Bức tranh Việt Nam đa sắc qua ống kính các nghệ sĩ Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu
Triển lãm ảnh "Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam" đánh dấu 35 năm thành lập Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu - một chặng đường đáng tự hào của những người phụ nữ đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh.
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025) và 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, sáng 8/10, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam” và ra mắt cuốn sách ảnh cùng tên.
Lễ khai mạc triển lãm ảnh "Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam".
Ảnh: Huyền Thương
Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Nguyễn Hồng Nga, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Hải Âu cho biết, Việt Nam có 54 dân tộc anh em nhưng không phải ai cũng hiểu rõ đời sống, sinh hoạt của từng dân tộc. Từ đó, các thành viên của Câu lạc bộ mong muốn thực hiện một chủ đề liên quan đến sự đoàn kết, hòa hợp của người dân Việt Nam và đã thống nhất lựa chọn chọn chủ đề triển lãm là “Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam”.
“Triển lãm là dịp tôn vinh sức sáng tạo bền bỉ, tình yêu nghệ thuật cháy bỏng và những đóng góp thầm lặng của các thành viên Câu lạc bộ Hải Âu trong suốt 35 năm qua. Đồng thời, là cơ hội để công chúng thưởng thức những khoảnh khắc sống động, tinh tế của đất nước và con người Việt Nam qua góc nhìn đầy cảm xúc của những nữ nghệ sĩ”, bà Nguyễn Hồng Nga nhấn mạnh.
Bà Nguyễn Hồng Nga, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Hải Âu phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Huyền Thương
Đánh giá cao niềm đam mê, tâm huyết của các thành viên Câu lạc bộ Hải Âu, Nhà báo – NSNA Hồ Sỹ Minh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống nhận định: “Trong 35 năm qua, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu không chỉ là nơi hội tụ của những tay máy tài năng, còn là mái nhà chung của những tâm hồn yêu cái đẹp, yêu cuộc sống, luôn khát khao ghi lại những khoảnh khắc chân thực, sinh động về con người và thiên nhiên Việt Nam. Từ những bức ảnh giản dị đời thường đến những tác phẩm nghệ thuật tinh tế, mỗi tấm hình đều chứa đựng tâm huyết, cảm xúc và cái nhìn nhân văn sâu sắc của người nghệ sĩ”.
Nhà báo – NSNA Hồ Sỹ Minh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống đánh giá cao các hoạt động chuyên môn và các phong trào cộng đồng của Câu lạc bộ Hải Âu. Ảnh: Huyền Thương
Triển lãm trưng bày 54 tác phẩm, khắc họa sinh động đời sống văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc Việt Nam thông qua những bộ trang phục rực rỡ, cảnh sắc thiên nhiên và chân dung con người trong lao động, sinh hoạt đời thường, đặc biệt là hình ảnh người phụ nữ cần cù, lạc quan. Những tác phẩm này không chỉ phản ánh sự phong phú của đời sống đồng bào dân tộc nước ta mà còn thể hiện góc nhìn giàu cảm xúc và chiều sâu nghệ thuật của các nữ nhiếp ảnh Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Hải Âu.
Bên cạnh hoạt động triển lãm, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Hải Âu cũng cho ra mắt ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 35 năm thành lập với chủ đề “Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam”. Tác phẩm tập hợp 298 tác phẩm của 25 thành viên, khắc họa sinh động nét đẹp phong phú của 36 dân tộc Việt Nam.
Triển lãm trưng bày 54 tác phẩm, khắc họa sinh động đời sống văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Huyền Thương
Qua triển lãm “Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam”, Câu lạc bộ Hải Âu một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong đời sống nhiếp ảnh nước nhà. Đồng thời, gửi gắm thông điệp nhân văn: “Nghệ thuật không chỉ để thưởng thức, mà còn để sẻ chia, kết nối và lan tỏa yêu thương”.
Triển lãm sẽ mở cửa tự do đến hết tháng 10/2025 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
Trước đó, triển lãm được tổ chức tại Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh với 100 tác phẩm đặc sắc.
Sau triển lãm tại Hà Nội, các nữ nghệ sĩ sẽ tiếp tục hành trình sáng tác tại Cao Bằng, vùng đất được mệnh danh là "miền biên viễn xanh" của Tổ quốc.
Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm:
Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu là mái nhà chung của những nữ nhiếp ảnh tài năng, tâm huyết, nhiều người có uy tín trong giới nghệ thuật, trong đó người lớn tuổi nhất đã ngoài 80, ít tuổi nhất cũng đã trên 40. Trải qua 35 năm hình thành và phát triển, Câu lạc bộ đã ghi dấu bằng nhiều thành tích chuyên môn ấn tượng, cùng nhiều dấu ấn trong các chuyến đi thực tế sáng tác, các cuộc triển lãm trong nước và quốc tế, các đóng góp tích cực cho phong trào nghệ thuật và cộng đồng. |

Tôi thật sự khâm phục những nhà nhiếp ảnh chung thủy, bền bỉ với nền nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam đã 1/3 thế kỷ...
Bình luận