Trùng tu Vạn Lý Trường Thành, đào được loạt cổ vật quý hiếm

Các nhà khảo cổ Trung Quốc gần đây đào được nhiều cổ vật quý hiếm thời nhà Minh trong quá trình trùng tu một đoạn Vạn Lý Trường Thành.

Trùng tu Vạn Lý Trường Thành, đào được loạt cổ vật quý hiếm - 1

Một phần tác phẩm điêu khắc hình rồng thời nhà Minh được các nhà khảo cổ tìm thấy.

Trong dự án trùng tu Vạn Lý Trường Thành ở đoạn Jiankou, các nhà khảo cổ Trung Quốc đào được một phần tác phẩm điêu khắc hình rồng. Khu vực này từng là nơi đặt tháp canh vào thời nhà Minh (1368 - 1644).

Nhóm khảo cổ cũng tìm thấy nhiều hiện vật giá trị như một khẩu đại bác châu Âu và các đồ dùng cá nhân của binh sĩ thời Minh. Với những phát hiện mới, nhóm khảo cổ dự định tiếp tục đào sâu hơn để tìm kiếm cổ vật và tìm hiểu cách tháp canh này hoạt động cách đây hơn 600 năm.

Hoạt động khai quật do các nhà khảo cổ đến từ Viện Khảo cổ học Bắc Kinh thực hiện vào ngày 30/5/2024 ở một đoạn Vạn Lý Trường Thành, cách Bắc Kinh khoảng 96km về phía bắc.

Trùng tu Vạn Lý Trường Thành, đào được loạt cổ vật quý hiếm - 2

Một khẩu đại bác có nguồn gốc từ châu Âu, tương tự với loại mà các nhà khảo cổ Trung Quốc tìm thấy ở Vạn Lý Trường Thành.

Khai quật ở khu vực xưa kia từng là tháp canh, nhóm khảo cổ đào được một tảng đá được chạm khắc hình ảnh vảy rồng. Tiếp tục khai quật, nhóm khảo cổ tìm thấy hình chạm khắc mô tả đuôi, móng vuốt và đặc biệt là phần đầu của một con rồng bằng đá.

Các nhà khảo cổ cũng đào được một khẩu đại bác màu đen có nguồn gốc từ châu Âu. Đây là khẩu đại bác đầu tiên được tìm thấy ở khu vực này của Vạn Lý Trường Thành. Vào thời Minh, đại bác của Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ bằng nhiều cách khác nhau đã du nhập vào Trung Quốc. Phần lớn được đặt trên tàu chiến, bố trí ở các vùng duyên hải ven biển. Số khác được chuyển tới các khu vực phòng thủ khác nhau ở Vạn Lý Trường Thành.

Các nhà khảo cổ Trung Quốc cũng tìm thấy những vật dụng mà binh lính sống trong tháp sử dụng như công cụ, chốt cửa, thìa và xẻng.

Các nhà khảo cổ cho biết, tác phẩm điêu khắc hình rồng có thể là vật trang trí thuộc phần mái của tháp canh. Đoạn Jiankou thuộc Vạn Lý Trường Thành được xây dựng vào thời nhà Minh. Do đó, tác phẩm điêu khắc hình rồng này có niên đại cùng thời kỳ.

"Có thể thấy người thời Minh đã khắc hình rồng một cách rất chi tiết, từ phần vảy cho đến miệng, mắt và mũi rồng", nhà khảo cổ Shang Heng nói. "Có thể tưởng tượng, vào thời Minh, tháp canh được xây dựng rất cao, các chi tiết kiến ​​trúc cũng rất tinh xảo".

"Công trình này có vai trò quan trọng trong việc phòng thủ ở vùng biên cương. Dựa trên các thành phần kiến ​​trúc phức tạp, có thể đánh giá sơ bộ rằng những binh lính sống ở tháp canh này đều có cấp bậc cao", nhà khảo cổ này nói.

Sau khi nhà Minh sụp đổ, tháp canh này đã bị bỏ hoang và bị tự nhiên chôn vùi sau hàng trăm năm. Khám phá trên mang ý nghĩa đáng kể vì nó giúp các nhà khảo cổ tìm hiểu thêm về cuộc sống thời xưa ở Trung Quốc.

Hoàng Anh - ATI

Tin liên quan

Tin mới nhất

Clip: Rùng mình pha vượt xe

Clip: Rùng mình pha vượt xe "hổ vồ" ở khúc cua của Ninja

Bất chấp đoạn đường đang vào cua, người phụ nữ đi xe máy vẫn liều lĩnh vượt xe tải phía trước. Đúng lúc này, hàng loạt xe tải hổ vồ xuất hiện từ hướng ngược lại, đẩy người đi xe máy vào tình huống cực kỳ nguy hiểm.

Những người lưu giữ ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô qua ống kính 

Những người lưu giữ ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô qua ống kính 

72 năm đã trôi qua, những đoàn quân tiến qua năm cửa ô, biển người bên Hồ Gươm, lá cờ “Quyết chiến Quyết thắng”, những gương mặt Hà Nội rạng rỡ trong ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954... vẫn còn nguyên trong ký ức nhiều thế hệ qua những bức ảnh lịch sử. Phía sau những khuôn hình ấy là câu chuyện của những phóng viên, nghệ sĩ nhiếp ảnh và cả những người cầm máy nghiệp dư đã

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn (sau đây gọi là Dự thảo Nghị định), theo Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Phó Thủ tướng yêu cầu mở rộng không gian văn hóa, tăng cơ hội thụ hưởng cho người dân dịp 24/11

Phó Thủ tướng yêu cầu mở rộng không gian văn hóa, tăng cơ hội thụ hưởng cho người dân dịp 24/11

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 524/TB-VPCP ngày 13/10/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Cổng TTĐT bộ VHTTDL đăng tải.