Cảnh giác đột tử vì hen suyễn?

Có đến 57% bệnh nhân hen suyễn tử vong do không được thăm khám điều trị và dự phòng đúng cách. Vậy phòng và điều trị như thế nào để ngăn ngừa nguy cơ đột tử do bệnh hen suyễn. Cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Tái phát cơn hen cấp - nguyên nhân hàng đầu gây tử vong 

Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính đến năm 2025, số người bệnh hen có thể lên tới 400 triệu người. Bệnh đặc trưng với những cơn khó thở, bệnh nhân khò khè, ho, tức ngực. Cơn hen thường xuất hiện vào đêm và sáng sớm gây nguy hiểm cho người bệnh, nếu không kịp thời can thiệp y tế bệnh nhân có thể suy hô hấp dẫn đến tử vong chỉ trong vòng 20 phút.

Cảnh giác đột tử vì hen suyễn? - 1

Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc hen phế quản ở người trưởng thành là 4,1% nhưng chỉ có 29,1% trong số này được điều trị bằng liệu pháp dự phòng hen, còn lại hơn 70% người bệnh hen suyễn không được dự phòng cơn hen cấp. Tỉ lệ này là gánh nặng cho nền y tế, người bệnh có nguy cơ cao phải nhập viện cấp cứu và điều trị tích cực, thậm chí đối mặt với nguy cơ tử vong vì tái phát đợt cấp của bệnh.

2 sai lầm lớn khiến cơn hen cấp tái đi tái lại 

Có 2 sai lầm lớn khiến bệnh nhân hen thường xuyên tái phát cơn cấp.

1. Tự ý dùng thuốc 

Việc tự ý dùng thuốc là vấn đề đáng báo động trong y tế Việt Nam. Điều này vô tình làm tình trạng bệnh khó kiểm soát và tỷ lệ kháng thuốc, nhờn thuốc cao. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân không nên tự ý dùng thuốc. Nhất là với thuốc có chứa corticosteroid vì có nhiều tác dụng phụ. Vì thế bệnh nhân hen cần thăm khám bác sĩ càng sớm càng tốt để được chẩn đoán tình trạng bệnh, kê đơn phù hợp, hỗ trợ người bệnh cắt cơn ngay khi xuất hiện cơn khó thở cấp.

2. Lạm dụng thuốc 

Nhiều bệnh nhân không được thông tin đầy đủ về tác dụng phụ của các loại thuốc điều trị hen suyễn và giá các loại thuốc này cũng rất rẻ nên đã dẫn đến việc lạm dụng. Quan điểm sai lầm này thường xuất hiện ở người bệnh nhiều năm, bởi họ quan điểm quá hiểu về cơ thể của mình, biết khi nào cần xịt thuốc, đôi khi chỉ hơi ngứa họng cũng xịt thuốc. Lâu dần sẽ dẫn đến run tay chân, tim đập nhanh, hội chứng Cushing,… Tuyệt đối tuân thủ đơn thuốc Tây y của bác sĩ là vấn đề tối quan trọng với bệnh nhân hen. 

Cảnh giác đột tử vì hen suyễn? - 2

Biện pháp điều trị hiệu quả, phòng ngừa đột tử vì hen suyễn 

Ngày nay, đã có rất nhiều tiến bộ trong điều trị hen, nếu được điều trị đúng, bệnh nhân có thể có cuộc sống bình thường như mọi người. Ngoài việc loại bỏ những sai lầm trong điều trị, để điều trị hen suyễn an toàn mà hiệu quả, phòng tránh nguy cơ đột tử do hen, xu hướng hiện nay là Đông Tây y kết hợp. Dùng Tây y cắt cơn, dùng Đông y hạn chế tái phát đợt cấp của bệnh. Nổi bật có giải pháp thảo dược Cao Lá Hen. Năm 2013 các nhà khoa học đã khéo léo kết hợp Cao Lá Hen cùng nhiều thảo dược quý như Cao Cốt Khí Củ, Cao Antidi COPD,… trong dạng viên nén tiện dụng. Giải pháp này được nghiên cứu lâm sàng tại Hoa Kỳ và Việt Nam chứng minh giúp rất nhiều người dùng giảm đờm, ho, khó thở. Kiên trì sử dụng 3 đến 6 tháng hạn chế tái phát cơn hen cấp.

Cảnh giác đột tử vì hen suyễn? - 3

Lộ trình cải thiện: 

- Sau 7-10 ngày, bệnh nhân đờm loãng ra, tăng ho tống đờm, đường thở thông thoáng hơn

- Sau 30 ngày, giảm đờm, ho, khó thở rõ rệt

- Sau 3-6 tháng, giảm tần suất tái phát đợt cấp hen suyễn, viêm phế quản mạn và phổi tắc nghẽn mạn tính COPD

Cũng mang trong mình căn bệnh hen suyễn, bà Ngô Thị Tăng, Tây Hồ, Hà Nội mừng rỡ thoát cơn ho, đờm, khò khè nhờ Đông Tây y kết hợp: “Trước đây cứ 4, 5 giờ đêm là tỉnh giấc, đờm cứ mắc ở cổ, khò khè như kéo nhị. Tháng tôi đi cấp cứu 2 lần, thuốc cắt cơn, kháng viêm tôi dùng nhiều năm, cũng đỡ nhưng hết thuốc lại khò khè. Sau khi biết đến giải pháp thảo dược Cao Lá Hen, Cốt khí củ, Cao Antidi COPD, tôi kiên trì sử dụng đã 3 tháng. Đến nay bệnh hen của tôi giảm đi nhiều, lên được 1, 2 kg, trong người khoan khoái. Khò khè gần như là hết hẳn, bây giờ quét nhà lau nhà tôi làm bình thường không thấy mệt. Tinh thần thoải mái vô cùng”.

Cảnh giác đột tử vì hen suyễn? - 4

Nhờ kiên trì dùng giải pháp Cao Lá Hen kết hợp cùng phác đồ tây y của bác sĩ, chỉ 3 tháng bà Tăng nay đã hết đờm, ho, khò khè, hen suyễn. Thế mới thấy, điều trị hen suyễn không khó, chỉ cần loại bỏ những sai lầm, tuân thủ phác đồ của bác sĩ, phối hợp Đông Tây y theo định hướng của chuyên gia, rất nhanh cơn hen sẽ không còn làm phiền bạn. 

Hoài Hương ghi 

Bảo Khí Khang là sản phẩm tiên phong chứa Cao Lá Hen phối hợp cùng các thảo dược quý, vừa chống viêm, vừa chống oxy hóa, điều trị tận gốc căn nguyên của bệnh, giúp 96.7% người dùng giảm đờm, ho, khó thở sau 30 ngày sử dụng. 

Đã tốt nay còn tốt hơn khi phối hợp cùng Xịt họng thảo dược Bảo Khí Khang. Xịt họng thảo dược Bảo Khí Khang với thành phần chính chiết xuất từ Lá Hen, Cam thảo bắc và ZinC Sulfate, giúp thông thoáng đường thở, giảm nhanh đờm ho, khó thở. Đặc biệt, giúp giảm nguy cơ viêm đường hô hấp do virus, vi khuẩn, giảm đau rát, sưng viêm họng tối đa. Bộ đôi viên uống và xịt họng thảo dược Bảo Khí Khang sản phẩm không thể thiếu dành cho người bị đờm ho khó thở dai dẳng. 

Để biết chi tiết kinh nghiệm điều trị đờm, ho, khó thở, hen suyễn hiệu quả, bạn đọc liên hệ tổng đài tư vấn:  1800.0055 (miễn cước gọi). Bảo Khí Khang đang có chương trình ưu đãi đặc biệt - Vui khỏe mùa lạnh - Mua 2 tặng 3. Mua ngay

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - với tiêu đề: "Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới". Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết đến b

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, sáng 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4.

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Tình cờ tôi được gặp một người đồng hương Hà Tĩnh. Hơn thế, sau câu chuyện tôi nhận ra “Triết lý Tình thương” mà ông nêu ra, theo đuổi. Ông là doanh nhân Hà Huy Thanh, người khá “làu kinh sử”, ôm ấp những khát vọng văn hóa, nhân bản.