Đa dạng hoạt động tại Hội sách Tuệ Đăng lần thứ nhất năm 2025
Diễn ra từ ngày 17/5 đến ngày 21/5 tại Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc (Hà Nam), Hội sách Tuệ Đăng lần thứ nhất năm 2025 đã thu hút đông đảo Nhà xuất bản và Công ty in ấn, phát hành sách tham gia với 5.000 đầu sách được trưng bày, giới thiệu.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội sách Tuệ Đăng lần thứ nhất năm 2025.
Hội sách do Công ty Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Chân Tâm và Công ty TNHH Sách và Truyền thông Việt Nam tổ chức, đây là một trong những sự kiện điểm nhấn trong Chương trình Cung nghinh xá lợi Đức Phật và Đại lễ Phật đản PL.2569.
5.000 đầu sách được giới thiệu tại hội sách lần này.
Trong khuôn khổ Hội sách Tuệ Đăng, ngày 18/5 đã diễn ra tọa đàm “Xu hướng xuất bản trong kỷ nguyên mới”, tại đây các diễn giả đã thảo luận về thực trạng và giải pháp đối với các nhà xuất bản trong giai đoạn hiện nay để định vị lại nhà xuất bản, lựa chọn hướng đi phù hợp, lựa chọn những giải pháp xuất bản phù hợp để tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên mới.
Tọa đàm “Xu hướng xuất bản trong kỷ nguyên mới”.
Trong đó nhấn mạnh đến các vấn đề: Phương hướng hoạt động, mục tiêu, giá trị cốt lõi của Nhà xuất bản; Xác định đối tượng độc giả và thị trường của Nhà xuất bản; Thảo luận đổi mới xuất bản sách truyền thống và các xu hướng mới trong xuất bản: Sách nói (Audiobooks), sách điện tử (Ebooks), sách tự xuất bản; Xu hướng đọc sách truyền thống, các nền tảng như Kindle, Wattpad, Google Books, Spotify, Audiobooks để tái định hình văn hóa đọc, làm thế nào để sách giữ vai trò dẫn dắt tri thức trong kỷ nguyên số.
Ông Đỗ Kim Cơ, thành viên Ban Tổ chức cho biết, đây là lần đầu tiên Hội sách Tuệ Đăng được tổ chức với sự tham gia của các nhà xuất bản, công ty in ấn, phát hành sách cùng các Viện nghiên cứu, trường Đại học và các chuyên gia, diễn giả hàng đầu về dự, tọa đàm, thảo luận và nhiều đại diện của bộ, vụ, cho thấy ngành xuất bản đã và đang thu hút được sự quan tâm của tất cả các bên, từ cơ quan quản lý đến các đơn vị sự nghiệp, công ty và giới học giả.
Theo ông Đỗ Kim Cơ, sách nói riêng và ngành xuất bản nói chung dù đang đứng trước nhiều khó khăn, nhiều lựa chọn, nhiều cơ hội trước ngưỡng cửa bước vào kỷ nguyên mới, nhưng dù thế nào chăng nữa thì sách vẫn luôn tồn tại, sách vẫn luôn đồng hành cùng độc giả.
Ông Đỗ Kim Cơ chia sẻ tại tọa đàm.
Cũng trong ngày 18/5, đã diễn ra Lễ ra mắt sách “Chùa Thầy – Di tích quốc gia đặc biệt” của nhóm tác giả Nguyễn Xuân Trung (Chủ biên), Trần Trung Hiếu, Nguyễn Thị Hương Mai, Lưu Thị Dung. Cuốn sách cung cấp thông tin bao trùm từ cội nguồn lịch sử xa xưa đến những hoạt động thường nhật của thời nay; từ tổng thể vùng đất, khu vực đến các công trình cụ thể, các thành phần, chi tiết cấu thành và cả các yếu tố phi vật thể liên quan.
Cuốn sách truyền tải đến người đọc một cách đầy đủ, cặn kẽ những đặc điểm và giá trị của ngôi chùa, giúp bạn đọc thấu hiểu một cách sâu đậm, ngọn nguồn về ngôi “Đại danh lam” đặc biệt này.
Lễ ra mắt sách “Chùa Thầy – Di tích quốc gia đặc biệt” nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả.
Ông Nguyễn Xuân Trung, chủ biên cuốn sách cho biết, từ lịch sử vùng đất Sài Sơn đến kiến trúc, mỹ thuật, lễ hội chùa Thầy và đặc biệt là thân thế, sự nghiệp sư Không Lộ, đó là những trầm tích văn hóa lịch sử vô cùng đồ sộ, dày dặn, không thể hiểu và tiếp cận trong một sớm một chiều. Hiểu và thấu hiểu các giá trị đó của di tích chùa Thầy càng làm cho chúng ta thêm ngưỡng mộ và thấu hiểu người xưa để có thêm trí tuệ và lòng từ bi để sống tốt hơn, làm việc tốt hơn trong thời đại ngày nay.
“Tuy là cuốn sách đầu tiên chuyên sâu viết về chùa Thầy, song với những hữu hạn của sự hiểu biết, nhóm tác giả ý thức được rằng cuốn sách mới chỉ ‘chạm’ được đến các giá trị đồ sộ của chùa Thầy và cần tiếp tục phải nghiên cứu, tìm hiểu thêm nhiều hơn nữa để những cuốn sách tiếp theo có giá trị sâu sắc hơn, khảo tả sâu hơn về di tích chùa Thầy”, tác giả Nguyễn Xuân Trung chia sẻ.
Cuốn sách “Chùa Thầy – Di tích quốc gia đặc biệt” truyền tải đến người đọc một cách đầy đủ, cặn kẽ những đặc điểm và giá trị của chùa Thầy.
Tại Hội sách Tuệ Đăng lần thứ nhất năm 2025 còn diễn ra các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian đặc sắc như: múa rối nước cạn Tế Tiêu, in tranh mộc bản Thanh Liễu, thưởng thức thư pháp, trà đạo,...
Tham gia Hội sách Tuệ Đăng lần thứ nhất năm 2025, về phía Nhà xuất bản có các đơn vị: Nhà xuất bản Thông tin truyền thông, Nhà xuất bản Thế giới, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Nhà xuất bản Văn học, Nhà xuất bản Lao động. Về phía Công ty in ấn, phát hành, thương mại sách có các đơn vị: Công ty Cổ phần Sách Thái Hà, Công ty Cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng Văn, Trí Sáng Books,... Ngoài ra sự kiện còn có sự góp mặt của các đơn vị giáo dục và văn hóa: Dự án Phật học Tinh Hoa, trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Khoa Xuất bản Phát hành trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Cộng đồng ELYH – English Light Your Home, Văn phòng Bảo tồn Di sản Phật giáo, Đại Dương Sùng Phúc Tự, Đoàn múa rối cạn Tế Tiêu, Zó Project, Mộc An,... |

Công trình nghiên cứu "Người đứng đầu Thăng Long - Hà Nội trong lịch sử" của PGS.TS. Bùi Xuân Đính đã mang đến một cái...
Bình luận