66 tác giả tham gia Trại viết Lý luận Văn học nghệ thuật Khóa VIII

Ngày 16/6, tại thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Trại viết Lý luận Văn học nghệ thuật Khóa VIII, năm 2025.

66 tác giả tham gia Trại viết Lý luận Văn học nghệ thuật Khóa VIII - 1

Toàn cảnh Lễ khai mạc Trại viết Lý luận Văn học nghệ thuật Khóa VIII.

Lễ khai mạc có sự tham dự của PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế; Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; PGS. TS, Nhà văn Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam – Chủ nhiệm trại viết; Cùng 66 văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, nhà lý luận phê bình, nhà báo là thành viên trại viết.

66 tác giả tham gia Trại viết Lý luận Văn học nghệ thuật Khóa VIII - 2

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc Trại viết, PGS. TS, Nhà văn Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, từ năm 2014 đến nay, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức được 7 khóa trại viết lý luận phê bình văn học nghệ thuật, đây là một chủ trương xác đáng, được lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam kiên trì, bền bỉ thực hiện với tư duy đổi mới. 

Trại viết lý luận phê bình văn học nghệ thuật dành cho các trại viên - những người trực tiếp làm công tác lý luận phê bình, những người làm công tác quản lý và những người làm công tác biên tập tại các cơ quan báo chí của các Hội Văn học nghệ thuật thuộc các tỉnh, thành phố.

66 tác giả tham gia Trại viết Lý luận Văn học nghệ thuật Khóa VIII - 3

Chủ nhiệm trại viết - PGS. TS, Nhà văn Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu khai mạc.

Theo PGS. TS, Nhà văn Nguyễn Ngọc Thiện, trại viết nhằm tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, văn học nghệ thuật cho các văn nghệ sĩ và những người đang làm công tác lý luận phê bình; nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tạo cơ hội được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các nhà lý luận, phê bình uy tín trong giới. Đây cũng là dịp để trại viên thử sức với các đề tài lý luận, phê bình cụ thể, nâng cao năng lực viết bài chuyên sâu, góp phần gắn kết lý luận với thực tiễn sáng tác, giúp nhà phê bình không xa rời đời sống văn nghệ mà ngược lại, góp phần thúc đẩy sáng tạo.

Trại viết lần này có 66 thành viên đến từ 44 Hội Văn học nghệ thuật tham dự, PGS. TS, Nhà văn Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá, đây là một trại viết có số lượng thành viên đông đảo, đến từ khắp mọi miền đất nước. Trong đó, các thành viên đều có trình độ văn hóa cao, số trại viên trẻ chiếm hơn một nửa số thành viên tham dự.

66 tác giả tham gia Trại viết Lý luận Văn học nghệ thuật Khóa VIII - 4

Các văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, nhà lý luận phê bình, nhà báo tham dự trại viết.

Phát biểu chào mừng Trại viết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao tinh thần và công tác tổ chức trại viết lý luận phê bình văn học nghệ thuật lần này của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Theo ông, đây là dịp để các văn nghệ sĩ của thành phố Huế có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động văn học nghệ thuật với các văn nghệ sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc.

“Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, góp phần bảo tồn, gìn giữ và xây dựng văn hóa, thành phố Huế luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện để góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này. Chúng tôi hy vọng, trại viết lần này không chỉ là nơi nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác mà còn góp phần lan tỏa hồn cốt văn hóa đặc sắc của Cố đô Huế. Đồng thời, nhiều tác phẩm lý luận phê bình, công trình nghiên cứu có giá trị, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của nền văn học nghệ thuật nước nhà sẽ được ra đời trong dịp này”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế nhấn mạnh.

66 tác giả tham gia Trại viết Lý luận Văn học nghệ thuật Khóa VIII - 5

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình phát biểu chào mừng.

Sau Lễ khai mạc, các trại viên đã tham gia buổi học đầu tiên với chuyên đề “Thành tựu văn học nghệ thuật sau 50 năm đất nước thống nhất – non sông liền một dải” do PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trình bày.

66 tác giả tham gia Trại viết Lý luận Văn học nghệ thuật Khóa VIII - 6

PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trình bày chuyên đề.

Các trại viên cũng sẽ tham gia các buổi học chuyên đề của các lĩnh vực lý luận phê bình văn học, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia như: Nhà lý luận phê bình Bùi Việt Thắng; Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh; PGS. TS Đỗ Lệnh Hùng Tú; PGS. TS Nguyễn Thị Minh Thái; NSND, Họa sĩ Vương Duy Biên.

66 tác giả tham gia Trại viết Lý luận Văn học nghệ thuật Khóa VIII - 7

Các đại biểu và thành viên trại viết chụp ảnh lưu niệm.

Trại viết diễn ra từ ngày 15 – 20/6 tại thành phố Huế. Bên cạnh các buổi học chuyên đề, học viên tham dự trại cũng sẽ tham gia vào các hoạt động tham quan, thực tế tại một số di tích lịch sử mang tính biểu tượng tại Huế như: Làng cổ Phước Tích, Phá Tam Giang, Bến đò Cồn Tộc, Điện Kiến Trung,…

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một giọng lục bát không trộn lẫn*

Một giọng lục bát không trộn lẫn*

Có những con chữ khởi sinh từ sự buồn vắng, mà ở đó tôi nghe thấy tiếng thở dài từ cuộc đời đi giữa hai làn thanh sạch và gió bụi. Khi niềm vui ngắn ngủi, thì nỗi buồn lại dài lâu. Thơ là lối con người đi sâu vào nỗi triền miên, vô tận, mặc khải nỗi buồn. Mười lăm tuổi, chàng thi sĩ Đỗ Anh Vũ đã vẽ buồn bằng con chữ. Đến nay, tròn 30 năm, gia tài thơ của anh đã vời vợi tay n

Độc đáo triển lãm nghệ thuật thiết kế bìa sách, báo và tạp chí

Độc đáo triển lãm nghệ thuật thiết kế bìa sách, báo và tạp chí

Tại không gian nghệ thuật Nhà triển lãm Mỹ thuật số 16 Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang diễn ra triển lãm "Nghệ thuật thiết kế bìa sách, báo, tạp chí Việt Nam 2025". Sự kiện thu hút đông đảo họa sĩ, nhà thiết kế, sinh viên và những người yêu nghệ thuật đồ họa toàn quốc.