49 tác giả tham dự Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI Khu vực phía Bắc

Sáng 27/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI Khu vực phía Bắc.

Dự buổi lễ có PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương; PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; TS Đoàn Thanh Nô - Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam… cùng sự có mặt của đông đảo trại viên là hội viên các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

49 tác giả tham dự Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI Khu vực phía Bắc - 1

Khai mạc Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI Khu vực phía Bắc. Ảnh: Phạm Hằng 

Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI Khu vực phía Bắc diễn ra từ ngày 26/3 - 31/3 tại Hà Nội. Tham dự trại viết có 49 tác giả là hội viên các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (từ Đà Nẵng trở ra).

Theo PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI Khu vực phía Bắc được tổ chức nhằm tiếp nối những hoạt động truyền thống của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

"Các trại viên tham dự trại được trang bị kiến thức nhằm nâng cao trình độ về lý luận, phê bình văn học nghệ thuật; Tăng cường kỹ năng biên tập, viết lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trên báo chí và hoạt động xuất bản, quảng bá... qua hướng dẫn của nhiều nhà nghiên cứu, lý luận phê bình, các văn nghệ sĩ, giảng viên đại học có uy tín và kinh nghiệm. Đây cũng là dịp để các cây bút lý luận phê bình khu vực phía Bắc giao lưu, gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp lẫn nhau", PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh. 

49 tác giả tham dự Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI Khu vực phía Bắc - 2

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI Khu vực phía Bắc. Ảnh: Phạm Hằng 

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện, Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI Khu vực phía Bắc có số lượng trại viên đông nhất so với các khóa trước (49 trại viên). Số lượng giảng viên tham gia giảng dạy gồm 15 vị (chủ yếu là thành viên Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật của Liên hiệp).

Có 27 Hội Văn học nghệ thuật khu vực phía Bắc (từ Đà Nẵng trở ra) cử trại viên tham dự: 7 Hội cử 01 người; 20 Hội cử 02 người; 05 Hội chưa cử trại viên (Lào Cai, Bắc Kạn, Hải Dương, Hà Nam, Quảng Bình). Các trại viên là người dân tộc thiểu số: 08 trại viên (thuộc các dân tộc Thái, Tày, Nùng, Mường, Dao).

49 tác giả tham dự Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI Khu vực phía Bắc - 3

PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện thông tin chi tiết về Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI Khu vực phía Bắc. Ảnh: Phạm Hằng 

Trong đó có nhiều trại viên đã từng tham dự các khóa trước của Liên hiệp như: Nguyễn Thị Thanh Vĩnh (Hội Văn học nghệ thuật Vĩnh Phúc); Nguyễn Tự Lập (Hội Văn học nghệ thuật Bắc Ninh); Trần Thị Như Quỳnh (Hội Văn học nghệ thuật Bắc Giang); Bùi Việt Phương (Hội Văn học nghệ thuật Hòa Bình); Đặng Văn Toàn (Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình); Vi Thị Quỳnh Ngọc (Hội Văn học nghệ thuật Lạng Sơn); Vũ Kim Khoa (Hội Văn học nghệ thuật Thái Nguyên); Nguyễn Nho Khiêm (Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Đà Nẵng).

Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI Khu vực phía Bắc có các thế hệ tuổi tham gia: từ 28 - 33 (1995 - 1990): 02 người; từ 38 - 43 (1985 - 1980): 7 người; từ 45 - 53 (1978 - 1970): 14 người; từ 54 - 63 (1966 - 1960): 13 người; từ 64 - 72 (1959 - 1951): 14 người; từ 74 - 79 (1949 - 1944): 2 người.

49 tác giả tham dự Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI Khu vực phía Bắc - 4

Đại biểu cùng đông đảo trại viên là hội viên các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tham dự Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI Khu vực phía Bắc.  Ảnh: Phạm Hằng 

Có 25 tác giả có sách in riêng về nghiên cứu, lý luận, phê bình; 10 cây bút hiện đang hoạt động báo chí văn nghệ địa phương (biên tập viên, thư ký tòa soạn, Tổng biên tập); 12 cây bút đồng thời là hội viên Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương (Hội Nhà văn Việt Nam: 07; Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam: 01 ; Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam: 01, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam: 01…). Nhiều cây bút từng đoạt giải Văn học nghệ thuật ở địa phương và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương.

49 tác giả tham dự Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI Khu vực phía Bắc - 5

Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI Khu vực phía Bắc có 25 tác giả có sách in riêng về nghiên cứu, lý luận, phê bình. Ảnh: Phạm Hằng 

Hầu hết các cây bút đều tốt nghiệp Đại học trở lên (là cử nhân chuyên ngành nghề nghiệp đào tạo, trong đó có 01 vị là Phó Giáo sư - Tiến sĩ, 01 Tiến sĩ; 06 Thạc sĩ…

49 tác giả tham dự Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI Khu vực phía Bắc - 6

Đại biểu cùng các trại viên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phạm Hằng 

Phạm Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đường đời, đường văn Hà Phạm Phú

Đường đời, đường văn Hà Phạm Phú

Hà Phạm Phú sinh ngày 15/9/1943 trong một gia đình nông dân ở làng Hạ Đan, xã Đan Hà, huyện Hạ Hòa, một vùng quê hẻo lánh thuộc tỉnh Phú Thọ, nên tuổi thơ của anh ít điều kiện được học hành chu đáo. Mãi đến sau ngày hòa bình lập lại mới được cắp sách đến trường, rồi khi lên học ở trường cấp III Hùng Vương, Hà Phạm Phú mới có điều kiện tiếp cận văn học. Đặc biệt, sự cuố

Giá đồng tăng kỷ lục vì thuế nhập khẩu 50% của ông Trump

Giá đồng tăng kỷ lục vì thuế nhập khẩu 50% của ông Trump

Kế hoạch áp thuế 50% lên đồng nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump đã khiến giá đồng tăng vọt lên mức cao chưa từng thấy. Nhưng đằng sau đó là những hệ lụy có thể ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế Mỹ — từ sản xuất, xây dựng cho đến túi tiền của người tiêu dùng.

Lý tưởng, tình yêu và khát vọng cống hiến của nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm qua cuốn nhật ký thứ ba

Lý tưởng, tình yêu và khát vọng cống hiến của nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm qua cuốn nhật ký thứ ba

Cuốn sách “Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ ba” không chỉ là tư liệu quý mở rộng thêm những lát cắt sâu sắc về tâm hồn, lý tưởng và cuộc đời của nữ bác sĩ, liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thùy Trâm, mà còn là kết tinh của hành trình gìn giữ đầy tâm huyết từ những người thân trong gia đình bà. Qua từng trang viết được sưu tầm và lưu giữ công phu suốt n