Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nicaragua thăm và làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Sáng ngày 15/11/2024, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp đã tiếp Ngài Mario José Armengol Campos, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nicaragua tại Việt Nam. Chuyến thăm của ngài Đại sứ Nicaragua Mario José Armengol Campos nhằm kết nối cơ hội hợp tác đôi bên trong lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật của hai quốc gia.

Tại buổi tiếp, Ngài Đại sứ đã giới thiệu về mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia và về đất nước Nicaragua, nơi người dân sống trong sự yên bình, hạnh phúc, yêu thích các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc. Âm nhạc được phổ cấp ở các bậc học từ thành phố đến nông thôn. Nicaragua có 47 dàn nhạc giao hưởng thiếu nhi và Dàn nhạc giao hưởng quốc gia.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nicaragua thăm và làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - 1

Buổi làm việc giữa Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân và Đại sứ Mario José Armengol Campos.

Tại Nicaragua hiện nay cũng có rất nhiều các tổ chức liên quan đến lĩnh vực văn học nghệ thuật, tuy nhiên các hoạt động lại không mang tính toàn cầu và đa phần diễn ra trong quy mô nhỏ hơn ở Việt Nam. Mặc dù vậy, ở đất nước Nicaragua vẫn luôn có các hội dành cho những người yêu thích văn học nghệ thuật và là nơi các văn nghệ sĩ tới để giao lưu, tham gia các sự kiện văn nghệ. Các tổ chức văn học nghệ thuật này cũng nhận được kinh phí hỗ trợ từ chính phủ để duy trì các hoạt động.

Theo Đại sứ Mario José Armengol Campos, Chính phủ Nicaragua rất quan tâm đến văn hóa, văn học nghệ thuật của Việt Nam, đặc biệt là các tác phẩm văn học nghệ thuật ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đây cũng là sự tương đồng về văn hóa giữa hai quốc gia.

Ngài Đại sứ bày tỏ mong muốn thông qua cuộc gặp gỡ này, Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Đại sứ quán Nicaragua sẽ là cầu nối để văn nghệ sĩ hai nước được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi về văn hóa, văn học nghệ thuật.

“Tôi mong rằng sau buổi gặp gỡ này, mối quan hệ giữa Đại sứ quán Nicaragua tại Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam sẽ có được tình hữu nghị lâu dài và sẽ mở ra rất nhiều cánh cửa cơ hội về hợp tác trong tương lai”, Đại sứ Mario José Armengol Campos nhấn mạnh.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nicaragua thăm và làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - 2

Chủ tịch Đỗ Hồng Quân tặng Đại sứ quà kỷ niệm nhân dịp ông đến thăm và làm việc với lãnh đạo Liên hiệp.

Đáp lời Ngài Đại sứ, PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã cảm ơn chuyến thăm của Đại sứ, đồng thời giới thiệu về tầm quan trọng của văn hóa Việt Nam, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời là mục tiêu của sự phát triển đất nước.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam bày tỏ sự vui mừng với đề nghị của Đại sứ và đề xuất cơ hội hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật như: cùng nhau trao đổi đoàn văn nghệ sĩ đến thăm và biểu diễn tại Nicaragua và Việt Nam; hợp tác, giao lưu biểu diễn giữa dàn nhạc giao hưởng hai nước; trao đổi kinh nghiệm trong việc đào tạo âm nhạc;…

Chuyến tham và làm việc của Đại sứ Nicaragua Mario José Armengol Campos góp phần duy trì mối quan hệ lâu dài, mở rộng hợp tác, giao lưu và sẵn sàng hỗ trợ, kết nối trong lĩnh vực văn học nghệ thuật giữa Việt Nam và Nicaragua.

Huyển Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở Huế, những mái đình làng cổ ở khắp các phường, xã vẫn lặng lẽ tồn tại như những “kho lưu trữ ký ức” của cộng đồng. Điều làm nên “linh hồn” của đình làng không chỉ là kiến trúc, đó còn là những thủ từ, bậc cao niên, người giữ sắc phong, gia phả… như giữ chính lịch sử sống của cộng đồng, theo Nhân dân.

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng thành công 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật; đến năm 2045, có 10 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa tầm vóc quốc tế… theo báo Nhân dân.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Tối 27/3, tỉnh Bắc Ninh đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; Công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và Khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”, theo Nhân dân.

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Không chỉ dừng lại ở vai trò lưu giữ di sản, Hà Nội đang có những bước chuyển mạnh mẽ nhằm vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa. Với “cú hích” từ Nghị quyết 80-NQ/TW, Thủ đô được kỳ vọng có thể chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt trong việc lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên số, theo cổng thôn

Tập trung mọi nguồn lực cho tăng trưởng hai chữ số

Tập trung mọi nguồn lực cho tăng trưởng hai chữ số

Tăng trưởng hai chữ số (10%/năm trở lên) trong thập niên tới là một chỉ tiêu phát triển, là sự lựa chọn chiến lược mang tính bước ngoặt. Để mục tiêu đó thành hiện thực, Việt Nam cần thực hiện “cú hích” toàn diện, bao gồm: Đột phá cải cách thể chế, chuyển sang mô hình kinh tế số, kinh tế xanh, huy động vốn đầu tư công – tư (PPP) quy mô lớn, liên kết vùng hiệu quả, nâng cao nă