50 năm nền Văn học nghệ thuật Hà Giang sau ngày đất nước thống nhất
Chiều 21/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Hà Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Giang phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề "50 năm nền Văn học, nghệ thuật Hà Giang sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025)”.
Toàn cảnh tọa đàm "50 năm nền Văn học, nghệ thuật Hà Giang sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025)”.
Tham dự tọa đàm có PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang; Ông Trần Mạnh Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nhà báo, NSNA Hồ Sĩ Minh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; NSND Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; cùng đông đảo văn nghệ sĩ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang.
Tiết mục nghệ thuật chào mừng.
Phát biểu chào mừng tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Vương Ngọc Hà nhấn mạnh, đội ngũ văn nghệ sỹ Hà Giang với tinh thần trách nhiệm, tình yêu quê hương đã sáng tạo ra nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị; cùng với cấp ủy, chính quyền đã có những đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền, khuyến khích nhân dân đoàn kết, thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc, bảo vệ vành đai văn hóa biên cương.
Bà Vương Ngọc Hà cho biết, tọa đàm là hoạt động tổng kết thực tiễn nhằm nhận diện và đánh giá vai trò, đóng góp của văn học nghệ thuật Hà Giang 50 năm sau ngày đất nước thống nhất; dự báo hướng phát triển của nền văn học nghệ thuật của tỉnh nhà trong tương lai; huy động công sức, trí tuệ, tâm huyết của các chuyên gia, nhà quản lý, văn nghệ sĩ vào việc nghiên cứu, phát hiện, gìn giữ, nhân rộng, lan tỏa, quảng bá, phát triển các giá trị văn học nghệ thuật đặc sắc của đồng bào các dân tộc Hà Giang.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Vương Ngọc Hà phát biểu chào mừng tọa đàm.
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân cho rằng, Hà Giang là vùng đất giàu bản sắc văn hóa với nền văn nghệ dân gian độc đáo, mang đậm dấu ấn các dân tộc thiểu số, cũng là vùng đất có truyền thống rất lâu đời về văn học nghệ thuật.
Hòa cùng dòng chảy văn học nghệ thuật nước nhà, 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, văn học nghệ thuật Hà Giang đã từng bước ghi dấu ấn trên bản đồ văn học nghệ thuật Việt Nam với những tác phẩm không chỉ phản ánh đời sống người dân mà còn tái hiện vẻ đẹp đa dạng của thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và con người, góp phần lan tỏa tinh thần và vẻ đẹp của vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc.
PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh, 50 năm là một chặng đường đáng tự hào, nhưng cũng đặt ra nhiều trách nhiệm để tiếp tục bảo tồn, phát huy những giá trị của văn học nghệ thuật Hà Giang, đặc biệt là những giá trị văn hóa độc đáo, để không chỉ là niềm tự hào của thế hệ hôm nay mà còn là tài sản quý báu cho thế hệ mai sau.
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân phát biểu tại tọa đàm.
Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang Lâm Tiến Mạnh khẳng định, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã đưa đất nước ta bước sang một trang sử mới - trang sử hòa bình, thống nhất, đổi mới và phát triển, đồng thời cũng mở ra cho văn hóa, văn nghệ nước nhà nói chung và Hà Giang nói riêng một giai đoạn phát triển mới - giai đoạn văn hóa, văn nghệ thống nhất, giao hòa, phát triển và từng bước hoàn thiện theo xu hướng hòa hợp dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Đó là những tiền đề hết sức quan trọng tạo điều kiện cho văn hóa, văn nghệ đất nước, tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ trong tổng thể, toàn vẹn, tiến bộ và cách mạng, bắt nhịp, cổ vũ, đồng hành với công cuộc đổi mới và phát triển đất nước vì mục tiêu "Dân giàu - Nước mạnh - Dân chủ - Công bằng - Văn minh".
Theo Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang, trong 50 năm qua, văn học nghệ thuật Hà Giang đã chứng kiến những bước tiến đáng kể, các tác phẩm văn học, mỹ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh, múa... đã góp phần không nhỏ vào việc gìn giữ bản sắc văn hóa của đất và người Hà Giang, đồng thời mang đến sự hòa quyện tinh tế giữa truyền thống và hiện đại.
Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang Lâm Tiến Mạnh phát biểu đề dẫn.
Là mảnh đất nơi cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ của cao nguyên đá Đồng Văn, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì hay cột cờ Lũng Cú, mà còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa với nền văn nghệ dân gian độc đáo, mang đậm dấu ấn các dân tộc thiểu số.
Để lan tỏa, quảng bá những hình ảnh đẹp của Hà Giang đến với công chúng trên mọi miền đất nước, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Hồ Sĩ Minh nhấn mạnh việc phát triển công nghệ số, truyền thông số, đặc biệt tạo nên những dữ liệu chất lượng về cảnh đẹp Hà Giang, góp phần quảng bá nét đẹp du lịch, văn hóa. Theo NSNA Hồ Sĩ Minh, Hà Giang nên phối hợp với các Hội Văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức các cuộc thi ảnh về vùng đất và con người Hà Giang để thu hút những tay máy chuyên nghiệp cả trong nước và quốc tế về sáng tác.
Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Hồ Sĩ Minh tham luận tại tọa đàm.
Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Phạm Ngọc Khôi thì cho rằng, với nền âm nhạc kế thừa sâu sắc những giá trị truyền thống, Hà Giang là nơi tạo nguồn cảm hứng về văn hóa dân gian cho các văn nghệ sĩ, cần tạo cơ chế, chính sách để văn nghệ sĩ gắn bó sâu sắc với vùng đất này, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ được cống hiến nhiều hơn nữa với Hà Giang.
Là người con của vùng đất Hà Giang, nhà văn Đỗ Bích Thúy – người đã có nhiều tác phẩm nổi tiếng về nơi này, trong đó một số được chuyển thể thành phim như “Tiếng đàn môi sau bờ rào đá”, “Lặng yên dưới vực sâu”, “Chúa đất” chia sẻ: “Trong chặng đường viết sách của mình, tôi viết 24 cuốn sách, thì có 23 cuốn tôi viết về Hà Giang, mỗi lần ra một cuốn sách là một lần nhớ nhà da diết”.
Ông Trần Mạnh Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen cho các tập thể.
Nhân dịp này, UBND tỉnh Hà Giang đã tặng bằng khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc.
PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao bằng khen cho 15 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang.
Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tặng bằng khen cho 15 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Tọa đàm "50 năm nền Văn học, nghệ thuật Hà Giang đồng hành cùng sự phát triển của đất nước” đã ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận có giá trị trong nghiên cứu cũng như việc đổi mới nội dung, phương thức sáng tác. Kết quả của tọa đàm sẽ là cơ sở dữ liệu khoa học để xây dựng các chủ trương, chính sách về văn học nghệ thuật; là nguồn dữ liệu quan trọng để giới thiệu bản sắc văn học, nghệ thuật của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn học, nghệ thuật phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Ngày 30/3, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh) đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh...
Bình luận