Đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận về 'ngôi nhà chung' đại đoàn kết

Chiều 26/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt lớn nhằm đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận trở về đúng nơi sát dân nhất, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bàn giao toàn diện với 6 nhóm nội dung cốt lõi

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày báo cáo bàn giao. Tính đến thời điểm hiện tại, hai cơ quan đã hoàn tất rà soát, kiểm kê và thống nhất biên bản bàn giao. Nội dung bàn giao bao gồm 6 nhóm cốt lõi: chức năng, nhiệm vụ; tổ chức bộ máy; công chức và người lao động; tài chính, tài sản; các đề án, nhiệm vụ đang triển khai; cùng hồ sơ, tài liệu và cơ sở dữ liệu.

Đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận về 'ngôi nhà chung' đại đoàn kết - 1

Chủ trì Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Minh Đức

Đồng chí Trần Thanh Lâm khẳng định công tác chuẩn bị đã được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, thực chất và toàn diện. Ban Tuyên giáo Trung ương cam kết tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng cung cấp thông tin, tài liệu và đồng hành cùng Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương để giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh, bảo đảm hoạt động tham mưu luôn thông suốt, không bị gián đoạn.

Báo cáo về nội dung tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, đơn vị sẽ tiếp nhận chức năng tham mưu về công tác dân vận để giúp Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chủ trương, chính sách và giải pháp lớn về công tác dân vận. Nhiệm vụ này được thực hiện theo Quyết định số 246-QĐ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Về tổ chức bộ máy, Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương tiếp nhận toàn bộ các đơn vị tham mưu trực tiếp về dân vận từ Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng với chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc hiện hành của từng đơn vị. Đồng thời, tiếp nhận tổng số 53 cán bộ, công chức, người lao động và cán bộ hưu trí cùng đầy đủ hồ sơ liên quan.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định điều động, phân công cán bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo đó, 3 đồng chí gồm: đồng chí Phạm Tất Thắng (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), đồng chí Nguyễn Quang Đức (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) và đồng chí Triệu Tài Vinh (Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

"Đưa bộ máy dân vận trở về nơi sát dân nhất"

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc chuyển giao này là một quyết định chính trị lớn, nhất quán với chủ trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV. Mục tiêu cốt lõi là đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận về đúng nơi gần dân, sát dân nhất - "ngôi nhà chung" của đại đoàn kết dân tộc.

Đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận về 'ngôi nhà chung' đại đoàn kết - 2

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Đức

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhận định, đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình với những quyết sách chưa từng có tiền lệ về tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền hai cấp. Cải cách càng sâu, đổi mới càng mạnh thì càng phải dựa vào dân, làm cho nhân dân hiểu, tin, đồng thuận và cùng làm. Sự đồng thuận của Nhân dân là điều kiện tiên quyết để các chủ trương lớn đi đến đích, do đó lễ bàn giao này là để công tác dân vận mạnh hơn, thực chất và gần dân hơn.

Đối với các cán bộ chuyển công tác, đồng chí Trịnh Văn Quyết kỳ vọng các cán bộ sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, tư duy tham mưu chiến lược, nhanh chóng hòa nhập và nêu cao tinh thần trách nhiệm. Đồng chí nhấn mạnh, dù cơ quan thay đổi nhưng sợi chỉ đỏ xuyên suốt của ngành dân vận vẫn luôn là "dân là gốc", trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân.

Khẩn trương kiện toàn Đề án sửa đổi Quyết định 171 trình Bộ Chính trị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, đây là bước đi cụ thể trong cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị. Ban Dân vận Trung ương sáp nhập với Ban Tuyên giáo Trung ương, và nay toàn bộ chức năng, nhiệm vụ cùng cán bộ tiếp tục được chuyển giao về Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy mới được bổ sung sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Đảng ủy vừa thực hiện tốt công tác lãnh đạo theo Quyết định 171 của Bộ Chính trị, vừa thực hiện tốt công tác tham mưu chiến lược.

Đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận về 'ngôi nhà chung' đại đoàn kết - 3

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Đức

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ chuyển về cần phát huy tinh thần đoàn kết, không để việc chuyển giao làm gián đoạn công việc chuyên môn. Để đảm bảo cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc, đồng chí đề nghị Đảng ủy khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương rà soát, hoàn thành Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 171-QĐ/TW ngày 20/5/2026 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương để trình xin ý kiến Bộ Chính trị trong tháng 9/2026.

Đề xuất tổng thể các nội dung về công tác dân vận trong các cấp ủy, tổ chức đảng đảm bảo phù hợp với mô hình mới theo Kết luận số 88-KL/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị.

Tập trung hoàn thành chất lượng, đúng tiến độ các đề án dân vận được giao, đồng thời khẩn trương rà soát tham mưu sửa đổi, bổ sung tổng thể các văn bản của Đảng về công tác dân vận để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quý III/2026.

Thay mặt Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, cũng như sự phối hợp, đồng hành của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí tin tưởng với sức mạnh đại đoàn kết và quyết tâm đổi mới, tập thể sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân vững mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Theo Công luận

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khai mạc ITE HCMC 2026 - Dấu mốc 20 năm kết nối du lịch Việt Nam với thế giới, mở ra chương phát triển mới

Khai mạc ITE HCMC 2026 - Dấu mốc 20 năm kết nối du lịch Việt Nam với thế giới, mở ra chương phát triển mới

Sáng 27/8, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đối thoại chính sách và trải nghiệm du lịch diễn ra từ ngày 27-29/8/2026, theo Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL.

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp bứt phá

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp bứt phá

Công nghiệp văn hóa đang đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu quản lý hoạt động văn hóa sang kiến tạo môi trường, thị trường cho sáng tạo và khơi thông nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, để doanh nghiệp “dám bỏ vốn, dám sáng tạo và dám đi đường dài”, điều quan trọng là cần phải xây dựng được một hành lang pháp lý minh bạch, ổn định, bài viết đăng tải trên Cổng th

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ - Lời ru theo con suốt một đời

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ - Lời ru theo con suốt một đời

Mẹ sinh tôi vào một ngày tháng Bảy mùa hạ. Năm ấy trời đổ mưa bão bùng, nước sông La cuồn cuộn dâng cao như muốn cuốn phăng tất cả. Giữa đất khách quê người không một người thân thích, người chồng, tức cha tôi đã lặng lẽ bỏ đi. Mẹ phải tự mình vượt cạn trong một mái lều xiêu vẹo dựng tạm giữa vườn, xung quanh giông bão dập dồn không ngớt...

Triển lãm Maj Trang Olson: Đi tiếp con đường của cha (Maj Trang Olson: Following her father’s footsteps)

Triển lãm Maj Trang Olson: Đi tiếp con đường của cha (Maj Trang Olson: Following her father’s footsteps)

Nằm tĩnh lặng giữa lòng phố cổ Hà Nội, ngôi nhà số 46 Trần Nhật Duật - con phố gắn liền với vị danh tướng kiệt xuất thời Trần, không chỉ là nơi chứng kiến bao đổi thay của mấy thế hệ, mà còn là một "bảo tàng Gia đình" đong đầy ký ức. Nơi đây từng là mái ấm của gia đình cố họa sĩ Hồng Vân, người nghệ sĩ tài hoa với những bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tràn đầy lòng