108 cao thủ cờ Trung Quốc so tài, tranh vé đấu "trùm cuối" Lại Lý Huynh

(Tin thể thao, tin cờ tướng) Giải Ngũ Dương Bôi 2026 khởi tranh tại Quảng Châu với 108 cao thủ cờ tướng Trung Quốc tranh vé vào vòng chung kết. Phần thưởng đặc biệt dành cho người chiến thắng là cơ hội đối đầu nhà vô địch thế giới 2025 Lại Lý Huynh.

Từ ngày 29/1, làng cờ tướng Trung Quốc bước vào một cuộc sàng lọc khắc nghiệt hiếm thấy, khi 108 kỳ thủ hàng đầu cùng tụ hội tại Quảng Châu để tranh vé dự vòng chung kết Ngũ Dương Bôi, giải đấu danh giá bậc nhất của cờ tướng Trung Hoa. Điểm đặc biệt, phần thưởng lớn nhất không chỉ là danh hiệu, mà là cơ hội được trực tiếp đối đầu với Lại Lý Huynh, nhà vô địch thế giới 2025 người Việt Nam.

108 cao thủ cờ Trung Quốc so tài, tranh vé đấu "trùm cuối" Lại Lý Huynh - 1

Lại Lý Huynh (áo vàng) sau chức vô địch thế giới 2025 đang trở thành mục tiêu đánh bại của tất cả cao thủ cờ Trung Quốc

Cuộc đua khốc liệt cho một suất “đặc biệt”

Ngũ Dương Bôi từ lâu được xem là “giải đấu của những kỳ vương”, nơi chỉ những tên tuổi mạnh nhất mới có mặt. Năm nay, ban tổ chức tạo nên tiền lệ chưa từng có khi đặc cách Lại Lý Huynh vào thẳng vòng chung kết, không phải thi đấu vòng loại như toàn bộ kỳ thủ còn lại.

Điều đó đồng nghĩa với việc 108 cao thủ Trung Quốc phải bước vào một cuộc cạnh tranh gắt gao, bởi chỉ những người xuất sắc nhất vượt qua vòng loại mới giành quyền thách thức kỳ thủ đang được xem là “biểu tượng cần đánh bại” của cờ tướng hiện đại.

Ngũ Dương Bôi, giải đấu có vị thế vượt ngoài chuẩn mực

Ra đời năm 1981, Ngũ Dương Bôi được sáng lập bởi ba huyền thoại Dương Quan Lâm, Hồ Vinh Hoa và Liễu Đại Hoa. Không giống nhiều giải đấu thường niên, giải này chỉ tổ chức 1-2 năm/lần và luôn duy trì tiêu chí mời chọn lọc khắt khe.

Trong giới chuyên môn, uy tín của Ngũ Dương Bôi thậm chí được đánh giá cao hơn cả giải vô địch thế giới, nơi các kỳ thủ Trung Quốc gần như thống trị tuyệt đối trong nhiều thập kỷ.

Lại Lý Huynh, cái tên khiến Trung Quốc “nóng ruột”

Sự thống trị ấy chỉ thực sự bị lung lay vào tháng 9-2025, khi Lại Lý Huynh đánh bại Doãn Thăng để đăng quang ngôi vô địch thế giới. Chiến thắng mang tính lịch sử đó đưa cờ tướng Việt Nam lên đỉnh cao, và để lại nỗi ám ảnh lớn với làng cờ Trung Hoa.

Dù sau đó Lại Lý Huynh không đạt kết quả như ý ở một số giải cờ nhanh quốc tế, nhưng ở nội dung cờ tiêu chuẩn, anh vẫn được nhìn nhận là “ngọn núi” mà mọi cao thủ Trung Quốc đều khao khát vượt qua.

108 cao thủ cờ Trung Quốc so tài, tranh vé đấu "trùm cuối" Lại Lý Huynh - 2

Lại Lý Huynh rất mạnh ở nội dung cờ tiêu chuẩn

108 cao thủ, một mục tiêu chung

Không có ngoại lệ nào khác ngoài Lại Lý Huynh. Những tên tuổi lớn như Mạnh Thần, Tào Nham Lỗi, Mạnh Phồn Duệ hay Doãn Thăng đều phải bắt đầu từ vòng loại. Theo thể thức, 108 kỳ thủ được chia vào 15 bảng đấu, thi đấu từ ngày 29 đến 31/1 để chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất.

Vòng chung kết Ngũ Dương Bôi sẽ diễn ra từ ngày 25/2 đến 1/3, nơi Lại Lý Huynh chính thức xuất hiện, chờ đợi đối thủ xứng đáng nhất.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, một bình luận được chia sẻ rộng rãi: “Thắng vòng loại không chỉ để đi tiếp, mà là để giành quyền đối mặt với Lại Lý Huynh. Với các kỳ thủ Trung Quốc lúc này, đó mới là trận đấu họ thực sự muốn thắng”.

Nguyễn Hưng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sự trở lại của “Danh sách mật” trong điện ảnh mùa thu độc lập 

Sự trở lại của “Danh sách mật” trong điện ảnh mùa thu độc lập 

Mỗi độ thu về, khi cái nắng hanh vàng trải rộng trên những góc phố Hà Nội và không khí mừng Cách mạng tháng Tám cùng Quốc khánh 2/9 ngập tràn, lòng muôn người lại bồi hồi hoài niệm về những ngày thu lịch sử. Mùa thu năm nay càng thêm đặc biệt khi Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình "Những Ngày phim Việt Nam" mừng 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (19/8/1945 - 19/8/2026; 2/9/1945 - 2/9/

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, chiều 24/8, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á.

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong đã ký Công văn số 5394/BVHTTDL-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình và Thanh Hóa về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch và bảo đảm an toàn cho khách du lịch, Cổng thông tin Bộ VHTTDL đưa tin.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản: Bước đột phá công nghiệp hóa và quản lý tự động, minh bạch trong kỷ nguyên số

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản: Bước đột phá công nghiệp hóa và quản lý tự động, minh bạch trong kỷ nguyên số

Sáng ngày 24/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 24/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng; khắc phục khó khăn, vướng mắc; phù hợp mô hình chính qu