Hợp chất Fucoidan thêm hy vọng mới chiến thắng ung thư

Hiện nay ở cả nam và nữ giới nước ta đều có nguy cơ mắc nhiều bệnh ung thư nguy hiểm khác nhau. Các liệu pháp giúp hỗ trợ điều trị ung thư, đặc biệt ở giai đoạn muộn như hợp chất Fucoidan luôn thu hút nhiều sự quan tâm.

Những con số biết nói

Ung thư phổi từ lâu đã trở thành “cơn ác mộng” khi tỷ lệ mắc ung thư phổi ở nam giới cao thứ 2 cả nước với hơn 26.000 ca mới trong năm 2020, chỉ xếp sau ung thư gan. Trong đó, gần 90% ca mắc đều liên quan đến tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, đây là nguyên nhân chính dẫn đến ung thư phổi hiện nay.

Số liệu WHO năm 2018 cho biết ung thư đại trực tràng xếp thứ 3 thế giới và thứ 5 ở Việt Nam về tần suất phổ biến.

Hợp chất Fucoidan thêm hy vọng mới chiến thắng ung thư - 1

Điều đáng quan ngại chính là việc các dấu hiệu  ung thư dạ dày và ung thư phổi thường khá mơ hồ, rất dễ bị nhầm lẫn với các tình trạng bệnh lý thông thường.

Đối với ung thư phổi 75% các bệnh nhân phát hiện và điều trị đều ở các giai đoạn muộn, phác đồ điều trị gặp không ít khó khăn khi phải kéo dài thời gian và không mang lại hiệu quả tốt. Nhiều trường hợp bệnh ung thư đại trực tràng được phát hiện tình cờ khi đi khám định kỳ. Thậm chí, người bệnh được phát hiện khi ung thư đã di căn vào các cơ quan khác như phổi, tụy, xương…

Khi ung thư không phải là dấu chấm hết

Từ khi được phát hiện đến nay, hợp chất Fucoidan có trong tảo nâu nâu đã được các nghiên cứu chỉ ra có tác động hiệu quả đối với hệ miễn dịch, góp phần điều trị ung thư và được xem là một trong những liệu pháp triển vọng cho sức khỏe người bệnh.

Hợp chất Fucoidan thêm hy vọng mới chiến thắng ung thư - 2

Ở mỗi loại tảo nâu, Fucoidan lại có hoạt tính và cơ chế hoạt động khác nhau.

Cụ thể theo nghiên cứu trên tạp chí khoa học Anh - Nature International Journal of Science ngày 23/03/2017 chỉ ra Fucoidan có trong tảo Mozuku giúp hỗ trợ giảm kích thước khối u. Bên cạnh đó, theo nghiên cứu của đại học Texas (Huston, Mỹ) chứng minh Mozuku Fucoidan có khả năng ức chế khối u tại tử cung lên đến 70%. Tảo Wakame chứa Mekabu Fucoidan góp phần ngăn sự hình thành các mạch máu mới nuôi sống tế bào ung thư, đồng thời ngăn ngừa chúng di căn sang các cơ quan khác. Fucus Fucoidan có tác dụng chống viêm và hạn chế đau khớp, các tác dụng phụ ở người bệnh ung thư.

Ngoài ra, khả năng tăng cường hệ miễn dịch còn đạt hiệu quả tốt nhất khi kết hợp cùng nấm Agaricus. Bộ đôi giúp sản sinh ra hoạt chất interferon, vốn là chất chống virus tự nhiên của cơ thể và kích thích chúng hoạt động mạnh mẽ, kích hoạt cơ chế phát hiện, tiêu diệt các tế bào dị thường hay virus. Nấm Agaricus có nhiều lợi ích với sức khỏe như cải thiện tình trạng buồn nôn, biếng ăn ở người bệnh khi điều trị.

Với những bệnh ung thư ở giai đoạn muộn, đang áp dụng các phương pháp xạ trị, hóa trị như ung thư phổi, cổ tử cung, Fucoidan mang lại tia hi vọng mới cho bệnh nhân khi góp phần đưa các tế bào ung thư theo hướng tự diệt, giảm các triệu chứng phụ không mong muốn. Đồng thời tăng cường hệ miễn dịch và giúp bệnh nhân có đủ sức đề kháng để đáp ứng liệu trình điều trị.

Hợp chất Fucoidan thêm hy vọng mới chiến thắng ung thư - 3

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan 3-Plus chứa 3 loại fucoidan từ rong mozuku, mekabu, fucus kết hợp nấm agaricus, hỗ trợ tăng cường khả năng ô xy hóa các gốc tự do, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Sản phẩm của Công ty TNHH TM Fucoidan Nhật Bản, sản xuất tại Nhật Bản.

Người dùng có thể liên hệ để được tư vấn và nhận cẩm nang miễn phí về fucoidan

- Văn phòng TP.HCM: số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, điện thoại:

0901 576 479- 0909 834 959

- Văn phòng Hà Nội: Phòng 201, Tầng 2 - Tòa  nhà Tài Tâm, 39A Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.  Điện thoại 02462.96.94.95 – Hotline 0938.646.729

- Website: fucoidan3plus.com.vn

- Điện thoại: 028 3939 0123

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Giấy phép quảng cáo số 470/2017/ATTP-XNQC do Cục Quản lý dược - Bộ Y tế cấp ngày 28.3.2017.

Tin liên quan

Tin mới nhất

ĐT nữ Việt Nam quyết đấu Nhật Bản tranh vé tứ kết giải châu Á,

ĐT nữ Việt Nam quyết đấu Nhật Bản tranh vé tứ kết giải châu Á, "tướng" Chung nói gì?

Trước cuộc đối đầu với ứng viên vô địch Nhật Bản ở lượt trận cuối vòng bảng Asian Cup nữ 2026 (16h ngày 10/3), HLV Mai Đức Chung cho biết ĐT nữ Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng bước vào thử thách lớn. Dù đánh giá cao sức mạnh của đối thủ, toàn đội vẫn đặt quyết tâm thi đấu hết mình để tự quyết cơ hội của mình.

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vinh danh 50 tác phẩm xuất sắc

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vinh danh 50 tác phẩm xuất sắc

Tối 8/3, tại Hà Nội, Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII đã diễn ra trang trọng, Ban Tổ chức đã trao 2 giải A, 17 giải B, 24 giải C, 4 giải Khuyến khích và 5 giải Sách được bạn đọc yêu thích. Đây là những cuốn sách và bộ sách có giá trị nổi bật về tư tưởng, học thuật, khoa học và thẩm mỹ.