Võ sĩ Việt Nam Xuân Thành hụt huy chương ASIAD vì 0.0100 điểm
Nguyễn Xuân Thành lỡ tấm HCĐ taekwondo ASIAD 2026 đầy tiếc nuối khi chỉ kém người xếp thứ 4 đúng 0.0100 điểm. Khoảng cách mong manh càng cay đắng bởi vị trí thứ 4 cũng được trao huy chương quý giá.
Trong ngày thi đấu đầy kịch tính của taekwondo tại ASIAD 2026, võ sĩ Nguyễn Xuân Thành đứng ở vị trí thứ 5 nội dung Poomsae (biểu diễn quyền) cá nhân nam đầy nghiệt ngã. Anh chỉ kém đối thủ xếp ngay trên đúng 0.0100 điểm, khoảng cách mỏng manh tước đi tấm HCĐ quý giá, dù ở thể thức đặc biệt này, xếp hạng 4 vẫn được bước lên bục nhận giải.

Xuân Thành lỡ huy chương ASIAD trong gang tấc. Ảnh Facebook nhân vật
0.0100 điểm và lằn ranh sinh tử
Bước vào loạt trận chung kết biểu diễn quyền cá nhân nam tại nhà thi đấu Toyohashi Gymnasium chiều 1/10, Xuân Thành đã mang đến những làn sóng cảm xúc nghẹt thở cho người hâm mộ. Ở bài thi đầu tiên, anh thực hiện những động tác dứt khoát, đạt 9.060 điểm. Sang bài thi thứ hai, võ sĩ Việt Nam tiếp tục duy trì sự ổn định với 9.000 điểm.
Tổng điểm trung bình 9.0300 đã có lúc đưa Xuân Thành vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, thắp sáng hy vọng vàng cho thể thao nước nhà. Thế nhưng, sự bùng nổ ở những loạt thi cuối của hai ứng cử viên cực mạnh đến từ Hàn Quốc và Thái Lan đã đẩy anh xuống vị trí thứ 5 chung cuộc.
Điều cay đắng nhất chính là khoảng cách giữa Nguyễn Xuân Thành và võ sĩ xếp thứ 4, Yap Zong Han Darren (Singapore), chỉ vỏn vẹn 0.0100 điểm (9.0300 so với 9.0400). Trong thể thao, đây là khoảng cách vô hình, chỉ phụ thuộc vào một cái nhấn nút hay một tích tắc nghiêng người trong mắt trọng tài.
Khoảng cách ấy càng trở nên nghiệt ngã gấp bội bởi điều lệ "hiếm có" của môn taekwondo tại ASIAD: Trao tới 2 tấm HCĐ cho cả vận động viên xếp hạng 3 và hạng 4. Nếu chỉ có thêm 0.0100 điểm để đứng ở vị trí thứ 4, Xuân Thành đã có thể cùng người đồng đội đứng trên bục nhận giải. Trước đó ở nội dung của nữ, người đồng đội Châu Ngọc Tuyết Sang xếp hạng 8 chung cuộc ở thể thức tính điểm tương tự.
Bí mật luật "trao 2 HCĐ" tại ASIAD
Thông thường ở các môn đo đếm bằng thời gian hoặc điểm số rạch ròi như điền kinh, bơi lội hay bắn súng, vị trí thứ 4 luôn là vị trí "vô hình" và cô độc nhất vì ban tổ chức chỉ trao một bộ huy chương duy nhất (Vàng, Bạc, Đồng). Tuy nhiên, để đồng bộ hóa cơ cấu giải thưởng giữa nội dung biểu diễn (Poomsae) và đối kháng (Kyorugi), bộ môn taekwondo vẫn giữ luật trao 2 HCĐ cho cả hai vị trí 3 và 4 sau khi cộng điểm chung cuộc.
Bên cạnh taekwondo, tại ASIAD còn có một số môn võ thuật chấm điểm biểu diễn cũng áp dụng quy tắc tương tự như karate (nội dung quyền kata). Cho dù các võ sĩ phải trải qua các vòng đấu tính điểm rạch ròi từ 1 đến 8 ở chung kết, tấm HCĐ vẫn được chia đều cho hai người đứng vị trí thứ 3 và thứ 4 để tăng cường tinh thần thể thao và tôn vinh nỗ lực của các vận động viên lọt vào nhóm tinh anh.

Xuân Thành chỉ thiếu 0.0100 điểm để có huy chương ASIAD
Những môn võ cứ "thua bán kết là có huy chương"
Khác với sự sàng lọc tính điểm có phần nghiệt ngã của nhóm biểu diễn quyền, các môn võ thuật đối kháng trực tiếp (knock-out) tại ASIAD lại có điều lệ nhẹ nhàng hơn cho top 4. Do tính chất bào mòn thể lực và nguy cơ chấn thương rất cao, ban tổ chức quy định hai vận động viên để thua ở vòng bán kết sẽ nghiễm nhiên đồng hạng ba và cùng nhận HCĐ mà không cần phải thi đấu thêm trận tranh hạng ba đầy rủi ro.
Các môn tiêu biểu bao gồm: Boxing, pencak silat, wushu (nội dung tán thủ), kurash. Thua ở bán kết đồng nghĩa với việc bạn chắc chắn có tấm HCĐ.
Judo và vật: Áp dụng vòng đấu vớt (Repechage). Những vận động viên thua cuộc ở vòng ngoài từ tay các đối thủ lọt vào chung kết sẽ được trao cơ hội thi đấu lại. Thể thức này sẽ tạo ra hai nhánh đấu vớt biệt lập, cuối cùng tìm ra hai người chiến thắng ở hai nhánh để cùng nhận 2 tấm HCĐ.
Bình luận