30 tập Bóng Nguyệt – Hành trình thơ và thiền
Lễ ra mắt tập thơ Bóng Nguyệt tại TP.HCM ghi dấu cột mốc 30 tập thơ, khẳng định hành trình thi ca độc đáo của cư sĩ Võ Minh Tâm – pháp danh Hoằng Lộc.
Một hành trình thi ca bền bỉ
Trong không gian trang nhã của lễ ra mắt tại TP.HCM, độc giả và khách mời được giới thiệu trọn bộ 30 tập thơ Bóng Nguyệt – thành quả sau nhiều năm tu tập và sáng tác của cư sĩ Võ Minh Tâm – pháp danh Hoằng Lộc.
Khởi nguồn từ tâm nguyện đưa thiền học đến gần hơn với đời sống, tác giả đã dành trọn tâm huyết để sáng tác hơn 6.500 bài thơ, hầu hết theo thể Đường luật. Không phải ngẫu nhiên mà tất cả đều mang chung một tên gọi: Bóng Nguyệt. Với tác giả, trăng chỉ một nhưng bóng trăng thì vô vàn, phản chiếu trong mỗi tấm lòng, mỗi cảnh giới khác nhau.
Bìa tập thơ Bóng Nguyệt tại lễ ra mắt ở TP.HCM - Ảnh: Anh Thư
Bóng Nguyệt – sự kết hợp giữa đời và đạo
Khác với thơ thuần túy trữ tình hay thơ thiền cổ điển, Bóng Nguyệt là sự giao hòa của cả hai dòng chảy. Mỗi vần thơ vừa chứa đựng tình yêu quê hương, nhân tình thế thái, vừa thấm đẫm hơi thở thiền – tĩnh lặng, buông xả, vô ngã.
Một nhà nghiên cứu văn học nhận xét: “Thơ của Hoằng Lộc không chỉ là nghệ thuật, mà còn là pháp thoại. Người đọc có thể tìm thấy trong từng bài thơ sự nhắc nhở, soi chiếu, để sống an nhiên hơn.”
Sự kiện ra mắt – nhịp cầu tri âm
Sự kiện lần này không chỉ đơn thuần là buổi giới thiệu tác phẩm, mà còn là dịp gặp gỡ của những người yêu thơ, yêu Phật pháp. Trong không gian thiền trà, thư pháp, tranh và nhạc thiền, các khách mời cùng nhau chia sẻ cảm nhận, tạo nên một buổi giao lưu đậm chất văn hóa tinh thần.
Đặc biệt, tác giả khẳng định việc phát hành Bóng Nguyệt hoàn toàn phi lợi nhuận. Điều ông mong mỏi chỉ là để thơ có cơ hội đến với độc giả, để mỗi người có thể tìm thấy trong đó một vầng trăng soi sáng cho chính mình.
Không gian lễ ra mắt tập thơ Bóng Nguyệt tại TP.HCM - Ảnh: Anh Thư.
Giá trị lan tỏa trong đời sống hiện đại
Trong bối cảnh xã hội nhiều biến động, khi áp lực và nhịp sống nhanh dễ cuốn con người vào căng thẳng, Bóng Nguyệt mang đến một nhịp thở chậm. Những vần thơ không chỉ là nghệ thuật ngôn từ, mà còn như “ngọn đèn” gợi nhắc con người sống chậm, sống tỉnh thức, tìm lại sự cân bằng.
Ngoài hình thức in, tác giả cùng cộng sự còn đưa Bóng Nguyệt đến độc giả qua audio, video, các kênh YouTube và TikTok. Nhờ vậy, ngay cả người cao tuổi hay người không tiện đọc sách vẫn có thể thưởng thức. Đây cũng là cách để dòng thơ thiền tiếp cận gần hơn với công chúng hôm nay.
(Xem thêm trên kênh Bóng Nguyệt Official)
Di sản thi ca của một cư sĩ
Nhìn lại, hành trình sáng tác của Võ Minh Tâm – Hoằng Lộc không chỉ để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ, mà còn tạo dựng nên một kho tàng thiền thi ca độc đáo trong văn học Việt Nam đương đại.
Từ tập đầu tiên cho đến nay, ông kiên định với một lối đi riêng – đưa hơi thở Phật pháp vào thể Đường luật cổ điển, thổi vào đó tâm tình của một cư sĩ trải qua bốn thập niên tu tập độc cư.
Buổi ra mắt Bóng Nguyệt không chỉ là sự kiện văn hóa, mà còn là dịp để công chúng nhìn lại sức sống của thơ ca trong đời sống hiện đại. Với 30 tập thơ và hơn 6.500 bài, tác giả Hoằng Lộc đã âm thầm kiến tạo một di sản – nơi thi ca và Phật pháp gặp nhau, nơi ánh trăng thiền vẫn tiếp tục soi rọi tâm hồn người đọc hôm nay và mai sau.
Tác giả: Võ Minh Tâm – pháp danh Hoằng Lộc Tác phẩm: Bộ thơ Bóng Nguyệt gồm 30 tập, hơn 6.500 bài thơ Đường luật Ý nghĩa: Lan tỏa tinh thần thiền và giá trị nhân văn qua thơ ca Phát hành: Sách in, audio, video, kênh số (phi lợi nhuận) Chương trình Gặp gỡ giao lưu ra mắt Tập thơ Bóng Nguyệt được phát sóng vào lúc 10h30 – 11h30 Chủ Nhật ngày 12/10/2025 trên kênh truyền hình Cần Thơ 2. Kính mời quý vị đón theo dõi. |
Bình luận