Hai nước thành viên phàn nàn về EU

Ba Lan và Hungary cáo buộc EU áp đặt “mệnh lệnh” về chính sách đối với người tị nạn và người di cư trong khi 2 nước này không muốn thực hiện.

Hai nước thành viên phàn nàn về EU - 1

Con thuyền vượt biển chật kín người di cư muốn tới EU (ảnh: CNN)

Hội nghị thượng đỉnh EU đang được tổ chức ở thành phố Granada (Tây Ban Nha), Reuters hôm 6/10 đưa tin. Trong hội nghị lần này, lãnh đạo các nước EU thảo luận về việc làm giảm số người tị nạn và người di cư từ khu vực châu Phi, Trung Đông đang tìm cách nhập cảnh EU.

Đây là vấn đề mà Italia, Tây Ban Nha và Đức đặc biệt quan tâm, theo Reuters.

Nội bộ EU hiện vẫn còn mâu thuẫn về trách nhiệm hỗ trợ cho hàng trăm nghìn người tị nạn đang trên đường tới châu Âu.

Hồi cuối tháng 6, các thành viên EU đã không đạt được đồng thuận về vấn đề chính sách đối với người di cư sau 2 ngày họp thượng đỉnh.

Ba Lan và Hungary tiếp tục phản đối đề xuất về việc các nước thành viên EU có nghĩa vụ tiếp nhận người di cư và người tị nạn. Nếu không tiếp nhận, nước thành viên sẽ phải đóng khoản phí 20.000 euro (khoảng 21.826 USD)/mỗi người di cư. Đây xem như là khoản phí phạt.

“Vấn đề di cư là thách thức đối với châu Âu và đòi hỏi phải có một phản ứng chung”, Chủ tịch Hội đồng châu Âu – ông Charles Michel – nói hôm 30/6.

Theo thông báo từ EU, từ đầu năm tới nay, đã có khoảng 250.000 nhập cư bất thường vào khối này. Con số này thấp hơn nhiều so với năm 2015, khi hơn 1 triệu người vượt biển Địa Trung Hải để tìm cách vào châu Âu.

Phát biểu hôm 6/10, Thủ tướng Hungary – ông Victor Orban – cho rằng, EU sẽ không đạt được đồng thuận về chính sách đối với người di cư, khi khối này gạt Hungary và Ba Lan khỏi các cuộc đàm phán.

“Nếu bị buộc phải chấp nhận điều gì đó mà bạn không thích, thì làm sao để có sự thỏa hiệp và một thỏa thuận? Điều này là không thể”, ông Orban nói với các phóng viên.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki phàn nàn rằng, EU đang buộc Ba Lan phải tiếp nhận người di cư bất hợp pháp, nếu không sẽ bị phạt.

“Tôi sẽ nói trong phiên họp hôm nay rằng, Ba Lan thẳng thừng bác bỏ điều đó. Trước hết, đó là vì an ninh của đất nước chúng tôi”, ông Morawiecki nói.

Trong hội nghị thượng đỉnh ở Granada, Italia và Tây Ban Nha đã bày tỏ lo ngại về lượng người di cư vượt biển ngày càng tăng. Hồi tháng 6, Hy Lạp ghi nhận hàng trăm người thiệt mạng trong một vụ đắm tàu chở người di cư.

Tuần trước, hơn 1.000 người di cư đã tới hòn đảo nhỏ El Hierro của Tây Ban Nha, nơi chỉ có dân số 11.000 người.

Chính Pháp – Reuters

Tin liên quan

Tin mới nhất

Văn học Sơn La với cuộc kháng chiến chống Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ

Văn học Sơn La với cuộc kháng chiến chống Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và đến hôm nay, đề tài chiến tranh cách mạng vẫn luôn là mạch nguồn cảm hứng trong sáng tác của nhiều nhà văn, nhà thơ các dân tộc Sơn La. Chất bi hùng của chiến cuộc đã thấm đẫm trong đất và con người miền Tây Bắc của Tổ Quốc. Viết về cuộc kháng chiến chống Pháp thần thánh của dân tộc nhiều nhà văn, nhà thơ vừa cầm bút vừa làm cách

Doanh nhân Phạm Hồng Điệp lập những kỷ lục về sáng tác thơ, nhạc Việt Nam và thế giới

Doanh nhân Phạm Hồng Điệp lập những kỷ lục về sáng tác thơ, nhạc Việt Nam và thế giới

Tối 28/4/2024, tại KCN Nam Cầu Kiền, TP Hải Phòng, Công ty CP Shinec phối hợp với Hội Cựu chiến Binh thành phố Hải Phòng tổ chức Chương trình “Khát Vọng Truyền Nhân” với chuỗi các sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của Shinec gồm Lễ Công bố báo cáo phát triển bền vững - Báo cáo ESG; Lễ trao chứng nhận kỷ lục thế giới; Lễ trao chứng nhận kỷ lục Việt Nam cho Công ty CP Shinec và Do