BAT Việt Nam và Hội LHPN Long An tổng kết chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế

BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đức Huệ và huyện Tân Thạnh (Long An) đã tổ chức buổi lễ tổng kết chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” năm 2024. Qua một năm thực hiện, chương trình ghi nhận những chuyển biến tích cực trong đời sống và sinh kế của các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện biên giới.

Buổi lễ không chỉ là dịp nhìn lại những dấu mốc quan trọng sau một năm triển khai, những cơ hội và thách thức để chương trình phát huy thêm tính hiệu quả, mà còn là cơ hội để các chị em phụ nữ tham gia chương trình chia sẻ các câu chuyện thực tế về việc tận dụng nguồn vốn như thế nào để tạo dựng sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

BAT Việt Nam và Hội LHPN Long An tổng kết chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế - 1

BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đức Huệ và huyện Tân Thạnh (Long An) tổ chức buổi lễ tổng kết chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” năm 2024

Trước đó, vào tháng 5/2024, chương trình đã giải ngân 700 triệu đồng cho 56 hộ phụ nữ nghèo và cận nghèo tại các xã biên giới thuộc huyện Đức Huệ và Tân Thạnh, trung bình 10-20 triệu đồng/hộ. Các khoản vốn này đã được sử dụng hiệu quả vào nhiều mục đích khác nhau như chăn nuôi (bò, heo, gà, vịt, cá) và buôn bán nhỏ. Bên cạnh đó, từ nguồn lợi nhuận thu được, các hộ đã trích trả mỗi tháng cho Hội LHPN, giúp các hộ trả tiền vay đúng hạn. Việc này đã hình thành thói quen quản lý tài chính một cách tích cực cho chị em phụ nữ ở 2 huyện.

Chị Võ Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đức Huệ, chia sẻ: “Số tiền vốn vay này thực sự là bước đệm để các chị em phát triển kinh tế gia đình, tạo được niềm tin, an tâm sinh sống, đồng thời phù hợp với mục tiêu phát triển sinh kế bền vững cho phụ nữ của Trung ương Hội và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương”.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, chương trình còn mang lại các buổi tập huấn được thực hiện bởi Hội LHPN các xã - phối hợp với cán bộ khuyến nông nhằm chuyển giao khoa học kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi, cũng như tuyên truyền về phòng chống buôn bán thuốc lá lậu và các tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức và kiến thức cho chị em.

BAT Việt Nam và Hội LHPN Long An tổng kết chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế - 2

Khoản vốn vay từ chương trình là bước đệm để các chị em phát triển kinh tế gia đình, tạo được niềm tin và an tâm sinh sống

Tại lễ tổng kết, đại diện các hộ được vay vốn từ chương trình đã chia sẻ những câu chuyện thực tế về hành trình vượt khó. Điển hình như câu chuyện của chị Võ Thị Ngọc Em, một hộ vay vốn tại xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ. Chị đã sử dụng nguồn vốn vay để kinh doanh đồ ăn vặt, và nguồn lãi từ công việc buôn bán này đã giúp chị cải thiện đời sống của gia đình, giúp chị mua trả góp một chiếc xe máy để đưa đón con đi học thuận tiện hơn. “Đây là một hành động thiết thực của công ty và là nguồn động viên vô cùng ý nghĩa cho chị em chúng tôi”, chị Ngọc Em xúc động chia sẻ.

Tương tự với hộ chị Trương Thị Lắm và chị Nguyễn Thị Một ở xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, mỗi người nuôi hơn 1.000 con vịt xiêm và đều đã có lãi.

Chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” không chỉ tạo ra tác động tích cực tại địa phương, mà còn được Tập đoàn BAT toàn cầu ghi nhận trong Báo cáo phát triển bền vững năm 2024, cho thấy chương trình đã tạo ra giá trị thiết thực được công nhận. Đây không chỉ là hoạt động trách nhiệm xã hội đơn thuần, mà là sự cam kết lâu dài của BAT Việt Nam trong việc đồng hành trên hành trình củng cố sự gắn kết trong cộng đồng, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững chung của địa phương và đất nước.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giá trị cốt lõi của 4 Nghị quyết Trung ương do Bộ Chính Trị ban hành: Thực tiễn và giải pháp

Giá trị cốt lõi của 4 Nghị quyết Trung ương do Bộ Chính Trị ban hành: Thực tiễn và giải pháp

rong bối cảnh phát triển hiện đại, hội nhập và bền vững, bốn nghị quyết quan trọng do Bộ Chính trị ban hành – gồm Nghị quyết 66 (về pháp luật), 57 (về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số), 68 (về phát triển kinh tế tư nhân) và 59 (về hội nhập quốc tế) – tạo thành một “bộ tứ Binh pháp” chiến lược, xác lập chuỗi logic phát triển quốc gia.

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền cổ động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền cổ động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước

Ngày 16/6/2025, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã ký văn bản số 2756/BVHTTDL-VHCSGĐTV gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về công tác tuyên truyền cổ động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước.

Nơi thắp sáng nền báo chí cách mạng Việt Nam

Nơi thắp sáng nền báo chí cách mạng Việt Nam

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ở chiến khu Việt Bắc, một ngôi trường đặc biệt đã ra đời-Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó không chỉ là nơi khởi nguồn cho sự nghiệp đào tạo cán bộ báo chí mà còn là nơi hun đúc nên lớp nhà báo đầu tiên, mang trong mình lý tưởng, tinh thần phụng sự cách mạng không gì lay chuyển.

Nhà báo Phan Quang: Cây viết uyên bác, đa tài

Nhà báo Phan Quang: Cây viết uyên bác, đa tài

Nhà văn - nhà báo Phan Quang sớm lưu dấu ấn trong tôi, hệt như các ông: Hoàng Tùng, Hồng Hà, Hà Đăng, Thép Mới, Quang Đạm, Hữu Thọ (Báo Nhân Dân); như Trần Lâm (Đài Tiếng nói Việt Nam), Đào Tùng (Thông tấn xã Việt Nam), v.v... Ngưỡng mộ, nên tôi có nhiều bài viết về ông; cũng như khi trao đổi nghiệp vụ đó đây, tôi thường dẫn về ông; lấy gương ông để đắm say “ngụp lặn với nghề “k