SATRA vinh dự nhận hai giải thưởng lớn: Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu và Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023

Vừa qua, tại Hà Nội, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) được vinh danh tại Lễ công bố Bảng xếp hạng Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (VBE500) và Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023 trong các ngành kinh tế trọng điểm (VBW10). Chương trình này được Báo Đầu Tư phối hợp cùng Công ty cổ phần Nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam (Viet Research) tổ chức.

SATRA vinh dự nhận hai giải thưởng lớn: Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu và Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023 - 1

Các doanh nghiệp được tôn vinh trong dịp này là những đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc tạo công ăn việc làm, đãi ngộ người lao động, tạo dựng môi trường làm việc bền vững và có kết quả kinh doanh tốt, ổn định.

SATRA, với 12 đơn vị trực thuộc cùng khoảng 4.300 lao động, trong đó lao động nữ chiếm hơn 50%, đã không ngừng vươn lên cạnh tranh bằng việc xây dựng hình ảnh uy tín thương hiệu nhà tuyển dụng, xây dựng văn hóa, tích lũy giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp, đặc biệt tạo nhiều cơ hội thăng tiến cho người lao động.

SATRA luôn định hướng phát triển bền vững, hài hòa giữa hoạt động sản xuất kinh doanh và trách nhiệm bảo vệ môi trường, cũng như luôn chú trọng đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên lao động. Phát triển nguồn nhân lực luôn được SATRA đặt trọng tâm khi triển khai thực hiện các chương trình đào tạo; thu hút và trọng dụng nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống vị trí việc làm, tiêu chí đánh giá năng lực; hoàn thiện và đổi mới chính sách đãi ngộ, thu nhập nhằm tạo động lực, mục tiêu phấn đấu cho người lao động.

SATRA vinh dự nhận hai giải thưởng lớn: Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu và Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023 - 2

Ông Lâm Quốc Thanh (giữa), Tổng Giám đốc SATRA, nhận chứng nhận Top 500 nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam năm 2023. Ảnh: SATRA

Với hệ thống bán lẻ gồm 2 trung tâm thương mại (Centre mall), 03 siêu thị tự chọn (Satramart) cùng gần 200 cửa hàng thực phẩm tiện lợi SATRA (Satrafoods) trên địa bàn TP.HCM và TP. Cần Thơ, SATRA cũng được vinh danh Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023 ngành bán lẻ hệ thống siêu thị, hàng tiêu dùng nhanh.

SATRA vinh dự nhận hai giải thưởng lớn: Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu và Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023 - 3

Ông Lâm Quốc Thanh (giữa), Tổng Giám đốc SATRA, nhận chứng nhận Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023 - ngành bán lẻ. Ảnh: SATRA

Các doanh nghiệp trong Top 10 Nơi làm việc tốt nhất ngành Bán lẻ - Thực phẩm - Đồ uống hiện chú trọng vào việc định vị thương hiệu tuyển dụng nhằm tăng năng lực cạnh tranh. Điều này không chỉ giúp họ thu hút những ứng viên tiềm năng, mà còn tạo ra một hình ảnh tích cực trong lòng người lao động.

Đồng thời, các doanh nghiệp này cũng xây dựng bộ tiêu chí đánh giá công việc minh bạch, định hướng nghề nghiệp rõ ràng, giúp người lao động hiểu rõ hơn về mục tiêu, kỳ vọng của công ty đối với họ, từ đó tạo động lực để họ phấn đấu, phát triển. Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng, chất lượng nguồn nhân lực cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp này thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng. Qua đó, giúp người lao động nâng cao kỹ năng chuyên môn, phát triển toàn diện, có điều kiện thuận lợi thăng tiến trong sự nghiệp.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - với tiêu đề: "Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới". Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết đến b

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, sáng 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4.

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Tình cờ tôi được gặp một người đồng hương Hà Tĩnh. Hơn thế, sau câu chuyện tôi nhận ra “Triết lý Tình thương” mà ông nêu ra, theo đuổi. Ông là doanh nhân Hà Huy Thanh, người khá “làu kinh sử”, ôm ấp những khát vọng văn hóa, nhân bản.