Chính thức “bật đèn xanh” cho tổ hợp xi măng quy mô lớn tại miền Tây

Dự án Nhà máy sản xuất Xi măng Hà Tiên Kiên Giang vừa chính thức được chấp thuận đầu tư, mở đường cho quá trình triển khai một tổ hợp công nghiệp xi măng quy mô lớn tại An Giang. Không chỉ mang ý nghĩa về phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, dự án còn được kỳ vọng tạo thêm việc làm, thúc đẩy hạ tầng logistics, gia tăng năng lực cung ứng cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đóng góp lâu dài cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chính thức “bật đèn xanh” cho tổ hợp xi măng quy mô lớn tại miền Tây - 1

Tập đoàn Tân Á Đại Thành chính thức được chấp thuận đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Xi măng Hà Tiên Kiên Giang tại tỉnh An Giang

Trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang với chủ đề “Không gian mới - Tầm nhìn mới - Thành công mới”, UBND tỉnh An Giang đã trao quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Xi măng Hà Tiên Kiên Giang do Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (đơn vị thành viên của Tập đoàn Tân Á Đại Thành) làm chủ đầu tư.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với định hướng thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và phát triển bền vững tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Động lực mới cho phát triển công nghiệp và hạ tầng miền Tây

Dự án được triển khai tại xã Kiên Lương, tỉnh An Giang với tổng mức đầu tư khoảng 5.800 tỷ đồng và diện tích sử dụng đất gần 70ha. Theo quy hoạch, đây sẽ là một trong những tổ hợp công nghiệp xi măng có quy mô lớn tại khu vực miền Tây, được phát triển theo hướng tích hợp đồng bộ giữa sản xuất, năng lượng và logistics trong cùng hệ sinh thái vận hành.

Nhà máy được thiết kế với công suất 3,3 triệu tấn clinker/năm và 2,9 triệu tấn xi măng/năm. Dự án đồng thời bao gồm cảng thủy nội địa tiếp nhận tàu 2.000DWT cùng hệ thống trạm biến áp 110kV nhằm phục vụ toàn bộ hoạt động sản xuất.

Chính thức “bật đèn xanh” cho tổ hợp xi măng quy mô lớn tại miền Tây - 2

Hình ảnh minh họa Nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Giang tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất của ngành xi măng thế giới

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc hình thành thêm một trung tâm sản xuất xi măng quy mô lớn tại An Giang sẽ góp phần gia tăng tính chủ động nguồn cung vật liệu xây dựng cho khu vực Tây Nam Bộ - nơi nhiều năm qua vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn clinker và xi măng vận chuyển từ các vùng khác.

Bên cạnh vai trò trong chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng, dự án cũng được kỳ vọng tạo thêm lực đẩy cho phát triển hạ tầng logistics, dịch vụ vận tải, công nghiệp phụ trợ và thương mại tại địa phương. Việc giảm áp lực vận chuyển đường dài không chỉ giúp tối ưu chi phí logistics mà còn góp phần giảm tải cho hệ thống giao thông liên vùng.

Đáng chú ý, khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm hàng nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp cho lao động địa phương trong các lĩnh vực sản xuất, kỹ thuật, logistics, dịch vụ và thương mại. Đây được xem là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao thu nhập cho người dân khu vực.

Không chỉ dừng lại ở mục tiêu phát triển công nghiệp, dự án sẽ tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với phát triển đô thị, hạ tầng dân sinh và các dịch vụ hỗ trợ tại địa phương trong giai đoạn tới.

Hướng tới mô hình nhà máy xi măng xanh, hiện đại

Theo đại diện doanh nghiệp, Nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Giang được định hướng phát triển theo mô hình nhà máy xi măng thế hệ mới với hệ thống công nghệ hiện đại ngay từ giai đoạn đầu tư ban đầu.

Dự án có sự tham gia của Sinoma International Engineering trong vai trò tổng thầu EPC - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng công nghiệp xi măng.

Nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến dự kiến sẽ được tích hợp trong quá trình vận hành như hệ thống tối ưu năng lượng, thu hồi nhiệt dư phát điện (WHR), và các giải pháp kiểm soát phát thải theo định hướng tiêu chuẩn xanh.

Theo định hướng của Tân Á Đại Thành, dự án không chỉ tập trung vào năng lực sản xuất mà còn hướng tới xây dựng mô hình công nghiệp hiện đại, trong đó yếu tố môi trường, hiệu quả sử dụng tài nguyên và quản trị bền vững đóng vai trò nền tảng.

Nhà máy được định hướng vận hành theo các nguyên tắc ESG, chú trọng tiết kiệm năng lượng, quản lý tài nguyên, giảm phát thải và xây dựng hệ thống quản trị minh bạch theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây được xem là xu hướng tất yếu của ngành vật liệu xây dựng trong bối cảnh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với các dự án công nghiệp quy mô lớn.

Việc đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ cũng được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ trong ngành xi măng tại Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực phát triển cho chuỗi cung ứng công nghiệp xanh trong tương lai.

Đồng hành lâu dài cùng phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang - đã đại diện doanh nghiệp nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời, ông Trần Kiên Nghị - Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang - đại diện doanh nghiệp nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ghi nhận những đóng góp tích cực và cam kết đầu tư lâu dài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chính thức “bật đèn xanh” cho tổ hợp xi măng quy mô lớn tại miền Tây - 3

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (thành viên của Tập đoàn Tân Á Đại Thành) được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Theo kế hoạch, dự án dự kiến đưa vào vận hành từ Quý IV/2028.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, bên cạnh mục tiêu phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng hiện đại, dự án còn hướng tới đồng hành lâu dài cùng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, việc làm và phát triển bền vững.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, MEYGROUP (một đơn vị thành viên khác trong hệ sinh thái Tân Á Đại Thành) đã được trao Biên bản ghi nhớ nghiên cứu, khảo sát đầu tư Khu phức hợp biển.

Chính thức “bật đèn xanh” cho tổ hợp xi măng quy mô lớn tại miền Tây - 4

MEYGROUP được tỉnh An Giang trao biên bản ghi nhớ nghiên cứu khảo sát đầu tư khu phức hợp biển

Diễn biến này tiếp tục cho thấy định hướng mở rộng đầu tư đa lĩnh vực của hệ sinh thái Tân Á Đại Thành tại khu vực Tây Nam Bộ, không chỉ trong công nghiệp vật liệu xây dựng mà còn ở các lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng và dịch vụ, hướng tới mục tiêu tạo thêm giá trị kinh tế và đóng góp lâu dài cho cộng đồng địa phương.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đua xe F1, Canadian GP: Sự kiện F1 Sprint “hâm nóng” bầu không khí trước thềm FIFA World Cup 2026

Đua xe F1, Canadian GP: Sự kiện F1 Sprint “hâm nóng” bầu không khí trước thềm FIFA World Cup 2026

(Tin thể thao, tin đua xe F1) Quãng thời gian 8 tuần dài đằng đẵng với chỉ 2 chặng đua F1 chuẩn bị kết thúc với sự kiện tại Montreal cuối tuần này. Thể thức Sprint cũng sẽ có màn “chào sân” tại Gilles Villeneuve, một trường đua tốc độ cao, hứa hẹn mang đến những cuộc đua hấp dẫn, làm nóng bầu không khí tại Canada trước thềm FIFA World Cup 2026 cận kề.

Khát vọng Trần Phú: Khúc tráng ca đổi mới trên vùng đất Anh hùng

Khát vọng Trần Phú: Khúc tráng ca đổi mới trên vùng đất Anh hùng

Khơi nguồn từ cuộc dịch chuyển địa giới hành chính lịch sử và công cuộc hiện đại hóa nông thôn, ca khúc mới nhất "Tên Người sáng giữa quê hương" của nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng đã chuyển tải trọn vẹn hơi thở thời đại vào những ca từ tự nhiên, giàu chất thơ. Bằng tư duy nghệ thuật sắc bén của một người làm báo lâu năm kết hợp với tâm hồn nhạy cảm, dạt dào giai điệu