Hội chứng ruột kích thích (IBS): Rối loạn đa tầng cần kiểm soát toàn diện cả triệu chứng cấp lẫn cơ chế nền
Hội chứng ruột kích thích (IBS) là một rối loạn tiêu hóa mạn tính, không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống. Đầy hơi, chướng bụng, táo bón xen lẫn tiêu chảy, bụng ậm ạch cả ngày… là những triệu chứng khiến nhiều người luôn cảm thấy mệt mỏi, lo lắng, nhất là vào buổi sáng.
Bệnh lý này ngày càng trở nên phổ biến, chiếm khoảng 11 - 15% dân số toàn cầu, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sống mà còn làm tăng chi phí chăm sóc y tế và gánh nặng tâm lý cho người bệnh.
"Chỉ mong bụng mình bớt ương bướng mỗi sáng"
Đó là điều tưởng chừng như rất nhỏ bé, đơn giản nhưng lại là ước mơ lớn lao đối với những ai đang sống chung với IBS.
Chị Thùy Trang, nhân viên văn phòng tại Hà Nội tấm sự: “Sáng nào cũng vậy, chỉ cần ăn lệch một chút là bụng ậm ạch, khó chịu cả ngày. Tôi đã thử kiêng nhiều thứ, uống men vi sinh, dùng thuốc giảm co thắt… nhưng hiệu quả chỉ được một thời gian ngắn, sau đó lại tái phát.”
Bác Nguyễn Mạnh Tiến (Vạn Phúc, Hà Nội) bị hội chứng ruột kích thích 3 năm nay chia sẻ: “Triệu chứng của tôi thì không giống ai: Có hôm đau quặn bụng, có hôm lại chướng lên như quả bóng, có lúc táo bón, hôm sau lại tiêu chảy. Tôi đi khám, nội soi đủ thứ, kết quả đều bình thường. Bác sĩ bảo là bệnh chức năng, không nguy hiểm, nhưng ngày nào cũng sống trong cảm giác khó chịu thật sự mệt mỏi.’’
Hội chứng ruột kích thích gây khó chịu đặc biệt vào buổi sáng
IBS - rối loạn đa tầng cần tiếp cận nhiều hơn một hướng điều trị
Trong nhiều năm qua, điều trị IBS vẫn chủ yếu tập trung vào kiểm soát triệu chứng như giảm co thắt ruột, điều hòa nhu động hoặc tác động lên trục não - ruột bằng các thuốc chống trầm cảm liều thấp (TCA, SSRI). Các liệu pháp hỗ trợ như men vi sinh, điều chỉnh ăn uống, quản lý căng thẳng cũng đóng vai trò quan trọng.
Tuy nhiên, thực tế lâm sàng cho thấy, các giải pháp trên chưa đủ để kiểm soát bệnh lý một cách toàn diện và bền vững. Nhiều bệnh nhân cải thiện triệu chứng ban đầu nhưng nhanh chóng tái phát hoặc chuyển thể bệnh, buộc phải thay đổi liệu trình điều trị liên tục.
Các nghiên cứu gần đây đã xác định IBS là một rối loạn đa cơ chế, trong đó có sự tham gia của:
- Mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột
- Viêm nhẹ niêm mạc ruột
- Tăng cảm thụ nội tạng
- Rối loạn nhu động
- Và đặc biệt là sự rối loạn trục não - ruột (gut–brain axis)
Sự phức tạp trong cơ chế bệnh sinh khiến biểu hiện lâm sàng của IBS rất đa dạng, từ đầy hơi, chướng bụng, đau âm ỉ đến tiêu chảy, táo bón xen kẽ. Các triệu chứng có thể thay đổi theo thời gian và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như tâm lý, ăn uống, sinh hoạt.
Chính vì vậy, dù các liệu pháp hiện tại có thể giúp cải thiện từng triệu chứng cụ thể, nhưng việc kiểm soát toàn diện và lâu dài IBS vẫn là một thách thức, đặc biệt nếu không đồng thời tác động đến nền bệnh lý sâu xa.
Redisolv – Giải pháp phối hợp lý tưởng cho tác động kép trong thực hành lâm sàng
Cơ duyên đến khi cả chị Trang và bác Tiến được biết đến Redisolv – hỗn dịch uống kết hợp giữa PHGG (Partially Hydrolyzed Guar Gum) và Simethicone và cho hiệu quả bất ngờ: Chỉ sau vài ngày dùng Redisolv, cả hai đều thấy bụng không còn căng tức, ăn uống thoải mái hơn, không còn cảm giác ậm ạch suốt buổi sáng cũng như phải lo tính toán hôm nay ăn gì cho nhẹ bụng nữa.
Redisolv là một sản phẩm đến từ Ý, được phân phối tại nhiều quốc gia trên thế giới và được ghi nhận, đánh giá là một giải pháp toàn diện đa tầng đối với mọi thể IBS dựa trên những nghiên cứu lâm sàng thực tiễn.
Với công thức kết hợp PHGG và Simethicone, Redisolv cho tác động kép vừa giúp người bệnh giảm nhẹ triệu chứng ngay từ đầu, vừa dần điều chỉnh các rối loạn nền như viêm nhẹ, vi sinh vật, tăng nhạy cảm.
- PHGG là một chất xơ sinh học hòa tan có phân tử lượng thấp, không bị lên men mạnh trong ruột, không gây sinh hơi. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh PHGG giúp cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột, giảm viêm nhẹ niêm mạc, điều hòa nhu động và làm giảm cảm thụ nội tạng, từ đó hỗ trợ ổn định trục não - ruột - yếu tố cốt lõi trong bệnh sinh IBS.
- Simethicone là hoạt chất không hấp thu, có tác dụng vật lý trong việc phá vỡ bóng khí trong ống tiêu hóa, giảm nhanh đầy hơi, chướng bụng và căng tức, vốn là các triệu chứng khó chịu thường gặp nhất ở bệnh nhân IBS.
Dạng hỗn dịch uống của Redisolv cho phép hai hoạt chất phát huy tối đa hiệu quả, phù hợp với cả người lớn và trẻ em, kể cả những bệnh nhân có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Sản phẩm không gây tiêu chảy, không tương tác thuốc và có thể sử dụng kéo dài.
Trong bối cảnh y học ngày càng hướng đến cá thể hóa và kiểm soát toàn diện, các sản phẩm phối hợp như Redisolv - tác động đồng thời lên cả triệu chứng cấp và cơ chế nền đang mở ra một hướng đi mới trong kiểm soát IBS.
Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Pharma.
Bình luận