Ba mẹ có biết: Ho ở trẻ khi nào đáng lo?

Nhiều ba mẹ thấy trẻ ho thì lo lắng, sợ tình trạng nặng hơn nên đã tự mua thuốc cho trẻ uống. Đây là nguyên nhân gây kháng thuốc, sốc thuốc, biến chứng bệnh nặng. Ba mẹ chỉ nên sử dụng thuốc ho dưới sự chỉ định của bác sĩ khi trẻ ho kéo dài, kèm nhiều biểu hiện cấp tính khác.

Ba mẹ có biết: Ho ở trẻ khi nào đáng lo? - 1

Ho và ho kéo dài là gì?

Ho là một phản xạ của cơ thể để bảo vệ đường hô hấp của trẻ khi đường hô hấp có những tác nhân xấu như: khói thuốc, khói xe, bụi, virus, vi khuẩn… Ho giúp tống xuất đờm hay virus ra khỏi cơ thể và phòng ngừa viêm phổi (chứ không phải ho nhiều làm trẻ bị viêm phổi). 

Ở trẻ em, ho cũng giống như sổ mũi, sốt là phản ứng của cơ thể để chống lại những “kẻ lạ”, bảo vệ cơ thể. Ho là triệu chứng, không phải là bệnh. Ho được gọi là kéo dài khi tình trạng trẻ bị ho liên tục trên 4 tuần. 

Nguy hiểm khi tự ý mua thuốc ho cho trẻ

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa kỳ (FDA) đã ban hành lệnh cấm không cho trẻ dưới 4 tuổi uống thuốc trị ho khi không có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Vì vậy, việc bố mẹ tự ý mua thuốc trị ho cho con dưới 6 tuổi ở hiệu thuốc là hết sức nguy hiểm.

Bên cạnh đó, rất nhiều ba mẹ hỏi mua kháng sinh trị ho tại các hiệu thuốc. Thực tế, kháng sinh chỉ diệt được vi khuẩn, không diệt được virus. Trong khi 99% các trường hợp ho ở trẻ là do cảm virus. Dùng kháng sinh còn gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe: 

- Không giúp rút ngắn thời gian bị ho

- Không phòng ngừa được các biến chứng như viêm tai giữa, viêm hô hấp trên hay viêm phổi…

- Khiến trẻ bị tiêu chảy, dị ứng, lở loét ở môi, đường tiêu hóa thậm chí sốc phản vệ gây nguy hiểm tính mạng

- Nguy cơ kháng kháng sinh nên những lần sau bị ốm cần kháng sinh mạnh hơn.

Trẻ bị ho bao lâu thì khỏi?

Trong một đợt cảm, thường trẻ sẽ ho khoảng 10 ngày - 2 tuần. Giai đoạn đầu trẻ sẽ ho khan, ho ít. Sau 4 - 5 ngày, hệ thống niêm mạc trong đường thở, trong cổ họng, phế quản… sẽ tiết ra những chất nhầy đờm để tiêu diệt siêu vi và cường độ ho sẽ tăng rất nhiều. Thông thường, vào ngày thứ 5 - 6 trẻ sẽ ho rất dữ dội. Đây là lúc trẻ sắp hết ho. 

Tuy nhiên, ba mẹ không được chủ quan, một số trường hợp ho cần được thăm khám và điều trị sớm như: 

- Ho kéo dài hơn 2 tuần

- Có dấu hiệu suy hô hấp: thở nhanh, co lõm ngực bụng, cánh mũi phập phồng

- Có tiếng rít hoặc tiếng bất thường khi hít thở

- Lừ đừ, mệt, tái xanh, bỏ bú, ngủ li bì

- Nôn ói nhiều, có dấu hiệu mất nước (môi khô, khóc không ra nước mắt…)

- Sốt cao

- Trẻ dưới 6 tháng

Vệ sinh mũi họng bằng dung dịch nước muối giúp trẻ giảm ho tại nhà

Dù có khuyến cáo không dùng thuốc trị ho cho trẻ dưới 4 tuổi khi không có chỉ định của bác sĩ, nhưng không có nghĩa là ba mẹ để kệ trẻ tự khỏi. Vì nếu ho nhiều, ho dữ dội trẻ sẽ nôn ói, không ngủ được, khó chịu…

Để giúp trẻ bị ho dễ chịu hơn, ba mẹ có thể dùng cách cách sau:

- Cho bé uống nhiều nước ấm hoặc nước trái cây. Tuy nhiên, trẻ dưới 6 tháng tuổi không nên cho uống nước. Trẻ từ 6 - 12 tháng có thể cho uống mỗi lần 30ml, tối đa 4 lần/ ngày.

- Chia nhỏ các bữa ăn để giúp trẻ dễ tiêu và không bỏ bữa. Cho trẻ ăn thức ăn giàu dinh dưỡng, mềm, dễ nuốt.

- Massage ngực và bụng cho trẻ để giữ ấm, giúp trẻ dễ chịu

- Tắm nước ấm, tăng cường độ ẩm để giúp trẻ dễ chịu hơn

- Súc miệng nước muối (với bé trên 4 tuổi hoặc bé biết nhổ thành thạo)

Ngoài ra, khi chăm sóc chữa ho cho trẻ, nhiều ba mẹ thường quên hoặc chủ quan không để ý đến vệ sinh mũi họng cho trẻ. Bộ sản phẩm vệ sinh mũi họng SalineSea là một giải pháp toàn diện để vệ sinh và làm sạch mũi họng, giúp giảm triệu chứng và phòng ngừa các bệnh đường hô hấp trên.

Ba mẹ có biết: Ho ở trẻ khi nào đáng lo? - 2

Dung dịch xịt mũi SalineSea đẳng trương NaCl 0.9% dùng cho người lớn và trẻ em, trẻ sơ sinh sử dụng vệ sinh mũi hàng ngày, giúp duy trì độ ẩm và làm sạch mũi, loại bỏ các tạp chất và dịch nhầy, giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm và tạo cảm giác thoải mái. Mỗi ngày xịt mũi 1-2 lần với xịt mũi SalineSea đẳng trương giúp phòng tránh các bệnh hô hấp hiệu quả.

Ba mẹ có biết: Ho ở trẻ khi nào đáng lo? - 3

Dung dịch xịt mũi SalineSea ưu trương dưỡng ẩm với NaCl 1.9% và Natri hyaluronate sử dụng khi gặp tình trạng ho kèm nghẹt mũi hoặc trong những ngày khô hanh, giúp giữ ẩm đường hô hấp, giảm nghẹt mũi, giảm triệu chứng đường hô hấp kích ứng. Dùng dung dịch xịt mũi ưu trương là giải pháp không kháng sinh tiên tiến hỗ trợ điều trị các vấn đề mũi, họng.

Ba mẹ có biết: Ho ở trẻ khi nào đáng lo? - 4

Bình rửa mũi xoang SalineSea được sử dụng khi ho kèm mũi nhiều dịch nhầy, nghẹt mũi, khó thở, giúp loại bỏ các tạp chất, dịch nhầy và vi khuẩn từ mũi xoang, từ đó giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng và tái nhiễm. Bộ bình có sẵn gói muối tinh tự pha, giúp bạn có thể tự pha chế dung dịch muối đẳng trương một cách đơn giản và tiện lợi.

Trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị ho nhất bởi sức đề kháng còn yếu. Khi đã chăm sóc trẻ bị ho tại nhà đúng theo hướng dẫn mà vẫn ho kéo dài, ba mẹ cần đưa trẻ đến khám tại các cơ sở y tế để tìm ra nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Hotline tư vấn: 19006436

Đơn vị phân phối: Công ty Cổ phần Dược phẩm Meracine.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - với tiêu đề: "Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới". Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết đến b

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, sáng 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4.

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Tình cờ tôi được gặp một người đồng hương Hà Tĩnh. Hơn thế, sau câu chuyện tôi nhận ra “Triết lý Tình thương” mà ông nêu ra, theo đuổi. Ông là doanh nhân Hà Huy Thanh, người khá “làu kinh sử”, ôm ấp những khát vọng văn hóa, nhân bản.