Cuộc thi sáng tác truyện ngắn “Cây bút xanh”: Tìm kiếm và chắp cánh cho những cây bút trẻ triển vọng
Thông qua việc tạo dựng một không gian sáng tạo văn học lành mạnh, cuộc thi sáng tác truyện ngắn “Cây bút xanh” lần thứ I – năm 2026 góp phần khơi dậy niềm yêu thích văn chương, nuôi dưỡng năng lực tư duy ngôn ngữ và sáng tạo cho thế hệ trẻ Việt Nam.
Ngày 12/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chỉ đạo, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam, Công ty Cổ phần BOOKAS và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri Thức Số (TTS) chính thức phát động Cuộc thi sáng tác truyện ngắn “Cây bút xanh” lần thứ I – năm 2026.

Lễ phát động cuộc thi sáng tác truyện ngắn “Cây bút xanh” lần thứ I – năm 2026.
Tạo mạch nguồn mới cho sáng tạo văn học trẻ
Phát biểu tại Lễ phát động, nhà văn, nhà báo Hoàng Dự - Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, “Cây bút xanh” là cuộc thi sáng tác truyện ngắn được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hưởng ứng Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự - Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu.
Theo nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, trong những năm gần đây, văn học viết cho trẻ em đang bộc lộ không ít hạn chế, đáng chú ý là số lượng các tác giả người lớn tâm huyết, chuyên tâm sáng tác cho thiếu nhi ngày càng thưa vắng. Điều này vô hình trung tạo nên một khoảng trống, gây nhiều thiệt thòi cho thanh thiếu nhi – những độc giả non trẻ đang rất cần được nuôi dưỡng tâm hồn bằng những tác phẩm văn chương lành mạnh, giàu tính nhân văn và sáng tạo.
Trong khi đó, thực tế tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông cho thấy, rất nhiều học sinh yêu văn học, có năng khiếu và khát vọng sáng tác, song lại thiếu những sân chơi chuyên nghiệp, bài bản để các em được thể hiện, thử sức và khẳng định khả năng của mình. Chính từ khoảng trống ấy, cuộc thi được tổ chức như một nỗ lực nhằm kết nối, khơi thông và bồi đắp mạch nguồn sáng tạo văn chương trong thế hệ trẻ.
Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn khơi dậy niềm yêu thích văn chương, phát triển khả năng tư duy ngôn ngữ, trí tưởng tượng và tinh thần sáng tạo của các em học sinh. Đồng thời, đây là dịp để phát hiện, bồi dưỡng những cây bút trẻ giàu tiềm năng, tạo điều kiện để các em được tiếp cận, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường văn học lành mạnh, chuyên nghiệp.
Ban Tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ góp phần hình thành một thế hệ tác giả trẻ kế cận, đóng góp lâu dài cho sự phát triển bền vững của nền văn học nước nhà, đặc biệt là văn học dành cho thiếu nhi, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Nhà sáng lập và điều hành BOOKAS – đơn vị đồng hành cùng cuộc thi chia sẻ tại sự kiện.
Ông Nguyễn Anh Dũng, Nhà sáng lập và điều hành BOOKAS – đơn vị đồng hành cùng cuộc thi cho biết, Công ty Cổ phần BOOKAS hoạt động trong lĩnh vực xuất bản nội dung số – sách điện tử, với định hướng kết nối chặt chẽ giữa tác giả, tác phẩm và độc giả trong môi trường số. Mang khát vọng tiên phong trong ngành xuất bản thời đại công nghệ, BOOKAS đã phát triển ứng dụng sách nói tích hợp AI, góp phần đưa kho tàng tri thức đến gần hơn với công chúng bằng những trải nghiệm nghe sinh động, chất lượng cao.
Chính từ tầm nhìn và định hướng ấy, theo ông Dũng, việc BOOKAS tham gia tổ chức và triển khai cuộc thi “Cây bút xanh” được xem là sự tiếp nối tự nhiên trong cam kết của doanh nghiệp đối với các hoạt động giáo dục và nuôi dưỡng sáng tạo văn học. Thông qua cuộc thi, BOOKAS mong muốn tạo thêm không gian để các tác phẩm trẻ được phát hiện, lan tỏa và tiếp cận đông đảo độc giả trên nền tảng công nghệ.
Chúng tôi đặc biệt hào hứng và kỳ vọng vào các cây bút trẻ của đất nước, mong rằng các bạn sẽ quan tâm, chú ý và gửi gắm những đứa con tinh thần của mình cho cuộc thi, đại diện BOOKAS chia sẻ.
Khơi nguồn sáng tạo văn chương cho thế hệ trẻ
Cuộc thi “Cây bút xanh” được bảo trợ bởi Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam – đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực văn học nghệ thuật của cả nước.
Ban Giám khảo quy tụ các nhà văn có tên tuổi, giàu kinh nghiệm sáng tác và hoạt động chuyên môn, gồm: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà (Trưởng ban Giám khảo), Nhà văn Nguyễn Đình Tú và Nhà văn Tống Phước Bảo.
Tại Lễ phát động, nhà văn Võ Thị Xuân Hà chia sẻ: Ban Giám khảo cam kết mang đến quá trình chấm giải công tâm, khách quan, chuẩn mực; đồng thời đề cao giá trị nhân văn, tính sáng tạo và tiếng nói riêng của từng tác giả trẻ.

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi chia sẻ.
Cuộc thi là sân chơi sáng tác dành cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi, đang học tập tại các trường THCS, THPT trong và ngoài nước.
Các tác phẩm dự thi thuộc thể loại truyện ngắn, phản ánh đời sống, con người Việt Nam – đặc biệt là những mối quan hệ gần gũi của các em với gia đình, bạn bè, nhà trường và xã hội – qua lăng kính trong trẻo, chân thành của tuổi học trò.
Tác phẩm dự thi phải do chính tác giả sáng tác, chưa từng công bố và không sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
Mỗi thí sinh được gửi tối đa 3 tác phẩm. Những tác phẩm đạt yêu cầu sẽ được Ban Tổ chức duyệt và tiến hành xuất bản trên nền tảng.
Ban Tổ chức nhận bài dự thi từ ngày 12/1 đến hết ngày 20/10/2026.
Lễ Tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra ngày 20/11/2026, trong dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Về hình thức gửi bài, thí sinh đăng tải tác phẩm dự thi trên nền tảng BOOKAS tại website: https://caybutxanh.bookas.vn
Việc tổ chức cuộc thi “Cây bút xanh” với sự tham gia của các doanh nghiệp lấy nền tảng số làm chiến lược phát triển cũng thể hiện tinh thần hưởng ứng với hoạt động chuyển đổi số quốc gia.

Các đại biểu cùng Ban Tổ chức cuộc thi.
Đại diện Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số, văn hoá đọc không còn giới hạn ở những bản sách giấy, mà còn là nghe sách ở dạng thức âm thanh, và đọc trên các phiên bản điện tử. Truyền thông số, thương mại điện tử chính là những phương pháp mới tiếp cận độc giả, thúc đẩy văn hoá đọc.
Với “Cây bút xanh”, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa được tinh thần này đến các thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh, không chỉ là người dự thi mà còn là những mầm non tương lai của đất nước, những người sẽ đóng góp cho công cuộc số hóa ở tương lai.
Ngoài ra, việc đăng tải sản phẩm số sẽ giúp các em, các thầy cô và phụ huynh bước đầu tiếp cận với hình thức sách mới, khám phá và trải nghiệm một cách hoàn chỉnh.
Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 1 Giải Nhất: trị giá 10.000.000 đồng, kèm Bằng chứng nhận và Cúp lưu niệm; 2 Giải Nhì: mỗi giải trị giá 7.000.000 đồng, kèm Bằng chứng nhận và Cúp lưu niệm; 3 Giải Ba: mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng, kèm Bằng chứng nhận và Cúp lưu niệm; 5 Giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng, kèm Bằng chứng nhận và Cúp lưu niệm; 10 Giải Yêu thích: mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng, kèm Bằng chứng nhận và Cúp lưu niệm; 3 Giải Đồng hành dành cho tác giả, trường học và thầy cô có đóng góp tích cực cho cuộc thi.
Trên nền tảng ý nghĩa giáo dục sâu sắc, tính chuyên môn cao và sự đồng hành của các đơn vị uy tín trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, truyền thông và công nghệ nội dung, cuộc thi sáng tác truyện ngắn “Cây bút xanh” lần thứ I – năm 2026 hứa hẹn trở thành điểm hẹn sáng tạo giàu cảm hứng dành cho thế hệ trẻ, góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn chương, phát hiện những cây bút tiềm năng và lan tỏa các giá trị nhân văn tốt đẹp trong đời sống học đường và xã hội.

Những tác phẩm của cuộc thi vẽ tranh "Hoan hô chiến sĩ Điện Biên" là những đóa hoa tươi thắm của những mầm non tương...
Bình luận