Kiểm chứng thông tin Tổng thống Pháp xây hầm trú ẩn 170 triệu USD phòng Thế chiến III

Một video lan truyền trên mạng xã hội khẳng định Tổng thống Pháp đang cho xây dựng “hầm trú ẩn sang trọng” để chuẩn bị cho Thế chiến III. Truyền thông Pháp đã vào cuộc kiểm chứng thông tin này.

Kiểm chứng thông tin Tổng thống Pháp xây hầm trú ẩn 170 triệu USD phòng Thế chiến III - 1

Tin giả về việc Tổng thống Pháp Macron xây hầm trú ẩn xa hoa lan truyền trên một số mạng xã hội

Trong những ngày đầu tháng 10, mạng xã hội X và Telegram lan truyền một video cho rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang “bí mật xây dựng một hầm trú ẩn siêu sang”, nơi được mô tả có hồ bơi, phòng tập thể thao, bãi đậu xe ngầm và hệ thống sinh tồn hiện đại. 

Người đăng còn khẳng định công trình này tiêu tốn khoảng 148 triệu euro (tương đương 170 triệu USD), được “chuyển” cho công ty Oppidum Bunkers ở Thụy Sĩ  và rằng ông Macron đang “chuẩn bị cho Thế chiến III”. Người đăng video được cho là có bằng chứng xác thực đến từ Tracfin, một cơ quan thuộc Bộ Tài chính Pháp chuyên chống rửa tiền.

Tuy nhiên, theo cuộc điều tra của TF1 Info, kênh chuyên xác minh thông tin của đài TF1 (Pháp), toàn bộ câu chuyện là tin giả. 

Trong bài viết xác minh, TF1 Info cho biết không có bằng chứng nào chứng minh khoản thanh toán 148 triệu euro, cũng như không tồn tại dự án nào như lời đồn. Tracfin chưa từng công bố hay xác nhận thông tin nào liên quan.

Ngoài ra, Oppidum Bunkers – công ty được cho là nhận hợp đồng xây dựng – thực tế đã phá sản từ tháng 12/2024 và không còn hoạt động. Người tự xưng là “José Meier”, được nêu trong video là kỹ sư thiết kế bunker cho tổng thống, cũng không có thông tin trong hồ sơ doanh nghiệp hay bất kỳ tài liệu công khai nào, theo kênh TF1 Info.

Hãng tin FranceLive cho biết nhu cầu mua hầm trú ẩn cá nhân tại Pháp gần đây có tăng do người dân lo ngại tình hình quốc tế, song những dự án đó hoàn toàn là tư nhân, không liên quan đến chính phủ hay Phủ Tổng thống.

Thực tế, Pháp từ lâu đã có một trung tâm chỉ huy khẩn cấp nằm dưới Điện Elysee, thường được gọi là “hầm trú ẩn của tổng thống”. Cơ sở này được xây dựng sau Thế chiến II, có nhiệm vụ đảm bảo liên lạc và chỉ huy quốc gia khi xảy ra khủng hoảng. Đây là cơ sở có thật, nhưng không hề “xa hoa” như những gì video trên mạng mô tả.

Một số chuyên gia truyền thông tại Paris cho rằng vụ việc này là ví dụ điển hình của “chiến dịch thông tin sai lệch kiểu mới”: pha trộn giữa một phần sự thật (việc có hầm trú ẩn thật) với các chi tiết bịa đặt (hầm trú ẩn xa hoa, số tiền hàng trăm triệu euro) để gây hoang mang và lan truyền nhanh trên mạng.

Phủ Tổng thống Pháp chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng truyền thông nước này đều thống nhất: Không có bằng chứng nào cho thấy ông Macron đang xây “hầm trú ẩn sang trọng” chuẩn bị cho chiến tranh.

Lâm Nhã Du - Tổng hợp

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, chiều 24/8, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á.

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong đã ký Công văn số 5394/BVHTTDL-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình và Thanh Hóa về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch và bảo đảm an toàn cho khách du lịch, Cổng thông tin Bộ VHTTDL đưa tin.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản: Bước đột phá công nghiệp hóa và quản lý tự động, minh bạch trong kỷ nguyên số

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản: Bước đột phá công nghiệp hóa và quản lý tự động, minh bạch trong kỷ nguyên số

Sáng ngày 24/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 24/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng; khắc phục khó khăn, vướng mắc; phù hợp mô hình chính qu