Những điều cần biết về viêm họng cấp

Viêm họng cấp là một trong những bệnh về tai mũi họng phổ biến, xảy ra quanh năm và có thể gặp ở mọi đối tượng. Và dưới đây những lưu ý về viêm họng cấp có thể bạn chưa biết.

Viêm họng cấp phần lớn do virus gây ra

Viêm họng cấp là tình trạng viêm cấp tính và nhiễm trùng niêm mạc thành sau họng dẫn đến họng sưng đỏ, đau, rát, ngứa và gây ho. 

50 - 90% viêm họng cấp do các loại virus như virus á cúm, virus cúm, rhinovirus, coronavirus... gây ra.

Những điều cần biết về viêm họng cấp - 1

Ngoài ra, vi khuẩn cũng có thể là nguyên nhân gây bệnh viêm họng cấp.

Biểu hiện của viêm họng cấp có thể nghiêm trọng hơn bạn nghĩ

Bên cạnh các triệu chứng thông thường như đau, rát, ngứa và gây ho thì viêm họng cấp tính có thể đi kèm các tình trạng viêm mũi, viêm amidan… Các triệu chứng này khiến người bệnh khó chịu và gây nhầm lẫn khi chẩn đoán và điều trị bệnh. 

Ngoài ra, viêm họng cấp do virus và vi khuẩn gây ra cũng có nhiều triệu chứng khác biệt:

Viêm họng do Virus

Viêm họng do vi khuẩn

- Sốt: Sốt từ nhẹ đến cao. Có trường hợp sốt rất nhẹ hoặc thậm chí không sốt;

- Chảy nước mũi, nghẹt mũi;

- Đỏ mắt, sưng mắt, chảy nhiều nước mắt;

- Ho khan tiếng, cảm thấy đau ở cuống họng, đau khi nuốt vào;

- Viêm họng cấp ở trẻ em có thể: buồn nôn, nôn ói, đặc biệt sau khi ăn, tiêu chảy, phát ban ngoài da.

- Đau họng, sốt (thường sốt trên 38 độ C);

- Sưng đau hạch ở cổ, họng sưng, có thể xuất tiết mủ;

- Xuất hiện chấm đỏ xuất huyết trên vòm họng;

- Ở trẻ em: có thể phát ban trên da, đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu lỏng…

Điều trị viêm họng đúng cách

Bệnh viêm họng cấp tính thường do nhiều nguyên nhân gây ra. Đối với mỗi nguyên nhân cũng như tình trạng sức khỏe của từng người mà việc điều trị cụ thể cũng như thời gian khỏi bệnh sẽ có sự khác nhau.

(Thông tin trong bài viết không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa. Luôn tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn điều trị cho các hoàn cảnh hoặc nhu cầu cá nhân.)

Điều trị viêm họng do virus

Viêm họng do virus thì không đáp ứng với kháng sinh nhưng bệnh có thể tự phục hồi do hệ miễn dịch của cơ thể. 

Tuy nhiên, viêm họng cấp sẽ gây ra cảm giác đau, rát cổ họng, gây ra sự khó chịu, mệt mỏi và phiền toái cho người bệnh. Do đó, một số bệnh nhân sẽ lựa chọn các sản phẩm kẹo the, viêm ngậm kháng khuẩn để làm giảm những cảm giác khó chịu trên.

Những điều cần biết về viêm họng cấp - 2

Với một số loại kẹo the chứa bạc hà có tác dụng gây tê nhẹ mô họng có thể mang lại cảm giác giảm đau tạm thời.

Với viên ngậm kháng khuẩn có chứa các hoạt chất như: 2,4-Dichlorobenzyl alcohol, amylmetacresol, Vitamin C… có tác dụng giảm đau, xoa dịu các triệu chứng viêm họng lâu dài:

- Diệt virus và vi khuẩn - nguyên nhân chính gây đau họng ngay từ 1 - 2 phút.

- Giảm đau họng kéo dài đến 2 giờ - 3 giờ.

- Làm dịu, ẩm cổ họng.

Những điều cần biết về viêm họng cấp - 3

Điều trị viêm họng do vi khuẩn

Đối với trường hợp do nhiễm khuẩn, bác sĩ có thể kê kháng sinh đường uống, như là amoxicillin hoặc penicillin. Mục đích của việc dùng kháng sinh là để ngăn ngừa những biến chứng như là viêm khớp dạng thấp hoặc các biến chứng tại thận. Điều quan trọng khi sử dụng kháng sinh là phải dùng đủ liều để ngăn ngừa tái phát của bệnh và để tránh sự đề kháng kháng sinh.

Bên cạnh sử dụng các viên ngậm làm giảm triệu chứng viêm họng cấp, bạn cũng nên:

- Uống đủ nước.

- Nghỉ ngơi đầy đủ.

- Súc họng nước muối ấm.

- Ăn nhiều cam, chanh hoặc các loại hoa quả giàu vitamin.

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Nguồn mến thương nâng bước đời con” 

“Nguồn mến thương nâng bước đời con” 

A. Pushkin (1799 - 1837), Sergei Esenin (1895 - 1925) là hai nhà thơ lớn trong số rất nhiều nhà thơ lớn đã góp phần tạo nên sự vĩ đại của nền thơ ca Nga từ cổ điển đến hiện đại. Và, như một nét đặc trưng của tất cả các nhà thơ lớn thuộc mọi nền thơ ca dân tộc, di sản thơ của hai nhà thơ Nga đã dựng lên trước người tiếp nhận những chân trời bề bộn: bề bộn về tư tưởng, bề bộn

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị. Đồng thời, cần quy định rõ tỷ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại khu đô thị, khu dân cư mới.