Tổng kết một năm sáng tạo và mở ra những định hướng mới cho văn học nghệ thuật
Ngày 14/1, tại Hà Nội, Hội nghị Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 5 (Khóa X, nhiệm kỳ 2020–2025) đã diễn ra. Đây là dịp để giới văn học nghệ thuật nhìn lại một năm hoạt động sôi nổi, đánh giá kết quả đạt được, đồng thời mở ra những định hướng quan trọng cho chặng đường sáng tạo tiếp theo.

Toàn cảnh Hội nghị Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 5 (Khóa X, nhiệm kỳ 2020–2025).
Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; bà Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện các ban, bộ ngành Trung ương. Cùng các thành viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, đại diện các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố.

Đại biểu tham dự Hội nghị.
Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của: PGS. TS, Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; TS. Đoàn Thanh Nô, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; NSND - Họa sĩ Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Văn học nghệ thuật Việt Nam Việt Nam; Nhạc sĩ Nông Quốc Bình, Phó Chủ tịch Liên hiệp - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam; NSND Trần Quốc Chiêm, Phó Chủ tịch Liên hiệp - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội; NSNA Trần Thị Thu Đông, Phó Chủ tịch Liên hiệp - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; NSND Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Các đại biểu chủ trì Hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS. TS, Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết, năm 2025 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, cũng là năm diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm các sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng như: 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 50 năm thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...
Đây cũng là năm Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương (Liên hiệp và các hội) nỗ lực tập trung hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025, tích cực chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ mới (2026 - 2031), tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng về văn học nghệ thuật. Đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy, nêu cao tinh thần và vai trò trách nhiệm trên mặt trận tư tưởng văn hóa, xây dựng văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Đặc biệt, năm 2025, cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương tập trung thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, trong đó, có việc sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Năm 2025 cũng là năm Liên hiệp và các Hội có nhiều hoạt động sôi nổi, chủ động, sáng tạo, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt về hoạt động chuyên ngành, triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, rộng khắp trong cả nước, nổi bật là các hoạt động Tổng kết 50 năm Văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất; các Liên hoan nghệ thuật quốc tế có chất lượng cao về chuyên môn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo công chúng.
Ở các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố, các hoạt động diễn ra sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm, thiết thực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần đáp ứng và nâng cao điều kiện hưởng thụ giá trị văn hoá của nhân dân, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng khu vực; đổi mới phương thức hoạt động, vận dụng chuyển đổi số nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền. Nhiều Hội làm tốt công tác chăm lo, phát hiện, bồi dưỡng lực lượng văn nghệ sĩ trẻ để nối tiếp mạch nguồn sáng tạo của các thế hệ đi trước, đồng thời sẽ là những người lãnh đạo, quản lý hội trong tương lai – thời kỳ của số hóa và hội nhập quốc tế.
“Hội nghị là dịp để các đại biểu cùng nhau trao đổi, đóng góp và bổ sung những ý kiến xác đáng vào Dự thảo báo cáo, các tham luận, tập trung làm rõ những vấn đề thiết thực nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của văn học nghệ thuật trên phạm vi cả nước. Qua đó, Hội nghị không chỉ góp phần định hướng hoạt động sáng tạo trong thời gian tới mà còn tạo tiền đề quan trọng, hứa hẹn một năm mới với nhiều chuyển biến tích cực và thành tựu nổi bật của văn học nghệ thuật Việt Nam”, PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh.

PGS. TS, Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.
Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, TS. Đoàn Thanh Nô, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết, năm 2025, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các tổ chức Hội trên toàn quốc đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thực hiện nghiêm túc, khẩn trương những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng, Nhà nước giao. Mặc dù Liên hiệp và các Hội có nhiều thay đổi trong cơ cấu tổ chức sau khi thực hiện chủ trương tinh giản, rút gọn nhưng lãnh đạo, cán bộ của các tổ chức hội đều quán triệt tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương, sẵn sàng tâm thế bước vào một giai đoạn mới nhiều thách thức nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội cho người làm công tác văn nghệ.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc sáp nhập tỉnh, nhưng nhiều Hội đã dần đi vào ổn định về tổ chức; một số Hội đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ mới sau sáp nhập như: Hội Văn học nghệ thuật Thái Nguyên, Hội Văn học nghệ thuật Hải Phòng và Hội Văn học nghệ thuật Quảng Trị. Bên cạnh đó, việc phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu chất lượng, các Hội văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố thực sự là cánh tay nối dài trong mọi hoạt động của Liên hiệp, góp phần thúc đẩy Liên hiệp phát triển toàn diện, lớn mạnh, đoàn kết cùng nhau xây dựng nền Văn học nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Theo TS. Đoàn Thanh Nô, công tác văn học nghệ thuật trong năm qua vẫn còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng không ít đến hoạt động của các Hội từ Trung ương đến địa phương như: cơ chế hoạt động, nhân sự lãnh đạo Hội sau sắp xếp; nguồn kinh phí hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật cho giai đoạn 2026-2030…

TS. Đoàn Thanh Nô, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu tổng kết hoạt động năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khẳng định, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng của nhiệm kỳ 2026-2031, là năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương về Đại hội các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố cũng tiến hành đại hội nhiệm kỳ mới sau sáp nhập; Thực hiện Kết luận số 230-KL/TW, ngày 5/1/2026 về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội và thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và các ngày lễ, kỉ niệm trọng đại của đất nước.
Đối với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội thành viên, năm 2026 là năm bản lề với hai nhiệm vụ trọng tâm: tổ chức Đại hội, chuyển giao nhiệm kỳ theo đúng chỉ đạo, đồng thời ổn định tổ chức và hội nhập cơ cấu mới trong giai đoạn 2026–2031 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Liên hiệp và các hội đã đạt được trong năm qua. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, Liên hiệp và các Hội cần có những giải pháp cụ thể nhằm đổi mới phương thức hoạt động, phát huy mạnh mẽ tính sáng tạo – yếu tố cốt lõi của văn học nghệ thuật, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số trong sáng tác, công tác báo chí, xuất bản và tăng cường sự kết nối hiệu quả giữa Trung ương và địa phương.
Trong giai đoạn phát triển mới, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đề nghị Liên hiệp và các Hội, từ thực tiễn lãnh đạo và tập trung vào tinh thần đổi mới thực chất, không đi theo lối mòn, không chỉ làm tốt những việc đã quen thuộc mà phải chủ động mở ra những cách tiếp cận mới.

Ông Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
“Việc ổn định tổ chức không đơn thuần là kiện toàn bộ máy hay hình thức hoạt động, mà quan trọng hơn là làm rõ vị trí, vai trò và giá trị riêng có của mỗi tổ chức Hội trong tổng thể hệ thống chính trị. Trong bối cảnh nhiều thiết chế đang được sắp xếp lại, nếu các Hội không chủ động trả lời được câu hỏi mình đóng góp điều gì khác biệt, không thể thay thế, thì sẽ rất khó giữ được vai trò dẫn dắt. Vì vậy, cần vừa tạo được sự vững tâm trong tổ chức, vừa khơi dậy tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào nghề nghiệp của đội ngũ văn nghệ sĩ trong bối cảnh mới”, ông Nguyễn Minh Chung nhấn mạnh.
Với những kết quả nổi bật và thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì “đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2024 - Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp”. Và Bằng khen của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cho Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam vì “đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu phục vụ Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030”.

Tại Lễ trao giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025, diễn ra sáng 14/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ...
Bình luận