Khai mạc Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật khóa VII Khu vực phía Nam

Sáng 15/10, tại TP Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật khóa VII Khu vực phía Nam.

Buổi khai mạc có sự tham dự của Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Nguyễn Thọ Truyền; Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM Nguyễn Minh Nhựt; Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Vương Duy Biên; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP HCM Nguyễn Trường Lưu; cùng các nhà lý luận phê bình, văn nghệ sĩ và các học viên khu vực phía Nam.

Khai mạc Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật khóa VII Khu vực phía Nam - 1

Các đại biểu tham dự khai mạc Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật khóa VII Khu vực phía Nam.

Trại viết được tổ chức nhằm triển khai Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, trong đó, “thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học nghệ thuật” là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, NSND - Họa sĩ Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khẳng định vai trò của lý luận phê bình đối với sự phát triển của văn học nghệ thuật. Theo ông, để thực hiện tốt chức năng, vai trò của văn học nghệ thuật công tác sáng tác và lý luận phê bình phải luôn song hành với thực tiễn.

Khai mạc Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật khóa VII Khu vực phía Nam - 2

NSND - Họa sĩ Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu.

Trong đó, đội ngũ làm công tác lý luận phê bình phải luôn đồng hành với văn nghệ sĩ, phát hiện, định hướng và cổ vũ cái mới trong hoạt động sáng tạo của văn nghệ sĩ. Đồng thời, là lực lượng tiên phong, làm tốt vai trò định hướng văn học nghệ thuật cho công chúng; làm cầu nối hiệu quả giữa tác giả, tác phẩm và công chúng.

NSND - Họa sĩ Vương Duy Biên bày tỏ mong muốn, thông qua Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật lần này, các học viên sẽ có thêm kiến thức về các chuyên ngành văn học nghệ thuật, thực hiện tốt hơn chức năng thẩm định, đánh giá tác phẩm, tác giả, phát hiện các giá trị, các quy luật, dự báo, phát hiện cái mới,… để phục vụ đắc lực cho những bài viết, tác phẩm lý luận phê bình tiếp theo của mình, cũng như góp phần lan tỏa những giá trị đích thực của văn học nghệ thuật đến với công chúng.

Ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM đánh giá cao ý nghĩa của Trại viết lần này trong việc thúc đẩy, tạo cảm hứng cho công tác lý luận phê bình cho các học viên tham gia; góp phần bồi dưỡng nhân tố mới, nâng cao đời sống văn hóa nghệ thuật cả nước nói chung và TP HCM nói riêng.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM mong muốn các nghệ sĩ, học viên tham gia Trại viết sẽ có nhiều tác phẩm có chất lượng cao, xứng tầm và tiếp tục sáng tác những tác phẩm hướng tới dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Khai mạc Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật khóa VII Khu vực phía Nam - 3

Ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM phát biểu.

Với chủ đề "Văn nghệ sĩ đồng hành cùng dân tộc, thăng hoa trong sáng tạo, trách nhiệm với xã hội”, Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật khóa VII diễn ra từ ngày 14/10 đến 19/10/2024 với sự tham gia của 30 học viên đến từ 22 tỉnh, thành phố phía Nam (tính từ Quảng Nam trở vào).

Tại Trại viết, các học viên sẽ được các chuyên gia, nhà nghiên cứu, học giả, nhà lý luận phê bình văn học nghệ thuật các chuyên ngành điện ảnh, mỹ thuật, văn nghệ dân gian, lý luận phê bình, văn học có uy tín, giàu kinh nghiệm truyền đạt, trao đổi nhiều vấn đề quan trọng thông qua các chuyên đề.

Cụ thể, các chuyên đề và giảng viên như sau: Chuyên đề Nghệ thuật điện ảnh - ngành kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên số - những vấn đề đặt ra của PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Lý luận - Phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Chuyên đề Những nhận thức mới về văn hoá trong bối cảnh đương đại và một số vấn đề lý luận của GS.TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận - Phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Chuyên đề Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ với công cuộc đổi mới, nâng tầm trí tuệ dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc giàu mạnh, văn minh của PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương; Chuyên đề Sự phát triển mạnh mẽ của xã hội và vai trò của văn học nghệ thuật trong tiến trình này của NSND - Họa sĩ Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Chuyên đề Lý luận văn nghệ cách mạng Việt Nam hơn 80 năm qua (những vấn đề cơ bản, những tác giả, tác phẩm tiêu biểu) của PGS. TS Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận - Phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Khai mạc Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật khóa VII Khu vực phía Nam - 4

Các đại biểu, học viên chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh việc tham gia học trên lớp, các học viên sẽ đi tham quan thực tế và viết bài thu hoạch.

Tin: Minh Thư; Ảnh: Mỹ Vân

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phỏng vấn Doanh nhân, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Đường về cầu cạn bốn tầng đô thị: Bước đột phá tư duy sáng tạo và những lợi ích vì đất nước và vì người nghèo

Phỏng vấn Doanh nhân, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Đường về cầu cạn bốn tầng đô thị: Bước đột phá tư duy sáng tạo và những lợi ích vì đất nước và vì người nghèo

Ngày 11/12 vừa qua, tại “khu đất vàng” ở Vĩnh Hưng, phường Hoàng Mai, Hà Nội, nơi đang xây dựng dự án nhà ở xã hội chất lượng cao, Công ty TNHH Hoà Bình (Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình) đã họp báo công bố kết quả thử tải công trình cầu cạn đường sắt đô thị kết hợp xây dựng nhà ở xã hội, trung tâm thương mại và các công năng khác, mở ra cơ hội nếu áp dụng sẽ tiết kiệ

“Truyện Kiều” được ra mắt với diện mạo mới

“Truyện Kiều” được ra mắt với diện mạo mới

Nhân dịp kỉ niệm 260 năm ngày sinh (1765-2025) và tưởng niệm 205 năm ngày mất (1820-2025) của đại thi hào Nguyễn Du, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt ấn bản “Truyện Kiều” với minh họa của họa sĩ Nguyễn Công Hoan.

Pha Long nơi biên cương Tổ Quốc (viết nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12)

Pha Long nơi biên cương Tổ Quốc (viết nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12)

Tôi gặp anh vào một buổi chiều cuối năm, khi gió mùa đông bắc đã kịp tràn về, se sắt như những lớp ký ức lâu ngày bỗng trở mình. Mái tóc anh bạc quá nửa, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ rắn rỏi của một người từng đi qua chiến tranh, từng sống trong những tháng năm không cho phép mình yếu đuối. Anh là một cựu chiến binh chống Mỹ, và hơn bốn mươi năm nay, anh mang trong lòng một cuộc hành