aT tạo bàn đạp đưa nông sản, thực phẩm địa phương Hàn Quốc vào thị trường Việt Nam

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của Tổng công ty Phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT) đã tổ chức “Hội nghị Kết nối Xuất khẩu Nông thực phẩm 2026 liên kết với Văn phòng Chính quyền địa phương” vào ngày 16/7 tại Hotel Nikko Saigon, TP. Hồ Chí Minh.

aT tạo bàn đạp đưa nông sản, thực phẩm địa phương Hàn Quốc vào thị trường Việt Nam - 1

Lễ khai mạc và phát biểu mở màn Sự kiện Giới thiệu & Tư vấn Nông sản Địa phương Hàn Quốc 2026 (Nguồn: Coex VietNam)

Sự kiện được tổ chức nhằm giới thiệu đến thị trường Việt Nam các sản phẩm nông thực phẩm có sức cạnh tranh của từng địa phương Hàn Quốc, đồng thời mở rộng cơ hội xuất khẩu mới cho các doanh nghiệp địa phương thông qua các buổi kết nối kinh doanh với các doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối của Việt Nam.

Tham dự chương trình có 32 doanh nghiệp xuất khẩu nông thực phẩm do 8 chính quyền địa phương của Hàn Quốc giới thiệu, gồm: Tỉnh tự trị đặc biệt Gangwon, tỉnh Gyeonggi, tỉnh Gyeongsang Nam, tỉnh Gyeongsang Bắc, thành phố Daegu, thành phố Daejeon, thành phố Busan và Thành phố đặc biệt thống nhất Jeonnam–Gwangju.

aT tạo bàn đạp đưa nông sản, thực phẩm địa phương Hàn Quốc vào thị trường Việt Nam - 2

Kết nối thương mại và đàm phán 1:1 trực tiếp giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam (Nguồn: Coex VietNam)

Về phía Việt Nam, gần 80 doanh nghiệp mua hàng gồm các tập đoàn phân phối lớn, doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm và các đơn vị phân phối trực tuyến, ngoại tuyến đã tham dự và tiến hành các buổi kết nối giao thương 1:1 với các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng của từng địa phương, từ nông sản tươi như dưa lưới, ớt chuông đến các sản phẩm như kimchi, bánh gạo cay (tteokbokki), trà, đồ uống, nước sốt và thực phẩm chức năng.

Trong thời gian gần đây, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến các sản phẩm K-Food, là những không chỉ đáp ứng xu hướng thực phẩm tốt cho sức khỏe và tiện lợi mà còn mang đến những hương vị và trải nghiệm mới. Hội nghị lần này là cơ hội để các doanh nghiệp Hàn Quốc trực tiếp giới thiệu các sản phẩm nông thực phẩm địa phương đến các nhà mua hàng chuyên nghiệp của Việt Nam, đồng thời đánh giá cụ thể khả năng thâm nhập vào hệ thống phân phối tại thị trường này.

Kết quả, chương trình đã thực hiện khoảng 310 phiên tư vấn xuất khẩu, với tổng giá trị giao dịch dự kiến đạt khoảng 19,5 triệu USD. Bên cạnh đó, 21 biên bản ghi nhớ (MOU) và hợp đồng đã được ký kết tại chỗ, với tổng giá trị hợp tác khoảng 6 triệu USD.

Sự kiện lần này có ý nghĩa đặc biệt khi không chỉ các doanh nghiệp thực phẩm lớn mà còn nhiều doanh nghiệp nông thực phẩm vừa và nhỏ của các địa phương Hàn Quốc đã có cơ hội trực tiếp gặp gỡ các nhà mua hàng Việt Nam để khảo sát phản hồi của thị trường cũng như tìm kiếm cơ hội xuất khẩu mới.

aT tạo bàn đạp đưa nông sản, thực phẩm địa phương Hàn Quốc vào thị trường Việt Nam - 3

Đại diện các doanh nghiệp trực tiếp tham khảo, trải nghiệm sản phẩm nông sản (Nguồn: Coex VietNam)

Ông Choi Jung Ki, Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của aT, cho biết: “Việt Nam là một thị trường quan trọng, nơi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nhiều loại thực phẩm khác nhau. Chúng tôi kỳ vọng hội nghị lần này sẽ góp phần giới thiệu đến các nhà mua hàng Việt Nam về chất lượng và sự đa dạng của nông thực phẩm địa phương Hàn Quốc, đồng thời mở rộng những cơ hội xuất khẩu thiết thực.”

Ông cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia trong quá trình kết nối sau hội nghị, nhằm biến sự quan tâm của các nhà mua hàng Việt Nam thành các hoạt động nhập khẩu và phân phối thực tế.”

Tin liên quan

Tin mới nhất

Người nữ anh hùng của dòng Sông Mã, “nhập vào câu hò mênh mông”

Người nữ anh hùng của dòng Sông Mã, “nhập vào câu hò mênh mông”

Ngày 4/7 vừa qua, khi dòng sông Mã trôi chậm, trong nỗi tiếc thương vô hạn, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển đã về với đất mẹ. Ngay lúc này, đọc những vần thơ của Từ Nguyên Tĩnh, ta như thấy bà vẫn ở đó, không phải chỉ là biểu tượng anh hùng mà là một cô gái nhỏ bé, với chiếc băng trật tự viên trên tay, vác trên vai cả sức nặng của lịch sử và hồn cốt dân tộ