Quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức
Ngày 8/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Huyền Thương
Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước.
Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các cơ quan báo chí, xuất bản, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức nắm vững nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, nhất là những chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng về báo chí - xuất bản; văn hóa - văn nghệ; khoa học - công nghệ và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; từ đó, xây dựng chương trình hành động thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Đồng thời, thông qua việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ làm công tác báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ, trí thức cả nước, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, chung sức, đồng lòng hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Huyền Thương
Những điểm mới, quan trọng trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Trình bày chuyên đề “Những điểm mới, quan trọng trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng”, GS. TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, như một dấu mốc lịch sử đánh dấu sự chuyển giai đoạn trong quá trình đổi mới xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội XIV không chỉ tổng kết chặng đường 40 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại XIII, xác định đường lối, chủ trương, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước trong 5 năm tới, mà còn định hình tư duy chiến lược, xác định tầm nhìn và phương hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI”.

GS. TS Tạ Ngọc Tấn trình bày chuyên đề “Những điểm mới, quan trọng trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng”. Ảnh: Huyền Thương
GS. TS Tạ Ngọc Tấn cho biết, Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự tiếp nối, mà là một bước phát triển mới về chất trong tư duy lý luận và hoạch định chiến lược phát triển đất nước. Điểm nổi bật là sự định hình một cách tiếp cận phát triển mang tính hệ thống, trong đó các yếu tố trung tâm, động lực, nền tảng, điều kiện bảo đảm và nhân tố quyết định được xác lập rõ ràng, gắn kết hữu cơ trong một chỉnh thể thống nhất. Sự phát triển đó phản ánh trình độ tư duy ngày càng chín muồi của Đảng trong việc xử lý mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn, giữa kế thừa và đổi mới, giữa nội lực và ngoại lực, giữa phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng thời, khẳng định khả năng chủ động thích ứng và định hình con đường phát triển của Việt Nam trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp. Với những định hướng chiến lược đã được xác lập, Đại hội XIV tạo cơ sở vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tư thế chủ động, tự tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.
Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Tại Hội nghị, GS. TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã khái quát quá trình hình thành, hoàn thiện đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam và quan điểm xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

GS. TS Phùng Hữu Phú trình bày chuyên đề về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Ảnh: Huyền Thương
Từ các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, theo GS. TS Phùng Hữu Phú, có thể nhận thức rõ 5 quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người trong kỷ nguyên mới là: Nhận thức mới về vai trò của văn hóa và tầm quan trọng đặc biệt của xây dựng, phát triển văn hóa, con người trong giai đoạn mới; Về phương châm xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Về vai trò, trách nhiệm xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Về đổi mới tư duy huy động, đầu tư, phát huy các nguồn lực cho xây dựng, phát triển văn hóa, con người; Về nhận thức đúng và giải quyết tốt các mối quan hệ nội tại của văn hóa.
“Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trên cơ sở nghiên cứu, phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn Việt Nam qua 40 năm đổi mới; dự báo, phân tích những điều kiện, yêu cầu, xu thế phát triển văn hóa, con người trong giai đoạn mới, đã hoàn thiện quan điểm về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Những tư duy, nhận thức mới, khoa học được thể hiện trong Văn kiện thật sự là kim chỉ nam cho quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc gắn với xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, GS. TS Phùng Hữu Phú nhận định.
Báo chí, xuất bản Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng
Về báo chí, xuất bản trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: “Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đề ra yêu cầu trong kỷ nguyên mới, báo chí, xuất bản, truyền thông cần nỗ lực để đạt tới vai trò là người tiên phong trong định hướng, cầu nối phản ánh và thúc đẩy hành động, công cụ giám sát hữu hiệu để bảo đảm quá trình chuyển đổi tư duy quản trị từ quản lý sang kiến tạo phát triển, góp phần quan trọng xây dựng, thực hiện và bảo vệ đường lối, chủ trương, các nghị quyết của Đảng, bảo đảm tính cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phục vụ đất nước và nhân dân”.

Đồng chí Lê Quốc Minh trình bày chuyên đề "Quan điểm về báo chí, xuất bản trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng". Ảnh: Huyền Thương
Theo đồng chí Lê Quốc Minh, công tác báo chí, xuất bản Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng. Nếu biết tận dụng cơ hội, đổi mới kịp thời, chúng ta có thể xây dựng một nền báo chí, xuất bản hiện đại, có sức cạnh tranh cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.
Ngược lại, nếu chậm đổi mới, chúng ta có thể tụt hậu, mất vai trò dẫn dắt trong hệ sinh thái truyền thông. Chính vì vậy, việc quán triệt và triển khai hiệu quả các quan điểm của Đại hội XIV về báo chí, xuất bản là yêu cầu sống còn đối với mỗi cơ quan báo chí, xuất bản.
Triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, Hội nghị được tổ chức dành riêng cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những người làm báo, xuất bản chính là sự khẳng định vị trí, vai trò, sự quan tâm, kỳ vọng lớn lao của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng chủ lực, xung kích, trụ cột trong công tác tư tưởng, văn hóa, khoa học công nghệ của Đảng và Nhà nước ta.
Để việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong lĩnh vực thực sự hiệu quả, đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, các Liên hiệp Hội và hội chuyên ngành cần xác định việc học tập Nghị quyết không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026, mà là nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ và cần tổ chức triển khai quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả vào đặc thù của từng lĩnh vực.
“Mỗi sản phẩm báo chí, mỗi cuốn sách, mỗi tác phẩm nghệ thuật hay công trình khoa học ra đời trong giai đoạn này phải mang trong mình tinh thần của Nghị quyết, hơi thở của cuộc sống, phản ánh được khát vọng của cả dân tộc, hướng tới các giá trị nhân văn, giàu tính Đảng và thiết thực phục vụ nhân dân”, đồng chí Trần Thanh Lâm gợi mở.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Huyền Thương
Đối với lĩnh vực báo chí xuất bản, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị, cần quyết tâm xây dựng nền báo chí xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí xuất bản cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Các cơ quan báo chí phải thực sự thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền đúng, nhưng hay và sắc bén; giữ vai trò tiên phong, trụ cột, xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Cùng với nội dung, cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện để nắm bắt và làm chủ không gian truyền thông, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng luận cứ khoa học và thuyết phục.
Đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, cần tiếp tục tham gia nhiều hơn nữa, trực tiếp hơn nữa để hiện thực hóa các nội dung về văn hóa. Có thêm nhiều tác phẩm, công trình văn hóa có sức lan tỏa rộng lớn, lâu dài, còn mãi với thời gian; tập hợp sức mạnh đại đoàn kết, làm giàu thêm giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Tập trung thúc đẩy sự phát triển công nghiệp hóa, công nghiệp văn hóa để các tác phẩm nghệ thuật không chỉ để thưởng thức mà còn là nguồn lực phát triển kinh tế, lan tỏa các giá trị Việt Nam ra thế giới.
Đối với trí thức, nhà khoa học, cần nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất tháo gỡ nút thắt về cơ chế quản lý, đầu tư và quyền tự chủ đối với hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. Xây dựng môi trường để trí thức, nhà khoa học được tự do sáng tạo, được cống hiến. Khoa học và công nghệ phải giải quyết được các bài toán thực tế về kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, góp phần đưa năng suất lao động và tốc độ tăng trưởng của đất nước đạt mức hai con số như mục tiêu đã đề ra.
Bên cạnh đó cần chú trọng yếu tố con người, theo đồng chí Trần Thanh Lâm, đây là khâu đột phá của mọi đột phá. Cần xây dựng đội ngũ cán bộ báo chí, xuất bản, trí thức, văn nghệ sĩ đủ tâm và đủ tầm; đặc biệt là với các chuyên gia đầu ngành, các tài năng trẻ; đề cao đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và tự do sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật và hệ giá trị dân tộc. Đồng thời, phải có mức đãi ngộ xứng đáng để thu hút được nhân tài vào những lĩnh vực quan trọng này.

Ngày 20/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết...
Bình luận