Djokovic nghỉ thi đấu liên tiếp, cơ hội vô địch US Open ngày càng khó khăn

(Tin thể thao, tin tennis) Novak Djokovic rút lui liên tiếp khỏi các giải tiền US Open 2025, đối mặt sức ép từ các tay vợt trẻ và tuổi tác, khiến cơ hội giành danh hiệu Grand Slam lần thứ 25 trở nên khó khăn hơn.

Djokovic không chơi các giải đấu trước US Open 2025

Novak Djokovic vừa tuyên bố rút lui khỏi Cincinnati Open 2025, nối dài chuỗi vắng mặt tại các giải đấu tiền US Open trong năm nay. Đây là tín hiệu cho thấy tay vợt 38 tuổi sẽ bước vào US Open 2025 mà không có chuẩn bị thi đấu trên mặt sân cứng nào, khiến khả năng chinh phục Grand Slam lần thứ 25 của anh trở nên thử thách hơn bao giờ hết.

Djokovic nghỉ thi đấu liên tiếp, cơ hội vô địch US Open ngày càng khó khăn - 1

Thứ hạng của Djokovic đang bị de dọa khi liên tiếp không thi đấu ở Canadian và Cincinnati

Djokovic không tham dự hai giải quan trọng trước US Open gồm Canadian Open và Cincinnati Open, trong bối cảnh anh vẫn gặp khó khăn về thể lực sau chấn thương ở Wimbledon, nơi anh thất bại trước Jannik Sinner tại bán kết với tình trạng không được khỏe mạnh. Dù không công bố chi tiết về lý do rút lui, nhiều nguồn tin cho rằng chấn thương bắp đùi trái vẫn ảnh hưởng đến anh, và việc nghỉ thi đấu liên tục là để bảo toàn sức khỏe cho sự nghiệp còn lại.

Xét về mặt điểm số, Djokovic hiện đứng thứ 6 ATP với 4.130 điểm, dẫn trước sít sao so với những tay vợt trẻ như Ben Shelton và Alex de Minaur, cả hai đều đang thi đấu tốt tại Canadian Open và sẽ cạnh tranh quyết liệt để chiếm vị trí của Djokovic trước US Open. 

Đặc biệt, De Minaur không phải bảo vệ điểm tại Cincinnati năm ngoái, tạo điều kiện cho anh có thể vươn lên nhanh chóng trong bảng xếp hạng. Đây là áp lực cực lớn với Djokovic, bởi việc mất điểm không được bù đắp trong các giải Masters nổi bật là dấu hiệu không lành trước thềm Grand Slam quan trọng.

Ngoài ra, việc Djokovic không thi đấu thực chiến khiến anh đối mặt với thử thách trong việc duy trì phản xạ và thể trạng đỉnh cao, đặc biệt khi bộ tứ hạt giống hàng đầu như Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev và Taylor Fritz đều đang có phong độ ổn định, trẻ trung và sung mãn. Ngoài ra, những đối thủ trẻ ngày càng khát khao và quyết liệt cũng mang đến nhiều biến số khó lường cho giải đấu.

🦁 Thứ hạng tiếp tục giảm nhưng không nên xem thường Nole

Djokovic dù vậy vẫn giữ được sự bảo vệ hạt giống đứng trong top 8 tại US Open do vị trí hiện tại và không có nhiều tay vợt nào có thể qua mặt anh trước lúc Grand Slam bắt đầu. Điều này nghĩa là anh sẽ sớm gặp phải những tay vợt mạnh nhất ngay ở tứ kết, tương đương với thử thách khắc nghiệt. Cùng với tuổi 38 và vấn đề thể trạng, đó là những lý do khiến cơ hội vô địch US Open của Djokovic càng trở nên mong manh hơn sau những lần phải nghỉ thi đấu quan trọng này.

Tuy nhiên, Djokovic vẫn được kỳ vọng là một đối thủ không dễ dàng qua mặt trên sân cứng Flushing Meadows nhờ kinh nghiệm dày dặn và bản lĩnh thi đấu. Anh sẽ nỗ lực để trở thành tay vợt lớn tuổi nhất trong lịch sử đăng quang tại US Open, duy trì vị thế vĩ đại trong lịch sử quần vợt thế giới.

Việc Djokovic chọn rút lui nhiều giải tiền US Open đồng nghĩa anh đang đặt ưu tiên dài hạn cho sức khỏe và sự bền bỉ trong sự nghiệp, hơn là chiến đấu hết mình từng giải đấu nhỏ trước thềm Grand Slam. 

Đây là chiến lược rất khác biệt của một huyền thoại khi bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp, khi thể trạng đã không đồng hành cùng tuổi tác. Thay vì bào mòn sức lực, Djokovic có thể dồn toàn lực cho việc chuẩn bị tinh thần, chiến thuật với đội ngũ để quãng thời gian nghỉ thi đấu trở thành “đợt tích lũy năng lượng” quý giá. 

Tuy nhiên, liệu sự thiếu vắng thực chiến có khiến anh mất đi sự sắc bén cần thiết khi đối đầu những tay vợt trẻ, nhanh nhẹn như Sinner, Alcaraz hay Fritz? Đó sẽ là câu chuyện thú vị đáng chờ đợi ở New York vào cuối tháng 8.

Nguyễn Hưng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - với tiêu đề: "Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới". Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết đến b

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, sáng 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4.

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Tình cờ tôi được gặp một người đồng hương Hà Tĩnh. Hơn thế, sau câu chuyện tôi nhận ra “Triết lý Tình thương” mà ông nêu ra, theo đuổi. Ông là doanh nhân Hà Huy Thanh, người khá “làu kinh sử”, ôm ấp những khát vọng văn hóa, nhân bản.