chữa đã lên tới hàng chục triệu USD, trong khi rủi ro xã hội ngày càng lớn.

Công ty giá trị nhất thế giới hiện có vốn hóa bao nhiêu?

Công ty giá trị nhất thế giới hiện có vốn hóa bao nhiêu?

Năm 2025 chứng kiến Nvidia trở thành tâm điểm tuyệt đối của Phố Wall và là biểu tượng của làn sóng trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Doanh thu bùng nổ, vốn hóa có lúc vượt 5.000 tỷ USD, cùng những bước đi chiến lược – từ công nghệ, địa chính trị đến các mối quan hệ quyền lực đã biến từng động thái của CEO Jensen Huang thành sự kiện.