Quốc gia châu Phi đòi trả hài cốt hoàng tử, Hoàng gia Anh trả lời

Hài cốt của hoàng tử Ethiopia – ông Alemayehu – có thể sẽ không bao giờ được đưa trở lại Ethiopia.

Quốc gia châu Phi đòi trả hài cốt hoàng tử, Hoàng gia Anh trả lời - 1

Trận Maqdala, quân Anh thắng lớn trước Đế quốc Ethiopia (ảnh: Guardian)

Cung điện Buckingham tiếp tục từ chối yêu cầu trả lại hài cốt hoàng tử Alemayehu của chính phủ Ethiopia, Guardian hôm 23/5 đưa tin. Theo tờ báo Anh, di cốt hoàng tử Alemayehu hiện được chôn cất ở lâu đài Windsor (miền Nam nước Anh).

Ngọn nguồn sự việc bắt đầu từ năm 1862, khi Tewodros II – vua của Đế quốc Ethiopia – đề nghị chính phủ Anh hỗ trợ vũ khí để chống lại những vương quốc láng giềng. Đề nghị của ông không được Anh trả lời.

Tức giận, Tewodros II (cha của hoàng tử Alemayehu) đã bắt một số người Anh làm con tin. Vụ việc xảy ra vào năm 1863.

Tháng 6/1867, sau nhiều nỗ lực ngoại giao bất thành, Anh quyết định điều lực lượng gồm 13.000 quân tấn công Đế quốc Ethiopia. Trận đánh then chốt diễn ra ở pháo đài Maqdala.

Với ưu thế về vũ khí, hỏa lực và lực lượng, quân đội Anh nhanh chóng đánh bại quân Đế quốc Ethiopia. Vua Tewodros II chết trong cuộc chiến này.

Năm 1868, Alemayehu – hoàng tử của Đế quốc Ethiopia được đưa sang Anh.

Nhận được trợ cấp từ Nữ hoàng Anh Victoria, Alemayehu có điều kiện sinh sống và học tập tại Anh. Nhưng ông qua đời ở tuổi 18. Theo lệnh từ Nữ hoàng Victoria, hoàng tử Ethiopia được chôn cất tại lâu đài Windsor.

Theo Guardian, trong hơn 150 năm qua, người dân và chính quyền ở Ethiopia đã nhiều lần thúc giục Anh trao trả hài cốt của hoàng tử Alemayehu. Năm 2006, Tổng thống Ethiopia đã viết thư cho Nữ hoàng Anh Elizabeth II về việc khai quật hài cốt của ông Alemayehu. Đề nghị này bị từ chối.

Quốc gia châu Phi đòi trả hài cốt hoàng tử, Hoàng gia Anh trả lời - 2

Hoàng tử Alemayehu của Đế quốc Ethiopia (ảnh: Guardian)

Hoàng gia Anh cho rằng, việc di dời hài cốt của ông Alemayehu có thể ảnh hưởng đến phần mộ của nhiều nhân vật nổi tiếng khác được chôn ở lâu đài Windsor.

“Rất khó để khai quật hài cốt của ông Alemayehu mà không làm ảnh hưởng đến nơi an nghỉ của nhiều người khác”, Guardian hôm 23/5 dẫn lời người phát ngôn Cung điện Buckingham.

Theo lời người phát ngôn, Hoàng gia Anh rất thông cảm với yêu cầu của người dân và chính phủ Ethiopia, nhưng họ cũng có trách nhiệm giữ gìn sự yên tĩnh cho những người đã khuất.

Trước đó, Hoàng gia Anh đã đáp ứng đề nghị đến thăm phần mộ hoàng tử Alemayehu của nhiều phái đoàn từ Ethiopia.

Chính Pháp – Guardian

Tin liên quan

Tin mới nhất

Du lịch văn hóa – lịch sử: Mở ra cơ hội phát triển cho du lịch Hà Nội

Du lịch văn hóa – lịch sử: Mở ra cơ hội phát triển cho du lịch Hà Nội

Hội nghị “Hà Nội - Điểm đến Du lịch Văn hóa - Lịch sử” được tổ chức nhằm giới thiệu, tôn vinh những giá trị bền vững về văn hóa, di sản Thủ Đô, đồng thời mở ra những cơ hội đối với sự phát triển du lịch văn hóa – lịch sử Hà Nội. Hội nghị nằm trong khuôn khổ Lễ Hội Du Lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ” được tổ chức từ ngày