Bắt đầu từ những chiếc quạt điện đơn lẻ, Midea đã trở thành “gã khổng lồ” trong ngành thiết bị gia dụng như thế nào?

Trong ngành thiết bị gia dụng toàn cầu, Midea có thể là công ty duy nhất có dây chuyền công nghiệp và dòng sản phẩm đầy đủ. Điều đáng khen ngợi hơn nữa là thị phần của Midea đối với hầu hết các thiết bị gia dụng đều thuộc hàng tốt nhất và không ít sản phẩm đứng đầu tại thị trường Trung Quốc, thậm chí là thị trường toàn cầu.

Bắt đầu từ những chiếc quạt điện đơn lẻ, Midea đã trở thành “gã khổng lồ” trong ngành thiết bị gia dụng như thế nào? - 1

Đơn cử như bếp từ, robot hút bụi, máy rửa bát, ấm siêu tốc… của Midea đứng đầu cả nước về doanh số bán hàng, còn quạt điện, nồi cơm điện, nồi áp suất điện nhiều năm liền đứng đầu thế giới.

Hiện tại, Midea cũng đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực robot và tự động hóa, dịch vụ kỹ thuật số, hậu cần thông minh, tòa nhà thông minh, phụ tùng ô tô năng lượng mới, chiếu sáng, chăm sóc y tế và các lĩnh vực khác, đồng thời tiếp tục mở rộng ranh giới hoạt động kinh doanh.

Đối với các doanh nghiệp, đa dạng hóa luôn là một thử thách lớn, ngay cả trong ngành thiết bị gia dụng, không có nhiều công ty có thể tái tạo thành công nhiều chủng loại sản phẩm. Midea đã làm thế nào để phát triển từ một sản phẩm khiêm tốn đơn lẻ như chiếc quạt điện trở thành gã khổng lồ thiết bị gia dụng toàn cầu với chuỗi giá trị đầy đủ và toàn bộ chuỗi ngành?

Áp dụng lộ trình phát triển kinh doanh “mở rộng chiều ngang + mở rộng chiều dọc”

Quạt, điều hòa, nồi cơm điện và các sản phẩm khác của Midea gia nhập thị trường sớm hơn, ngoài ra hầu hết các sản phẩm khác của Midea đều không còn mới mẻ. Trong những lĩnh vực này, trước khi Midea gia nhập, đã có nhiều doanh nghiệp quy mô lớn và ngành gần như rơi vào tình trạng dư thừa nguồn cung ứng.

Do đó, sự cạnh tranh trên thị trường mà Midea phải đối mặt là vô cùng khốc liệt, nhưng Midea luôn tìm được lối thoát, hầu hết mọi sản phẩm thiết bị gia dụng mà hãng tung ra đều đạt được thành công nhanh chóng, lần lượt tạo nên những kỳ tích trên thị trường.

Midea áp dụng lộ trình phát triển kinh doanh “mở rộng chiều ngang + mở rộng chiều dọc”. Mở rộng theo chiều ngang đề cập đến sự phát triển của nhiều danh mục và cam kết tối đa hóa quy mô của ngành thông qua điều phối nguồn lực; mở rộng theo chiều dọc chủ yếu là để tiến vào thượng nguồn của ngành thiết bị gia dụng — lĩnh vực của các thành phần cốt lõi, không chỉ có thể nâng cao khả năng cạnh tranh tổng thể của chuỗi công nghiệp mà còn mở rộng quy mô công nghiệp.

Ông He Xiangjian – chủ tịch tập đoàn Midea từ lâu đã nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của việc đảm bảo khả năng cạnh tranh tổng thể bằng cách làm chủ các thành phần cốt lõi. Sự phát triển của Midea từng bị cản trở do thiếu nguồn cung cấp máy nén, nhưng khi quy mô ngày càng lớn, tầm quan trọng của các thành phần cốt lõi càng trở nên nổi bật.

Sự tích hợp chuỗi công nghiệp của Midea bắt đầu từ lĩnh vực máy điều hòa không khí, và lần đầu tiên thử nghiệm chống nước trên mô tơ nhựa của máy điều hòa (mô tơ dùng trong dàn lạnh chia đôi). Do động cơ này có yêu cầu rất cao về độ êm nên các nhà sản xuất điều hòa trong nước lúc đó phải nhập khẩu động cơ này từ Nhật Bản, loại động cơ này không chỉ đắt tiền mà còn có thời gian quay vòng rất dài.

Để thay đổi tình trạng này, Midea đã chọn công nghệ của Toshiba Shibaura Manufacturing Co., Ltd., đầu tư sản xuất. Năm 1998, Midea mua lại 60% cổ phần của Toshiba Macro, tham gia vào lĩnh vực máy nén điều hòa không khí và trở thành công ty điều hòa không khí đầu tiên ở Trung Quốc làm chủ công nghệ máy nén, tạo ra một bước tiến lớn trong chuỗi ngành điều hòa không khí. Giờ đây, Midea đã sở hữu chuỗi công nghiệp điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt cửa trước, lò vi sóng và máy rửa bát cạnh tranh nhất trong ngành hàng gia dụng.

Trong những năm gần đây, với việc thực hiện chiến lược “sản xuất thông minh + thiết bị gia dụng thông minh”, Midea đã tích lũy được kinh nghiệm phong phú về tự động hóa và trí tuệ nhân tạo, trên cơ sở đó, Midea đã bắt đầu tích hợp dọc và mở rộng sang lĩnh vực thiết bị sản xuất thông minh.

Midea đặt mục tiêu vào robot và năm 2016 Midea đã mua lại KUKA, một trong những "ông lớn” về robot công nghiệp trên thế giới. Trong mắt nhiều người, thương vụ mua lại của Midea thực sự có quá nhiều rủi ro, nhưng nếu nhìn từ góc độ mở rộng chiến lược, bạn sẽ thấy rằng đó thực sự là một quyết định thông minh.

Midea cần một số lượng lớn robot và ngành công nghiệp robot là sự kết hợp giữa phần mềm và phần cứng, sau khi Midea mua lại KUKA, thương hiệu này đã làm phong phú thêm các kịch bản ứng dụng của robot và tiếp tục trao quyền cho ngành sản xuất của Trung Quốc. Sau một thời gian hoạt động, hoạt động kinh doanh của KUKA tại Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng và mối quan hệ hợp tác giữa Midea và KUKA dần được cải thiện.

Sau đó, Midea mở rộng sang phân phối hậu cần thông minh, công nghệ điện tử và các lĩnh vực khác, đồng thời chuỗi giá trị của nó được tích hợp sâu hơn và sự phát triển tổng thể được đảm bảo tốt hơn.

Thông tin liên hệ: https://www.midea.com/vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu