Lễ khai mạc Trại sáng tác tại Ninh Bình của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Ngày 26/10, tại Ninh Bình, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ Khai mạc Trại sáng tác văn học nghệ thuật các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ năm 2022.

Trại sáng tác văn học nghệ thuật các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ năm 2022 là hoạt động để các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh có dịp thâm nhập thực tế sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, góp phần giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương Ninh Bình tươi đẹp, đồng thời tuyên truyền các tác phẩm văn học nghệ thuật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lễ khai mạc Trại sáng tác tại Ninh Bình của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - 1

Các đại biểu dự lễ khai mạc Trại sáng tác. (Ảnh: Mỹ Vân)

Tham dự Lễ khai mạc có PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Bà Vũ Thanh Lịch - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Ninh Bình; Nhà thơ Bình Nguyên - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, tham dự Trại sáng tác lần này có 30 tác giả là hội viên các chuyên ngành văn xuôi, thơ, âm nhạc, nhiếp ảnh đến từ các hội văn học nghệ thuật tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cho biết, Ninh Bình là nơi có truyền thống văn hóa cách mạng, có tiềm năng về du lịch, mảnh đất đang có rất nhiều sự đổi mới.

Lễ khai mạc Trại sáng tác tại Ninh Bình của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - 2

PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Mỹ Vân)

Theo PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, tổ chức trại sáng tác là phải có sự kết hợp giữa lao động cá nhân với sự thâm nhập thực tế và sự kết hợp này đóng góp cho tư duy sáng tạo không chỉ trong thời gian ở trại mà con nuôi dưỡng cảm xúc sáng tác trong tương lai.

Đúc kết từ các trại sáng tác trước, PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhận định việc đẩy mạnh đi thực tế, cọ sát với xã hội là một nhu cầu tất yếu, vì khi Liên hiệp kết hợp tổ chức Trại sáng tác với địa phương sẽ tạo ra được nhiều tác phẩm mới góp phần làm giàu có thêm nguồn tác phẩm cho cả địa phương và đất nước.

“Từ việc tổ chức trại sáng tác như thế này sẽ giúp chúng ta có được những tác phẩm mới ra đời với chất lượng tốt hơn các tác phẩm được tạo ra khi chúng ta chỉ ngồi trong nhà kính. Về lý thuyết cũng như thực tế nếu không có được sự cọ sát với thực tế, nhất là trong điều kiện thực tế thì càng ngày càng sinh động thì chúng ta không thể có được các tác phẩm tốt nhất” - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nhấn mạnh.

Bà Vũ Thanh Lịch - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết: “Với thế mạnh của các lực lượng sáng tác ở Ninh Bình, chúng tôi có khá nhiều các tác phẩm nhưng chúng tôi cũng mong muốn có được những góc nhìn khác từ những văn nghệ sĩ ở các vùng đất khác cho Ninh Bình. Chúng tôi coi những cuộc được đón các văn nghệ sĩ về Ninh Bình để hoạt động thực tế là những cuộc để chúng ta cùng giao lưu, tương tác cảm xúc, tương tác về tư duy, tương tác về nhận thức để từ đó chúng tôi có được những cái nhìn đa chiều hơn về những giá trị lịch sử, văn hóa của Ninh Bình”.

Lễ khai mạc Trại sáng tác tại Ninh Bình của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - 3

Bà Vũ Thanh Lịch - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Ninh Bình phát biểu.(Ảnh: Mỹ Vân)

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Ninh Bình cũng mong muốn trong thời gian tham gia Trại sáng tác tuy ngắn nhưng với tình cảm, với sự quan tâm của các văn nghệ sĩ dành cho vùng đất cố đô thì Trại sẽ gặt hái được những tác phẩm giá trị. Bà Vũ Thanh Lịch nhắn nhủ: “Khi Trại sáng tác kết thúc với những dư âm tốt đẹp còn đọng lại thì chúng tôi mong muốn các văn nghệ sĩ sẽ vẫn luôn dành những tình yêu, những điểm nhớ nhất định cho Ninh Bình”.

Được biết, trong thời gian diễn ra Trại, ngoài các buổi trao đổi về chuyên môn trong vực văn học nghệ thuật và kinh nghiệm sáng tác từ thực tế tại địa phương, các tác giả còn được tham gia các chuyến đi thực tế, tham quan tại các điểm du lịch với các di sản nổi tiếng của địa phương Ninh Bình như: Nhà  thờ đá Phát Diệm, đền Vua Đinh, Vua Lê và dự Lễ Bế mạc và trao giải Liên hoan Sân khấu Chèo.

Trần Viết Điệp

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dương Thị Xuân Quý - Nhà báo, Nhà văn liệt sỹ

Dương Thị Xuân Quý - Nhà báo, Nhà văn liệt sỹ

Nhà báo, nhà văn liệt sỹ Dương Thị Xuân Quý (1941-1969) hi sinh tại chiến trường miền Nam trong khi đang tác nghiệp tại mặt trận ở tuổi 28 phơi phới thanh xuân, đã để lại cho đời nhiều tác phẩm có giá trị cùng tấm gương ngời sáng của một nhà báo, nhà văn – người chiến sỹ quả cảm, người mẹ yêu con vô bờ nhưng bị chiến tranh chia cắt.

Đua xe F1, Azerbaijan GP: Tìm kiếm tốc độ “cực đại” của chiếc xe F1

Đua xe F1, Azerbaijan GP: Tìm kiếm tốc độ “cực đại” của chiếc xe F1

(Tin thể thao - Tin F1) Chuỗi các chặng đua châu Âu của mùa giải F1 2025 đã khép lại tại Monza. Tạm biệt lục địa già, các tay đua bước vào một phần ba chặng đường cuối cùng của mùa giải, bắt đầu tại Baku, nơi được mệnh danh là "Thành phố của gió" với nền văn hóa đa dạng, phong phú.

Khắc khoải Dương Kiều Minh

Khắc khoải Dương Kiều Minh

Ngay những bài trong tập “Củi lửa”, tập thơ xuất bản đầu tiên (NXB “Tác phẩm mới”, 1989), Dương Kiều Minh đã biểu lộ thiên hướng bộc bạch nỗi trằn trọc rất riêng tư những cảm hoài bằng ngôn ngữ thơ hiện đại: “Khắc khoải trầm dài miền quê xa tít/ Ai đợi con bên ô giậu thưa/ Chùm mồng tơi tim tím” (Hy vọng). Thiên hướng này Dương Kiều Minh chung thủy cho đến cuối chặng đư