Sự thật về cô gái MMA đánh gã trai xăm trổ no đòn, không phải võ sĩ mà là giáo viên

(Tin thể thao, tin võ thuật) Thông tin mới nhất về Hoàng Hằng, đây là một cô giáo đam mê tập luyện MMA.

📚 Hoàng Hằng không phải võ sĩ chuyên nghiệp mà đang là một giáo viên

Cộng đồng mạng đang xôn xao về đoạn video ghi lại cảnh cô gái tập MMA (võ tổng hợp) hạ đo ván một thanh niên xăm trổ ngay tại bãi gửi xe chung cư. Trước đó nhiều thông tin cho rằng cô là võ sĩ chuyên nghiệp nhưng theo phía CLB mà Hoàng Hằng đang tham gia thì cô mới chỉ là học viên tập luyện MMA, còn nghề nghiệp chính đang là một giáo viên.

Sự thật về cô gái MMA đánh gã trai xăm trổ no đòn, không phải võ sĩ mà là giáo viên - 1

CLB võ thuật nơi Hoàng Hằng tập luyện, chính thức lên tiếng

Trên Fanpage Vietnam Top Team, nơi Hoàng Thanh Hằng đang tập luyện, chính thức xác nhận vào ngày 28/8: "Hằng hoàn toàn không sử dụng nền tảng Tik Tok. Tất cả tài khoản hiện có đều là giả mạo. Hằng không phải vận động viên hay võ sĩ MMA, top 1 MMA...Nghề nghiệp hiện tại của Hằng là giáo viên. Hằng là học sinh của thầy Trịnh Xuân Anh, nhà vô địch Jiu Jitsu Đông Nam Á 2024. Hằng đang tham gia tập luyện tại các lớp: Jiu Jitsu 3, Jiu Jitsu 4, Kickboxing 6. Hằng tên đầy đủ là: Hoàng Thanh Hằng. Thanh Hằng vẫn đang độc thân".

Về sự việc với thanh niên xăm trổ, đích thân Hằng chia sẻ trước đó: “Khoảng tháng 5 năm nay, khi xuống hầm chung cư ở khu Thượng Đình, Hà Nội, tôi chạm mặt một người đàn ông lạ mặt. Người này buông lời tục tĩu, chỉ vì tôi mặc bra (áo ba lỗ nữ, hở bụng) thể thao. Tôi phản ứng bằng lời nói thì anh ta tiến đến đánh tôi bất ngờ”.

Dù được nhân viên bảo vệ và bạn bè can ngăn, nhưng khi bị tiếp tục xúc phạm, cô đã phản kháng quyết liệt. Xích mích rồi ẩu đả diễn ra trong khoảng 30 phút, Hằng chỉ xây xát nhẹ ở mặt còn thanh niên xăm trổ thì chịu đau và nhận về bài học lớn.

👏 Khán giả ngỡ ngàng khi biết thông tin thật về Hoàng Hằng

Dưới bài viết của CLB MMA Vietnam Top Team, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ quan điểm của mình, có ý kiến bất ngờ khi Hoàng Hằng là một cô gái, cũng có người không tin rằng Hằng chỉ là học viên thông thường...

Một tài khoản viết: "Hên là chưa phải võ sĩ, nếu là võ sĩ thì thanh niên kia đã phải nhập viện rồi".

"Cô giáo thế này thì quá ngầu, học sinh nghe danh thì nên ngồi im ngoan ngoãn mà học bài", người khác viết.

"Không phải võ sĩ mà đã cỡ đó, giỏi quá Hằng ơi. Cô giáo uy tín quá ạ, ai cũng phải nể", một người khác bày tỏ.

"Thật tuyệt vời cô gái ấy vẫn còn độc thân, cơ hội vẫn mở rộng cho nhiều chàng trai đó", tài khoản nói vui về Hoàng Hằng.

Nguyễn Hưng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

“Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đạt công suất 1 triệu tấn/năm, với hệ thống 20 dây chuyền tự động hóa hoàn toàn, tiên phong áp dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới trong ngành thực phẩm – đồ uống trên nền tảng phát triển bền vững.

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, từ ngày 1/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Nho gia xưa có một câu để chỉ con đường mà người quân tử phải lấy đó làm sự phấn đấu cho một đời hành động: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Câu này có thể hiểu thoáng theo nghĩa: “Đầu tiên là sửa mình, sau đó là lo việc nhà, việc nước, rồi việc trong thiên hạ, sao cho tất cả đều được hài hòa, trật tự”. Ta thấy ở đây, ngoài yếu tố “tu thân”, tức là vi