5 thực phẩm ăn đưa cơm những ngày nóng nực, nhưng càng ăn đàm, ho, khó thở càng nặng

Những thực phẩm sau càng dùng càng khiến đờm, ho, khó thở nặng hơn, tăng nguy cơ tái phát đợt cấp. Cần tránh ngay!

Rau củ chứa nhiều chất nhầy

Mùa hè trong bữa cơm gia đình không thể thiếu đi bát canh cua rau đay chấm cà muối thêm đậm đà đưa cơm. Nhưng các loại rau này đang âm thầm sinh ra đàm mỗi ngày mà người bệnh không hề hay biết. 

Lượng chất nhầy trong các loại thực phẩm như khoai sọ, củ từ, mồng tơi, rau đay... khiến cơ thể tăng tạo đàm nhớt và kéo theo một loạt các cơn ho dai dẳng.

5 thực phẩm ăn đưa cơm những ngày nóng nực, nhưng càng ăn đàm, ho, khó thở càng nặng - 1

Đồ hải sản, tanh lạnh

Mùa hè đến, hải sản trở thành một phần không thể thiếu trong bữa ăn của người dân miền sông nước và vùng biển. Tuy nhiên, việc tiêu thụ một số loại hải sản có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là với những người mắc các bệnh về đường hô hấp.

Mùi tanh từ hải sản khiến người bệnh ho đờm có xu hướng buồn nôn, khó thở. Đặc biệt, việc hấp thụ các hạt bụi từ vỏ tôm vào phổi có thể gây ra tình trạng khó thở nghiêm trọng, đặc biệt là đối với những người mắc hen suyễn.

5 thực phẩm ăn đưa cơm những ngày nóng nực, nhưng càng ăn đàm, ho, khó thở càng nặng - 2

Sữa và chế phẩm từ sữa nguồn gốc động vật

Các sản phẩm có nguồn gốc từ sữa như phô mai, bơ… có thể làm các chất nhầy trở nên đặc hơn. Nguyên nhân do protein từ việc tiêu hóa sữa kích thích sản sinh chất nhầy dư thừa, từ đó khiến đàm nhiều, đặc và khó khạc, tình trạng ho cũng vì thế mà nặng nề hơn.

Đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ, cứng khô

Sức đề kháng của người bị ho thường yếu, dẫn đến thể trạng mệt mỏi và nếu ăn các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ, cứng khô sẽ tăng nguy cơ gây hại cho niêm mạc đường hô hấp. Đồng thời, món ăn nhiều dầu mỡ còn gây tăng tiết đàm, khiến dấu hiệu ho lâu thuyên giảm.

5 thực phẩm ăn đưa cơm những ngày nóng nực, nhưng càng ăn đàm, ho, khó thở càng nặng - 3

Giải pháp mới giúp cải thiện đàm ho khó thở, được Thư viện Hoa Kỳ công nhận

Trong chương trình Hành trình sống khỏe phát sóng trên VTV2, TS. BS Vũ Thị Khánh Vân phân tích: “Muốn điều trị khỏi đàm ho khó thở cần phải đánh vào tận gốc căn nguyên của bệnh là quá trình viêm và mất cân bằng oxy hóa. Chỉ khi điều trị tận gốc căn nguyên gây ra đàm ho khó thở, bệnh nhân mới có thể kiểm soát được bệnh, hạn chế các biến chứng của hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD. Nổi bật hiện nay có giải pháp thảo dược cao lá hen, vừa chống viêm vừa chống oxy hóa, điều trị tận gốc căn nguyên của bệnh, hạn chế tái phát đợt cấp đàm, ho, khó thở."

5 thực phẩm ăn đưa cơm những ngày nóng nực, nhưng càng ăn đàm, ho, khó thở càng nặng - 4

Nghiên cứu năm 2011 tại Ấn Độ đã chứng minh thành phần alpha và beta amyrin trong cao lá hen có tác dụng chống viêm tương tự Dexamethasone - một corticoid mạnh nhưng lại an toàn, lành tính từ thảo dược. 

Ngoài ra, lá hen cũng giúp chống oxy hóa, tăng chuyển hóa năng lượng tế bào. Do đó bệnh nhân hen suyễn, viêm phế quản mạn và phổi tắc nghẽn mạn tính COPD nên sớm kết hợp giải pháp thảo dược cao lá hen trong điều trị giúp hạn chế tái phát cơn khó thở, đêm không còn khò khè, ngủ ngon giấc.

5 thực phẩm ăn đưa cơm những ngày nóng nực, nhưng càng ăn đàm, ho, khó thở càng nặng - 5

Bác sĩ Hoàng Xuân Ba cùng cộng sự đã tiến hành nghiên cứu về giải pháp thảo dược cao lá hen tại bệnh viện Nam California Hoa Kỳ. Hiệu quả điều trị đợt cấp COPD khi dùng phối hợp với giải pháp thảo dược có cao lá hen cho thấy 96,7% bệnh nhân hen suyễn, viêm phế quản mạn tính, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD giảm các triệu chứng đàm, ho, khó thở sau 30 ngày sử dụng.

Trong nước, các nhà khoa học đã khéo léo kết hợp cao lá hen cùng nhiều thảo dược quý khác như cao cốt khí củ, cao Antidi COPD dưới dạng viên nén tiện dụng. Tiến hành nghiên cứu lâm sàng tại viện Y học cổ truyền Trung Ương trên 60 bệnh nhân cho kết quả: 30 bệnh nhân sử dụng cao lá hen có cải thiện rõ rệt, các cơn đàm, ho, khó thở thưa hơn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính thuyên giảm. Ngoài ra không tìm thấy tác dụng phụ trong thời gian nghiên cứu.

5 thực phẩm ăn đưa cơm những ngày nóng nực, nhưng càng ăn đàm, ho, khó thở càng nặng - 6

Hành trình đi tìm “chiếc phao cứu sinh” thoát khỏi đàm, ho, khó thở

Bác Đoàn Văn Thiết, 63 tuổi, sống tại Trực Ninh, Nam Định mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD đã 8 năm nay. Bác Thiết buồn bã tâm sự: “Đi khám bệnh năm 2015, bác sĩ bảo tôi bị phổi tắc nghẽn mạn tính COPD. Ngày xưa làm lò vôi cả ngày cả đêm, có những hôm hút thuốc lá hết cả một bao mà chả biết lo. Sau này ho đàm xuất hiện ngày một nhiều, ho cứ liên miên cả ngày lẫn đêm, đàm khạc nhổ liên tục. Đi cầu thang bắt đầu thấy tức ngực, khó thở tôi mới đi khám thì bệnh đã nặng rồi.”

5 thực phẩm ăn đưa cơm những ngày nóng nực, nhưng càng ăn đàm, ho, khó thở càng nặng - 7

Sau khi được nghe tư vấn của chuyên gia, bác Thiết biết đến giải pháp thảo dược cao lá hen. Bác chia sẻ: “Sau 10 ngày đầu tiên dùng 3 viên 1 lần, ngày 2 lần tôi thấy đàm loãng ra rất dễ khạc, đường thở cũng thông thoáng hơn. Tôi tiếp tục dùng thì thấy bệnh của tôi giảm đi nhiều, đêm ngủ không phải kê cao gối cũng đỡ khó thở hơn và từ đó ăn được, ngủ được lại béo lên.”

5 thực phẩm ăn đưa cơm những ngày nóng nực, nhưng càng ăn đàm, ho, khó thở càng nặng - 8

Đây là bằng chứng sống, đảm bảo chất lượng mà giải pháp cao lá hen đem lại, giúp những người bị bệnh hô hấp mạn tính lấy lại niềm tin trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Bảo Khí Khang – chiết xuất từ cao lá hen kết hợp cùng các thảo dược quý, đã được chứng minh hiệu quả trên người tại bệnh viện Nam California, Hoa Kỳ và bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương, Việt Nam giúp 96,7% người dùng:

- Hỗ trợ giảm các triệu chứng đờm, ho, khó thở.

- Hỗ trợ giảm tái phát đợt cấp hen suyễn, viêm phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD

Bảo Khí Khang chiến thắng giải thưởng TOP 5 sản phẩm Thương hiệu quốc gia

5 thực phẩm ăn đưa cơm những ngày nóng nực, nhưng càng ăn đàm, ho, khó thở càng nặng - 9

Bảo Khí Khang - lựa chọn rất nhiều người tin dùng

5 thực phẩm ăn đưa cơm những ngày nóng nực, nhưng càng ăn đàm, ho, khó thở càng nặng - 10

Gọi miễn cước tới điện thoại 1800 0055 để biết thêm thông tin chi tiết về viên uống Bảo Khí Khang và được tư vấn miễn phí về các bệnh hô hấp mạn tính.

Xem thêm: Tạm biệt viêm phế quản dai dẳng nhờ kết hợp Đông – Tây y

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà thơ thương binh viết về thương binh liệt sĩ Trường hợp Hoàng Cát

Nhà thơ thương binh viết về thương binh liệt sĩ Trường hợp Hoàng Cát

Sau nhiều năm lâm bệnh ung thư, khi thì qua, khi thì nặng trở lại, nhà thơ thương binh Hoàng Cát đã về cõi vĩnh hằng vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, đúng vào đầu tháng có kỉ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hưởng thọ 83 tuổi. Nhà thơ sinh năm 1942 tại quê nhà Nghệ An, nhưng đã cư trú liên tục tại Hà Nội từ năm 1960.

Phát huy giá trị đa văn hóa trong nếp sống  văn hóa, văn minh đô thị

Phát huy giá trị đa văn hóa trong nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Hội thảo khoa học diễn ra ngày 25/07/2024 tại TP.HCM do Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Asean TP.HCM tổ chức mang chủ đề "Giải pháp phát huy giá trị đa văn hóa và tiềm năng của các gia đình có yếu tố nước ngoài tại TP.HCM góp phần xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị” đã đặt ra nhi

Toàn văn Lời điếu tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn Lời điếu tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 26/7, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), đồng thời Lễ truy điệu cũng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê nhà Tổng Bí thư tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội). Ủy vi