Chủ tịch Công ty dược phẩm sinh học Biocon: Nga không phải nước đầu tiên tạo vaccine COVID-19

Bà Mazumdar-Shaw, gương mặt kỳ cựu trong ngành công nghệ sinh học Ấn Độ và là một tỉ phú USD, cho rằng chưa thấy bất kỳ dữ liệu nào về các thử nghiệm lâm sàng Sputnik V giai đoạn 1 hoặc 2 do Viện Gamaleya thực hiện.

Thông báo do Bộ Y tế Nga đưa ra hôm 15-8. Theo đó, Nga đã sản xuất lô vắc-xin Sputnik V đầu tiên - được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya.

Đầu tuần này, Nga đăng ký vắc-xin phòng chống Covid-19 đầu tiên trên thế giới mang tên Sputnik V. Bộ Y tế Nga tuyên bố vắc-xin đã trải qua tất cả cuộc kiểm tra cần thiết và được chứng minh là có khả năng tạo miễn dịch chống lại virus SARS-CoV-2.

Chủ tịch Công ty dược phẩm sinh học Biocon: Nga không phải nước đầu tiên tạo vaccine COVID-19 - 1

Sputnik V bao gồm hai mũi tiêm cách nhau 3 tuần. Nó được kỳ vọng giúp xây dựng khả năng miễn dịch bền vững chống lại virus SARS-CoV-2 lên tới 2 năm.

Theo các quan chức Moscow, họ có thể sản xuất 500 triệu liều vắc-xin Sputnik V trong vòng 12 tháng tới và dự kiến sản xuất ​​cả ở nước ngoài. Các thử nghiệm lâm sàng sẽ sớm bắt đầu ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ả Rập Saudi và Philippines.

Tuy nhiên, hãng tin PTI hôm 14-8 dẫn lời Chủ tịch Công ty dược phẩm sinh học Biocon (trụ sở tại Bengaluru - Ấn Độ) Kiran Mazumdar-Shaw bày tỏ nghi ngờ về sự an toàn của Sputnik V.

Chủ tịch Công ty dược phẩm sinh học Biocon: Nga không phải nước đầu tiên tạo vaccine COVID-19 - 2 Bà Kiran Mazumdar-Shaw

Bà Mazumdar-Shaw, gương mặt kỳ cựu trong ngành công nghệ sinh học Ấn Độ và là một tỉ phú USD, cho rằng chưa thấy bất kỳ dữ liệu nào về các thử nghiệm lâm sàng Sputnik V giai đoạn 1 hoặc 2 do Viện Gamaleya thực hiện.

"Nếu việc tung ra một loại vắc-xin trước khi hoàn thành giai đoạn 3 là có thể chấp nhận được đối với Nga thì họ cứ làm như vậy. Song điều đó không khiến nó trở thành loại vắc-xin (phòng chống Covid-19) đầu tiên trên thế giới vì một số chương trình vắc-xin khác thậm chí còn tiên tiến hơn" - bà Mazumdar-Shaw nói.

Theo Nikkei Asian Review, Nga đang muốn cung cấp vắc-xin Sputnik V cho các khách hàng châu Á khác ngoài Philippines.

Theo NLĐ

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Malaysia nhận án phạt tàn khốc, fan đòi đuổi 7 sao nhập tịch

Malaysia nhận án phạt tàn khốc, fan đòi đuổi 7 sao nhập tịch "chui"

Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) ra phán quyết bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) đã làm dậy sóng quốc gia này. Nhóm cổ động viên Ultras Malaya lập tức lên tiếng, yêu cầu thừa nhận hành vi làm giả hồ sơ và tước quốc tịch của bảy cầu thủ nhập tịch bị cho là liên quan đến vụ bê bối.

Lịch sử triều Nguyễn qua những trang văn nữ giới

Lịch sử triều Nguyễn qua những trang văn nữ giới

Có thể nói, chưa bao giờ các nhà văn “đổ xô” viết về lịch sử như trong thời đại kỹ thuật số hiện nay. Trong thành tựu đa dạng của văn học đương đại có sự đóng góp của tiểu thuyết lịch sử như một khuynh hướng. Từ độ lùi thời gian, từ quan niệm mới, từ cái nhìn đa chiều, lịch sử trở thành mảnh đất dễ khai thác; dẫu không phải cách viết về lịch sử nào cũng thành công.