Tăng trưởng kinh tế TP. Hồ Chí Minh đạt mức cao nhất trong 4 năm qua

Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn của TP. Hồ Chí Minh đạt trên 6,4% trong nửa đầu năm nay, cao nhất kể từ 2020. Nhờ năng động, sáng tạo, TP. Hồ Chí Minh đã đạt kết quả này. Đây là cơ sở để thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 7,5% cho cả năm nay.

Tăng trưởng kinh tế TP. Hồ Chí Minh đạt mức cao nhất trong 4 năm qua - 1

Sáu tháng đầu năm, khu vực thương mại dịch vụ chiếm chiến 65,6% cơ cấu kinh tế thành phố đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất 7,26%. Trong đó, Logistic tăng tới gần 20% do người tiêu dùng chuyển sang mua sắm online, qua đó giúp đẩy mạnh dịch vụ giao hàng. Nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng, du lịch cũng đã giúp cho tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng nửa đầu năm 2024 tăng 10%. Ngoài ra, lượng đơn hàng quốc tế tăng cũng góp phần giúp kim ngạch xuất khẩu thành phố đạt 20,6 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng kinh tế TP. Hồ Chí Minh đạt mức cao nhất trong 4 năm qua - 2

Đây cũng là nội dung chính trong số phát sóng ngày 31/7 vừa qua của chương trình “Năng động Phương Nam”, chương trình được phát sóng vào lúc 16h45 thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV9, Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL).

Tăng trưởng kinh tế TP. Hồ Chí Minh đạt mức cao nhất trong 4 năm qua - 3

Ông Trần Phước Tường, Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh

Cũng trong chương trình, ông Trần Phước Tường, Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Tăng trưởng của hàng hóa là tăng đột biến và ngành thứ hai là lữ hành đã có mức tăng trên 60 % và các hoạt động khác như khoa học công nghệ hoặc dịch vụ giáo dục có mức tăng trưởng tốt trên 6 %”. Theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng dư nợ đến hết tháng 6 tăng 10,2% so với cùng kỳ. Kết quả này đạt được là nhờ các chính sách, định hướng của Chính phủ tập trung giải ngân cho 5 nhóm khách hàng ưu tiên. Đặc biệt, chương trình cho vay bình ổn thị trường từ đầu năm đến nay đã giải ngân đạt 5.375 tỷ đồng.

Chương trình cũng cho thấy để kinh tế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng trong nửa cuối năm, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách để nhanh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải phóng nguồn lực; sẵn sàng thực thi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật các tổ chức tín dụng. Ngoài ra, thành phố cũng cần tiếp tục đẩy mạnh hơn việc kích cầu tiêu dùng, kết nối giao thương các địa phương khác.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khởi động “Oanh Vàng Kể Chuyện” - Mùa 2: Chắp cánh cho những giọng kể truyền cảm của thế hệ mới

Khởi động “Oanh Vàng Kể Chuyện” - Mùa 2: Chắp cánh cho những giọng kể truyền cảm của thế hệ mới

Cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả nhí toàn quốc “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2026 do Truyền thông Tri Thức Số (TTS) phối hợp cùng với Thời báo Văn học nghệ thuật - Cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức đã chính thức được phát động vào ngày 26/5, tại Hà Nội. Tiếp nối thành công và sức lan tỏa của mùa đầu tiên, chương trình bước sang Mùa 2 với

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ đối với Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ đối với Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 

Sáng ngày 26/5/2026, tại trụ sở Cơ quan Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, diễn ra Hội nghị Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ đối với Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hi

Dưới mái nhà chung đại đoàn kết dân tộc: Tiếp thêm niềm tin, động lực sáng tạo cho văn nghệ sĩ

Dưới mái nhà chung đại đoàn kết dân tộc: Tiếp thêm niềm tin, động lực sáng tạo cho văn nghệ sĩ

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2026-2031) đã thành công tốt đẹp. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ lớn cùng không ít khó khăn, thách thức. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là dấu mốc cho thấy tư duy đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và phương thức