Djokovic không có khả năng giành thêm Grand Slam là tại...Federer và Nadal

(Tin thể thao, tin tennis) Novak Djokovic ở tuổi 38 vẫn góp mặt đều đặn ở các giải lớn, nhưng theo HLV Patrick Mouratoglou, tay vợt Serbia đã mất đi “động lực” từng đưa anh lên đỉnh cao và giờ chủ yếu thi đấu vì khán giả.

Patrick Mouratoglou, cựu HLV nổi tiếng từng dẫn dắt Serena Williams mới đây đã đưa ra nhận định gây chú ý về Novak Djokovic. Theo ông, tay vợt Serbia dù ở tuổi 38 vẫn góp mặt đều đặn ở các giải đấu lớn, nhưng đã đánh mất “động lực GOAT” (động lực của tay vợt vĩ đại nhất lịch sử) từng giúp anh chinh phục kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Djokovic không có khả năng giành thêm Grand Slam là tại...Federer và Nadal - 1

Djokovic (áo đỏ) được nhận định là hết động lực vì Federer (bên trái) và Nadal (bên phải) đã giải nghệ

🕰️ Không còn Djokovic như trước

Chia sẻ trên Instagram, Mouratoglou cho rằng việc Roger Federer và Rafael Nadal giải nghệ đã vô tình lấy đi phần lớn động lực của Djokovic: “Anh ấy đã đạt được tất cả. Tôi cảm thấy có điều gì đó đã gãy, không còn sự thôi thúc từng giúp anh ấy trở thành tay vợt vĩ đại nhất lịch sử. Djokovic không còn ở đây nữa”.

Dù không còn “săn danh hiệu” quyết liệt, Djokovic vẫn duy trì được đẳng cấp. Hai mùa giải vừa qua, anh lọt vào bán kết cả 4 Grand Slam, nhưng liên tiếp gục ngã trước những đối thủ trẻ như Carlos Alcaraz và Jannik Sinner, hai cái tên đang định hình trật tự mới của quần vợt thế giới. Ngoại trừ chiếc HCV Olympic Paris 2024 và chức vô địch Geneva Open 2025, bảng thành tích của anh gần như “trắng” trong hai năm trở lại đây.

👥 Djokovic ở lại vì… người hâm mộ?

Mouratoglou tin rằng Djokovic vẫn tiếp tục thi đấu không hẳn để chinh phục thêm kỷ lục, mà bởi anh đang bắt đầu tìm thấy sự kết nối đặc biệt với khán giả, điều từng rất khó khăn khi Federer và Nadal còn hiện diện. 

“Khi Rafa và Roger ở đỉnh cao, họ có mối liên kết khổng lồ với người hâm mộ. Điều đó làm Djokovic khó chen chân. Giờ đây anh ấy muốn tận hưởng cảm giác đó”, HLV này giải thích.

Theo Mouratoglou, “ngọn lửa” của Djokovic giờ đã khác, không còn bùng cháy như trước để mang về loạt Grand Slam, mà thiên về sự tận hưởng và trải nghiệm. Và đó cũng là lý do kết quả không còn rực rỡ như giai đoạn đỉnh cao.

🏟️ Thử thách mới tại Thượng Hải Masters

Sau thất bại ở bán kết US Open trước Carlos Alcaraz, Djokovic thừa nhận khó có thể vượt qua sức trẻ và nền tảng thể lực siêu hạng của Alcaraz – Sinner trong các giải Grand Slam. Dù vậy, anh khẳng định chưa có ý định từ bỏ, vẫn sẽ tiếp tục chinh chiến ở đấu trường lớn đến hết năm 2027.

Điểm đến tiếp theo là Thượng Hải Masters 2025 (1-10/10), nơi Djokovic giữ kỷ lục với 4 chức vô địch và 40 trận thắng, nhiều nhất lịch sử giải. Trớ trêu thay, anh lại rơi vào cùng nhánh đấu với Jannik Sinner, “khắc tinh” lớn nhất của Nole trong 2 năm qua.

Nguyễn Hưng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I: Đại hội của “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đột phá - Phát triển”!

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I: Đại hội của “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đột phá - Phát triển”!

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 có ý nghĩa trọng đại, là dấu mốc quan trọng mở ra thời kỳ phát triển mới của tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất 3 tỉnh là Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đột phá - Phát triển”.

Bên trong hầm chống ngập khổng lồ đặt vừa cả tượng nữ thần Tự do ở Nhật Bản

Bên trong hầm chống ngập khổng lồ đặt vừa cả tượng nữ thần Tự do ở Nhật Bản

Sâu hàng chục mét dưới lòng đất phía bắc thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã xây dựng một công trình chống ngập được ví như “ngôi đền ngầm” khổng lồ. Các giếng chứa và đường hầm ở đây đủ lớn để đặt vừa cả tượng nữ thần Tự do, trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng giúp bảo vệ thủ đô trước những cơn mưa và bão ngày càng dữ dội.

Tìm kiến ý tưởng thiết kế mẫu Nhà ở xã hội – Hướng tới giải pháp bền vững

Tìm kiến ý tưởng thiết kế mẫu Nhà ở xã hội – Hướng tới giải pháp bền vững

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 120/TB – VPCP ngày 18/03/2025, Cuộc thi “Ý tưởng thiết kế mẫu Nhà ở xã hội – Hướng tới giải pháp bền vững” được Bộ Xây dựng chỉ đạo, Hội Kiến trúc sư Việt Nam chủ trì tổ chức, Tạp chí Kiến trúc thực hiện nhằm tìm kiếm, lựa chọn các ý tưởng thiết kế mẫu nhà ở xã hội với các giải pháp ưu tiên

Liên danh Nhà thầu LILAMA và EVNGENCO3 ký Hợp đồng gói thầu Dự án chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I sử dụng khí lô B

Liên danh Nhà thầu LILAMA và EVNGENCO3 ký Hợp đồng gói thầu Dự án chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I sử dụng khí lô B

Đầu tháng 9 vừa qua, tại Cần Thơ, Liên danh Nhà thầu Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) và Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã ký hợp đồng Gói thầu số 05 (EPC-01) Dự án chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I sử dụng khí lô B với chủ đầu tư Tổng công ty Phát điện 2 (Genco2).